Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Ninh Bình: Thanh niên miền núi đẩy mạnh khởi nghiệp

Thanh niên huyện miền núi Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, đang đẩy mạnh khởi nghiệp, phát triển kinh tế nhằm tạo động lực để giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn đã và đang xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, gương thanh niên làm kinh tế giỏi. Nho Quan là huyện miền núi có số xã nghèo và tỷ lệ hộ nghèo nhiều nhất tỉnh Ninh Bình.
09/12/2017 04:45 1352
Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội còn nhiều khó khăn, song trong những năm qua cùng với sự định hướng, đồng hành, hỗ trợ của các cấp bộ Đoàn, Hội, phong trào “Thanh niên Nho Quan thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Nhiều mô hình phát triển kinh tế, tổ hợp tác thanh niên hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. 

Nằm biệt lập ở vùng núi, trang trại nuôi con đặc sản của anh Đinh Văn Vương (sinh năm 1989) thôn Sấm 2, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, là mô hình tiêu biểu của thanh niên Nho Quan phát triển kinh tế. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, năm 2006 với số vốn ít ỏi được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội và của gia đình, anh Vương đầu tư nuôi 30 con dê thương phẩm. 


g
Thanh niên Ninh Bình tham gia phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới. Ảnh website Tỉnh đoàn Ninh Bình

Sau khi tìm hiểu và được sự hỗ trợ của đoàn thanh niên cơ sở, anh Vương quyết định đầu tư xây dựng trang trại nuôi con đặc sản; nhận trồng, bảo vệ rừng nhằm tạo môi trường tự nhiên trong chăn nuôi. Trên diện tích 11 ha đất được giao, ngoài diện tích trồng cây lâm nghiệp, anh Vương đang đầu tư nuôi nhiều con đặc sản như ong, lợn, gà và trồng lan, mỗi năm cho tổng thu nhập trên 1 tỷ đồng. 

Ngoài anh Vương, đến nay đã có hàng trăm mô hình thanh niên phát triển kinh tế thành công ở huyện miền núi Nho Quan. Nhiều mô hình cho thu nhập từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm như: Mô hình rau an toàn của anh Hà Văn Phương, thôn Chàng, xã Sơn Lai (150 triệu đồng/năm); mô hình trang trại VAC của anh Bùi Văn Sinh, thôn Đồng Bài, xã Quảng Lạc (150 triệu đồng/năm); mô hình trang trại tổng hợp của anh Nguyễn Văn Khoan, thôn Vân Trung, xã Thượng Hòa (500 triệu đồng/năm)… 

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cúc Phương Đinh Xuân Tuyến cho biết: Phong trào khởi nghiệp của thanh niên xã miền núi Cúc Phương được đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng bằng những hành động thiết thực, cụ thể thông qua việc ra đời và phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Nhiều thanh niên đã chủ động, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên huyện Nho Quan thành công có vai trò rất lớn của các cấp bộ Đoàn trong việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật… cho đoàn viên, thanh niên. Hàng năm, Hội Liên hiệp thanh niên huyện Nho Quan cũng phối hợp với Trung tâm hỗ trợ thanh niên nông thôn (Trung ương Đoàn), Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh cho thanh niên địa phương. 

Huyện Đoàn Nho Quan cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức các lớp tập huấn về quản lý nguồn vốn vay và giải ngân vốn cho đoàn viên thanh niên. Đến nay, tổng số tổ vay vốn tiết kiệm do đoàn thanh niên quản lý là 78 tổ, với tổng dư nợ 70,9 tỷ đồng. 

Phó Bí thư Huyện Đoàn Nho Quan Đinh Ngọc Vường cho biết: Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong huyện luôn đồng hành, khuyến khích thanh niên làm giàu trên mảnh đất quê hương, đặc biệt chú trọng định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ vốn vay cho thanh niên. Đến nay, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng say lao động sản xuất trở thành những chủ trang trại, doanh nghiệp trẻ năng động, sáng tạo có thu nhập cao, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn huyện Nho Quan tiếp tục định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế, nhân rộng các mô hình, tổ hợp tác thanh niên hoạt động hiệu quả, góp phần cùng thanh niên miền núi thoát nghèo, ổn định cuộc sống và xây dựng quê hương.


Vinh danh 30 gương nhận giải thưởng Lương Định Của

Ban Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng các nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, mở rộng liên kết và nâng cao năng lực quản trị. Qua đó, trở thành lực lượng nòng cốt, dẫn dắt phong trào thanh niên nông thôn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập.

20/09/2026

29 dự án tranh tài tại vòng chung kết Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026

Sáng 18/9/2026, tại tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc Vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.

18/09/2026

Rời công ty lớn, chàng trai về quê khởi nghiệp với ứng dụng giao hàng

Ngày cha mất, Dương Nguyễn Quốc Huy trở về quê ở bên mẹ. Từ những ngày đi khắp La Gi làm nội dung về quê hương, chàng trai 9x dần tìm thấy một hướng đi mới: Khởi nghiệp bằng công nghệ và tạo cơ hội đến người dân nơi mình sinh ra.

14/09/2026

Lai Châu: Khởi nghiệp từ cây sâm bản địa

  Từ mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Cứ A Vảng, đoàn viên thanh niên bản Ngài Thầu Cao, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu đã mạnh dạn xây dựng Dự án “Mô hình tuổi trẻ lập nghiệp từ cây sâm bản địa”. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ vùng cao, anh lựa chọn phát triển cây sâm dưới tán rừng như một hướng đi mới nhằm khai thác tiềm năng tự nhiên sẵn có, đồng thời góp phần bảo tồn nguồn dược liệu quý của địa phương.

09/09/2026

Nữ cán bộ Hội làm điều đặc biệt để thanh niên vùng biên bám đất, làm giàu

Thấu hiểu khó khăn của thanh niên vùng biên giới, chị Lê Thị Linh, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Lóng Phiêng (Sơn La), chọn cách đồng hành với người trẻ bằng những việc làm thiết thực, giúp họ có thêm sinh kế và động lực vươn lên.

09/09/2026

9X miền sơn cước khởi nghiệp với màu chàm của người Nùng

Hai cô gái 9X Bùi Thị Hoài và Vương Thị Trang khởi nghiệp gắn với nghề thủ công dệt vải, nhuộm chàm truyền thống của người Nùng An ở Cao Bằng từ dự án “Nùng Indigo”.

07/09/2026