Nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản trong giai đoạn hiện nay

11:10 30/08/2024     55

3 Chương trình   ĐTN: Ngày 29/8, đoàn công tác Ban Tuyên giáo T.Ư làm việc với T.Ư Đoàn, khảo sát kết quả thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng đoàn khảo sát Phan Xuân Thuỷ và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chủ trì buổi làm việc.

 

Báo cáo của T.Ư Đoàn về kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”, đồng chí Nguyễn Thái An - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn cho biết, trong 20 năm qua, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 42 nghiêm túc, hiệu quả.

 

 

Những năm qua, nội dung các xuất bản phẩm tại các đơn vị xuất bản thuộc T.Ư Đoàn luôn giữ đúng định hướng chính trị, bảo đảm tính khoa học, đại chúng, đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Nhiều xuất bản phẩm có giá trị định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức và khoa học, kỹ năng sống…; phục vụ kịp thời, có hiệu quả những sự kiện trọng đại của đất nước, của Đoàn, Hội, Đội phù hợp với thị hiếu bạn đọc, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi quan tâm.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác biên soạn sách trong nước, các nhà xuất bản đã đầu tư mua bản quyền nhiều bộ sách có giá trị từ các nhà xuất bản lớn của nước ngoài, mở rộng đối tượng bạn đọc cho lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo và các bậc phụ huynh, đáp ứng được nhu cầu giáo dục sớm và toàn diện về các mặt kỹ năng sống, nâng cao tri thức và thẩm mỹ, đồng thời giúp các em được thụ hưởng những sản phẩm trí tuệ cao… Nhà Xuất bản Kim Đồng đã ra mắt độc giả thương hiệu sách - Wings Books, tạo dấu ấn với độc giả với các xuất bản phẩm về hướng nghiệp, kỹ năng sống, nhận diện bản thân....

Nhiều xuất bản phẩm thường xuyên được tái nối bản và đạt nhiều giải thưởng về sách của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Trong 20 năm (từ 2004 đến nay), số lượng sách của Nhà xuất bản Kim Đồng đạt gần 327 triệu bản in, doanh số luôn thuộc Top 3 các nhà xuất bản trong cả nước.

 

Đồng chí Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc NXB Kim Đồng trao đổi tại buổi làm việc

 

Các nhà xuất bản đã đầu tư, nâng cấp, hiện đại hoá cơ sở vật chất, kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa quy trình biên tập và thực hiện quản lý xuất bản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế; ứng dụng, triển khai xuất bản sách điện tử.

Nhà Xuất bản Kim Đồng là một trong những đơn vị sớm thực hiện chuyển đổi số, từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phát hành, kế toán; phần mềm quản lý xuất bản đến việc triển khai ứng dụng sách điện tử; phát triển sách nói và ứng dụng đọc truyện tranh Kim Đồng Comics. Hiện Nhà Xuất bản Kim Đồng là 1 trong 19 đơn vị được Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp phép phát hành xuất bản phẩm điện tử.

 

Các thành viên đoàn khảo sát trao đổi tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, đoàn khảo sát đã đánh giá cao hoạt động của các nhà xuất bản do T.Ư Đoàn là cơ quan chủ quản. Tại buổi khảo sát, các đại biểu cho rằng, Chỉ thị 42 mang lại rất nhiều giá trị và tạo sự chuyển mình tích cực của hệ thống xuất bản trong 20 năm qua, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn gặp nhiều khó khăn do vướng về cơ chế, chính sách.

Đề xuất ban hành Chỉ thị mới nâng cao chất lượng xuất bản

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, Ban Bí thư T.Ư Đoàn thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của xuất bản, văn hóa đọc đối với đời sống xã hội, nhất là với thanh niên. Chính vì vậy, Bí thư T.Ư Đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 rất nghiêm túc.

 

 

Trước những khó khăn bất cập của hoạt động xuất bản, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị Ban Tuyên giáo T.Ư báo cáo Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị mới về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản trong giai đoạn mới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 42 của T.Ư Đoàn. Trong đó, kết quả nổi bật là T.Ư Đoàn quan tâm tạo điều kiện để các nhà xuất bản hoạt động tốt nhất.

 

 

“Các nhà xuất bản hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần giáo dục bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao, nhận thức kỹ năng cho thanh thiếu niên và nhi đồng”, đồng chí Phan Xuân Thủy đánh giá.

Dịp này, đồng chí Phan Xuân Thủy cũng đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm cơ quan chủ quản lãnh đạo, chỉ đạo các nhà xuất bản tiếp tục giữ vững thương hiệu là nhà xuất bản hàng đầu cho đội ngũ thanh thiếu niên, nhi đồng, là điểm sáng của ngành xuất bản.

“Lưu ý nên có nhiều xuất bản phẩm có giá trị tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, văn hoá, đạo đức, khoa học, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, góp phần đào tạo, bồi dưỡng tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng theo lý tưởng Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn”, đồng chí Phan Xuân Thuỷ nhấn mạnh.

Theo đồng chí Phan Xuân Thủy, nhiều nội dung của Chỉ thị 42 còn nguyên giá trị, tuy nhiên có nhiều vấn đề mới phát sinh nên cần trình Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành chỉ thị mới, quy định cụ thể rõ hơn nữa trách nhiệm các bộ, ngành liên quan; xây dựng cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản trong giai đoạn hiện nay.

Bảo Anh