Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Nữ cán bộ Hội làm điều đặc biệt để thanh niên vùng biên bám đất, làm giàu

Thấu hiểu khó khăn của thanh niên vùng biên giới, chị Lê Thị Linh, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Lóng Phiêng (Sơn La), chọn cách đồng hành với người trẻ bằng những việc làm thiết thực, giúp họ có thêm sinh kế và động lực vươn lên.
09/09/2026 08:04 138

Ở bản Yên Thi (xã Lóng Phiêng, Sơn La), chị Lê Thị Linh được nhiều đoàn viên, thanh niên yêu quý khi luôn tìm cách kết nối nguồn lực để hỗ trợ những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Chị Linh đã ghi dấu ấn đậm nét bằng những mô hình thiết thực, nổi bật là mô hình giúp thanh niên vùng biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

 

Thay vì hỗ trợ theo cách ngắn hạn, chị cùng đoàn viên, thanh niên trong Chi hội hướng đến việc tạo ra sinh kế có thể duy trì lâu dài. Hằng năm, Chi đoàn vận động đoàn viên đóng góp kinh phí, tìm nguồn lực để mua cây giống hỗ trợ những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hoặc thanh niên mới xuất ngũ trở về địa phương.

 

Nữ cán bộ Hội làm điều đặc biệt để thanh niên vùng biên bám đất, làm giàu - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Linh (thứ 2 từ trái qua) tham gia livestream giúp thanh niên bán nông sản. ẢNH: NVCC

 

"Hằng năm, chúng tôi hỗ trợ cây giống cho thanh niên. Năm thì hỗ trợ giống cây mận, năm thì hỗ trợ giống cây cà phê. Bây giờ có những vườn mận lên rất đẹp, đã có quả, cho thu hoạch", chị Linh chia sẻ. Theo chị Linh, với những thanh niên ở nông thôn, một cây giống không chỉ đơn thuần là vật hỗ trợ trước mắt. Nếu được hướng dẫn đúng kỹ thuật và chăm sóc tốt, đó có thể trở thành nguồn thu nhập trong tương lai.

 

Chị Linh cho biết 22 thanh niên trong bản đã được vận động chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả như mận hậu, nhãn, xoài, bơ; đồng thời kết hợp chăn nuôi, du lịch sinh thái và sản xuất nông sản sạch. Không chỉ hỗ trợ cây giống, "vườn ươm thanh niên" còn hướng đến những người trẻ yếu thế. Mỗi năm, mô hình trao khoảng 100 cây giống cho 5 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, với các loại cây như mận, cà phê, nhãn.

 

Không chỉ hỗ trợ tiền vốn hay cây giống, có những gia đình đoàn viên gặp khó khăn vì cha mẹ đau ốm, thiếu nhân lực sản xuất, chị Linh cùng đoàn viên trong Chi đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ ngày công gặt lúa, làm ruộng hoặc những công việc cần thêm người. Chính từ những việc làm gần gũi ấy, sự gắn kết giữa đoàn viên trong Chi đoàn ngày càng được củng cố. Người có điều kiện góp kinh phí, người góp công, người hỗ trợ kỹ thuật; tất cả cùng hướng đến mục tiêu giúp những thanh niên còn khó khăn có thêm cơ hội phát triển.

 

Một vấn đề khác được chị Linh quan tâm là đầu ra cho sản phẩm. Theo chị, nếu thanh niên chỉ biết sản xuất mà không biết cách tiếp cận thị trường thì rất khó nâng cao thu nhập. Vì vậy, chị vận động đoàn viên học cách ứng dụng công nghệ số, đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trên Facebook, TikTok và tham gia các phiên livestream.

 

Chị cũng chủ động kết nối thanh niên với các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, nguồn vốn ưu đãi, cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp và các chương trình của tổ chức Hội. Qua đó, thanh niên có thêm cơ hội học nghề, tìm việc làm, phát triển sản xuất hoặc khởi nghiệp tại địa phương.

 

Nhận xét về nữ cán bộ Hội Lê Thị Linh, chị Vì Phương Thảo, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Lóng Phiêng, cho biết chị Linh rất nhiệt tình, năng nổ và có nhiều sáng kiến trong thực hiện công tác thanh niên. Với mô hình Vườn ươm thanh niên, chị Linh đã giúp được rất nhiều thanh niên phát triển kinh tế trên quê hương. Chị Linh còn tích cực tổ chức các hoạt động chăm sóc thiếu niên - nhi đồng và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các cán bộ Đoàn cơ sở về kỹ năng hoạt động phong trào. 

 

Theo TNO

Lai Châu: Khởi nghiệp từ cây sâm bản địa

  Từ mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Cứ A Vảng, đoàn viên thanh niên bản Ngài Thầu Cao, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu đã mạnh dạn xây dựng Dự án “Mô hình tuổi trẻ lập nghiệp từ cây sâm bản địa”. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ vùng cao, anh lựa chọn phát triển cây sâm dưới tán rừng như một hướng đi mới nhằm khai thác tiềm năng tự nhiên sẵn có, đồng thời góp phần bảo tồn nguồn dược liệu quý của địa phương.

09/09/2026

9X miền sơn cước khởi nghiệp với màu chàm của người Nùng

Hai cô gái 9X Bùi Thị Hoài và Vương Thị Trang khởi nghiệp gắn với nghề thủ công dệt vải, nhuộm chàm truyền thống của người Nùng An ở Cao Bằng từ dự án “Nùng Indigo”.

07/09/2026

9X miền sơn cước khởi nghiệp với màu chàm của người Nùng

Hai cô gái 9X Bùi Thị Hoài và Vương Thị Trang khởi nghiệp gắn với nghề thủ công dệt vải, nhuộm chàm truyền thống của người Nùng An ở Cao Bằng từ dự án “Nùng Indigo”.

07/09/2026

Cô gái miền Tây nuôi lươn không bùn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Mong muốn phát triển kinh tế tại quê nhà, Lê Kim Yến (ngụ ấp Long Lợi, xã Đông Phước, TP.Cần Thơ) mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi lươn không bùn, mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm.

04/09/2026

29 dự án tranh tài tại vòng bán kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” khu vực miền Nam

Sáng nay 27/8/2026, tại Trường ĐH Yersin Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Vòng bán kết khu vực miền Nam Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2026.

27/08/2026

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026