Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

29 dự án tranh tài tại vòng chung kết Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026

Sáng 18/9/2026, tại tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc Vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.
18/09/2026 12:56 96

 

Tham dự khai mạc có đồng chí Cảnh Chí Quân, Uỷ viên BCH, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; đồng chí Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đoàn Đắk Lắk, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, đặc biệt là các thí sinh thuộc 29 dự án xuất sắc tham gia vòng Chung kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.…

 

Các đại biểu tham dự chương trình.

 

Phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên nông thôn

 

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích thanh niên nông thôn phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững. Từ cuộc thi, nhiều dự án khả thi đã được hỗ trợ triển khai, hình thành những mô hình sản xuất mới, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động trẻ. Cuộc thi không chỉ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên mà còn mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối hiệu quả giữa thanh niên với cộng đồng doanh nghiệp.

 

Cuộc thi được phát động từ tháng 3 năm 2026, sau gần 01 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được 315 hồ sơ dự án tham gia dự thi, đến từ 33 tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc. Sau vòng sơ khảo, Ban Giám khảo vòng sơ khảo đã lựa chọn ra 120 Dự án vào vòng Bán kết.

 

Đồng chí Cảnh Chí Quân, Uỷ viên BCH, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; ađồng chí Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đoàn Đắk Lắk trao hoa và qua cho Ban Giám khảo vòng Chung kết cuộc thi.

 

Từ tháng 5 đến tháng 8/2026, vòng Bán kết cuộc thi đã được tổ chức tại 3 miền: miền Bắc (Lào Cai), miền Trung (Nghệ An) và miền Nam (Lâm Đồng). Sau khi chấm vòng Bán kết, Ban Giám khảo Cuộc thi đã thống nhất lựa chọn ra 29 dự án tham gia vòng Chung kết cuộc thi.

 

Tại vòng Chung kết của Cuộc thi, 29 dự án sẽ thuyết trình và trình chiếu video clip về Dự án dự thi của mình và thi theo hình thức vấn đáp trực tiếp với Ban Giám khảo. Nội dung của các dự án xoay quanh các lĩnh vực như: Phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa thông qua trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp; bảo tồn văn hoá dân tộc thông qua phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng; bảo vệ môi trường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và tận dụng tài nguyên bản địa, các mô hình kinh tế xanh, mô hình kinh tế tuần hoàn.

 

Đồng chí Cảnh Chí Quân, Uỷ viên BCH, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc vòng Chung kết Cuộc thi.

 

Kết nối cơ hội hợp tác giữa thanh niên với cộng đồng doanh nghiệp

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Cảnh Chí Quân, Uỷ viên BCH, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn mong muốn, thông qua Cuộc thi, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ để có chỗ đứng trên thị trường. Tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động của thế hệ trẻ và là động lực để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên, sinh viên, doanh nhân trên toàn quốc.

 

Theo đồng chí Cảnh Chí Quân, Cuộc thi năm nay các thí sinh đã mang đến nhiều ý tưởng, mô hình khởi nghiệp sáng tạo gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và khai thác tiềm năng địa phương, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ nông thôn Việt Nam trong giai đoạn mới.

 

Các đại biểu tham quan gian hàng của các dự án.

 

Đồng chí Cảnh Chí Quân mong muốn thông qua Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ để có chỗ đứng trên thị trường. Tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động của thế hệ trẻ và là động lực để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên, sinh viên, doanh nhân trên toàn quốc.

 

Các dự án thuyết trình trước hội đồng Ban Giám khảo cuộc thi.

 

Thông qua Cuộc thi nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng, từ đó có thể đầu tư, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề cho doanh nghiệp; là cơ hội để doanh nghiệp tìm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo mối liên kết, hình thành chuỗi giá trị.

 

Sau vòng chung kết, Ban tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 03 giải Khuyến khích. Cuộc thi có sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Tổng công ty Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC), Công ty CP QP Authentic Fresh Fine Fast Food Việt Nam.

 

Trịnh Lý

Rời công ty lớn, chàng trai về quê khởi nghiệp với ứng dụng giao hàng

Ngày cha mất, Dương Nguyễn Quốc Huy trở về quê ở bên mẹ. Từ những ngày đi khắp La Gi làm nội dung về quê hương, chàng trai 9x dần tìm thấy một hướng đi mới: Khởi nghiệp bằng công nghệ và tạo cơ hội đến người dân nơi mình sinh ra.

14/09/2026

Lai Châu: Khởi nghiệp từ cây sâm bản địa

  Từ mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Cứ A Vảng, đoàn viên thanh niên bản Ngài Thầu Cao, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu đã mạnh dạn xây dựng Dự án “Mô hình tuổi trẻ lập nghiệp từ cây sâm bản địa”. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ vùng cao, anh lựa chọn phát triển cây sâm dưới tán rừng như một hướng đi mới nhằm khai thác tiềm năng tự nhiên sẵn có, đồng thời góp phần bảo tồn nguồn dược liệu quý của địa phương.

09/09/2026

Nữ cán bộ Hội làm điều đặc biệt để thanh niên vùng biên bám đất, làm giàu

Thấu hiểu khó khăn của thanh niên vùng biên giới, chị Lê Thị Linh, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Lóng Phiêng (Sơn La), chọn cách đồng hành với người trẻ bằng những việc làm thiết thực, giúp họ có thêm sinh kế và động lực vươn lên.

09/09/2026

9X miền sơn cước khởi nghiệp với màu chàm của người Nùng

Hai cô gái 9X Bùi Thị Hoài và Vương Thị Trang khởi nghiệp gắn với nghề thủ công dệt vải, nhuộm chàm truyền thống của người Nùng An ở Cao Bằng từ dự án “Nùng Indigo”.

07/09/2026

9X miền sơn cước khởi nghiệp với màu chàm của người Nùng

Hai cô gái 9X Bùi Thị Hoài và Vương Thị Trang khởi nghiệp gắn với nghề thủ công dệt vải, nhuộm chàm truyền thống của người Nùng An ở Cao Bằng từ dự án “Nùng Indigo”.

07/09/2026

Cô gái miền Tây nuôi lươn không bùn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Mong muốn phát triển kinh tế tại quê nhà, Lê Kim Yến (ngụ ấp Long Lợi, xã Đông Phước, TP.Cần Thơ) mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi lươn không bùn, mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm.

04/09/2026