Hành trình tiếp lửa Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre lần thứ I, năm 2022 thành công tốt đẹp

13:44 16/09/2022     670

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   ĐTN: Sáng ngày 15/9, Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh phối hợp Ban Thường vụ Huyện đoàn Giồng Trôm tổ chức Hành trình tiếp lửa Lý luận trẻ lần thứ I, chủ đề “Từ tin yêu đến tham gia xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” - Chặng 3 - Chặng cuối cùng và tổng kết Hành trình.

Tham dự chương trình có đồng chí Võ Tuấn Thông - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn; đồng chí Ngô Hồ Thanh Vy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh; đồng chí Lê Thị Phi Yến - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Giồng Trôm cùng các đồng chí là thành viên Ban Chủ nhiệm, thành viên chính thức, cộng tác viên CLB Lý luận trẻ tỉnh, các đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt cấp cơ sở của huyện Giồng Trôm, thành viên CLB Lý luận trẻ cấp huyện.

 

Hành trình tiếp lửa Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre lần thứ I, năm 2022 thành công tốt đẹp

 

Tại Chặng 3 của Hành trình, Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh nghe báo cáo sơ bộ kết quả 3 năm hoạt động của CLB Lý luận trẻ huyện; cán bộ, đoàn viên tham gia hành trình được đồng chí Trần Minh Trí - Phó Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh hướng dẫn tìm hiểu chuyên đề “Đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, tìm hiểu lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện một số luận điệu, tổ chức, cá nhân thù địch và thực tiễn vị trí, vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Ban Tổ chức Hành trình tổ chức cho làm bài kiểm tra kiến thức lý luận chính trị đối với cán bộ, đoàn viên tham gia, trao tặng quà cho cán bộ, đoàn viên có điểm số kiểm tra cao và tham gia đóng góp ý kiến tích cực.

Hành trình Tiếp lửa Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre lần thứ I, năm 2022 với chủ đề “Từ tin yêu đến tham gia xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Chặng 1 tại Mỏ Cày Bắc với chuyên đề “Thanh niên với Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam hiện nay”; chặng 2 tại huyện Châu Thành và chặng 3 tại huyện Giồng Trôm với chuyên đề: “Đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Các chặng của Hành trình đã thu hút được trên 150 lượt cán bộ Đoàn chủ chốt từ huyện đến cơ sở của 3 huyện tham gia.

Mục tiêu của Hành trình là góp phần nâng cao chất lượng, đổi mới việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở; bồi dưỡng, củng cố kiến thức, làm sâu sắc các nội dung học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các bài học lý luận chính trị dành cho cán bộ, đoàn viên, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; tạo sân chơi để cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tiếp thu kiến thức, bày tỏ quan điểm cá nhân, là cơ sở để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, Hành trình còn là mô hình góp phần ủng cố tổ chức và hoạt động của CLB Lý luận trẻ từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn nội dung, hình thức sinh hoạt cho CLB Lý luận trẻ Đoàn các cấp, góp phần nhân rộng mô hình CLB Lý luận trẻ trong toàn tỉnh; lắng nghe, ghi nhận và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói chung và giáo dục lý luận chính trị nói riêng tại cơ sở Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo và tổng kết Hành trình, đồng chí Võ Tuấn Thông đánh giá cao, ghi nhận nỗ lực, sự phối hợp của Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh và Ban Thường vụ Đoàn các huyện trong việc tổ chức Hành trình. Đồng chí Võ Tuấn Thông đề nghị Ban Chủ nhiệm CLB cấp tỉnh tiếp tục tổng kết, rút kinh nghiệm và tham mưu các chương trình, hoạt động tiếp theo, đặc biệt là tham mưu xây dựng Hướng dẫn mô hình tổ chức và hoạt động của CLB Lý luận trẻ Đoàn các cấp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và tương đương qua theo dõi Hành trình có sự tiếp thu, vận dụng kinh nghiệm của tỉnh trong chỉ đạo tổ chức và hoạt động của CLB Lý luận trẻ Đoàn cấp huyện; đẩy mạnh việc đôn đốc, nhắc nhở, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, có hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, làm nền tảng cho lao động, học tập và việc tham gia xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

 

CTV