Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Phú Yên: Sơ kết Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”

ĐTN: Chiều ngày 11/8, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” giai đoạn 2020 đến nay; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và năm 2024.
14/08/2023 01:56 11747

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Võ Duy Kha chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2020 đến nay, Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, giúp đỡ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học tiếp tục được đến trường, trong đó đã tiếp nhận “đỡ đầu” học sinh từ cấp tiểu học đến tốt nghiệp phổ thông trung học (lớp 12) cho 9.193 em học sinh có nguy cơ bỏ học, với mức hỗ trợ trung bình từ 2 triệu đến 5 triệu đồng mỗi năm học (Đối với học sinh khối Tiểu học là 3.683 học sinh, THCS là 3.489 học sinh, THPT là 2.021 học sinh).

Tổng số tiền đỡ đầu đã trao cho các em là hơn 9,3 tỷ đồng. Riêng đối với các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh nhận “đỡ đầu” 1.820 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hoàn thành hết lớp 12 với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng; toàn ngành giáo dục có 6.125 học sinh được nhận “đỡ đầu” với tổng giá trị tiền mặt gần 7 tỷ đồng, giúp đỡ và vận động 567 học sinh bỏ học trở lại trường.

Ngoài ra, các đơn vị còn phân công giáo viên dạy phụ đạo, bồi dưỡng học sinh, quyên góp sách vở, quần áo cho học sinh nghèo, tổ chức thăm hỏi, nắm tình hình từng gia đình để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả nhằm thoát nghèo bền vững, chất lượng học tập của học sinh nghèo ngày càng tăng và hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học giữa chừng…

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh đánh giá cao các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay góp sức ủng hộ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, qua đó đã tạo động lực và tinh thần giúp các em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, vươn lên trong học tập. Đây là ý nghĩa nhân văn cao đẹp mà cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” mang lại.

Để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và năm 2024, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 23/10/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc “thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”; Kế hoạch số 28-KH/BCĐ, ngày 20/9/2022 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” cấp tỉnh về triển khai nhiệm vụ công tác giai đoạn 2022 - 2025 đến các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo các cấp, trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện triển khai Cuộc vận động đạt hiệu quả; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy hơn nữa năng lực tổ chức vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và toàn dân để tiếp tục chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ các em học sinh có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức xã hội với nhà trường, gia đình đẩy mạnh thực hiện công tác vận động các em học sinh tiếp tục đến trường; Đoàn thanh niên tiếp tục thực hiện công trình nhận “đỡ đầu” học sinh đến hết cấp học hoặc bậc học THPT; triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, thiếu nhi để đẩy mạnh Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”; tuyên dương kịp thời những địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, hỗ trợ tích cực trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động...
 

Bảo Kính

Trao 90 giải thưởng về tin học cho cán bộ, công chức trẻ

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức trao 90 giải thưởng tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2026, sau hai ngày tranh tài của 316 thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. 

10/10/2026

“Tứ quý 9.0” tặng Gen Z bí kíp học tiếng Anh Linearthinking

Đều đạt điểm IELTS 9.0 Overall, “Tứ quý 9.0” của DOL English chia sẻ về những vấn đề từng gặp khi học tiếng Anh cũng như giải pháp thông qua các clip ngắn trên TikTok, Facebook.

23/09/2026

'Tứ quý 9.0 IELTS' chia sẻ phương pháp học tiếng Anh hiệu quả

Dù có xuất phát điểm khác nhau, bốn gương mặt Hà Đặng Như Quỳnh, Trần Thiện Minh, Trần Anh Khoa và Bùi Phương Vy đã chinh phục được cột mốc IELTS 9.0 nhờ có chung “bí kíp” học tiếng Anh – Linearthinking.

09/09/2026

Cán bộ Đoàn toàn quân được trang bị kỹ năng chuyển đổi số

Ngày 26.8, tại Quảng Ninh, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn toàn quân năm 2026, với sự tham gia của 107 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

26/08/2026

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội khóa 36

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2026, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội khóa 36 năm 2026.

24/08/2026

Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có dự thảo, lấy ý kiến về việc môn tiếng Anh có thể trở thành môn học bắt buộc từ lớp một. Song song với đó, một trong những nội dung rất quan trọng với các phường ở TP.HCM là thực hiện Đề án của Thành phố về nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn tới 2045.  

24/08/2026