Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Ngành cần nhân lực nhưng không có người học

Thực tế hiện nay, nhiều đơn vị tuyển dụng đang cần nhân lực có tay nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp nhưng không có người để tuyển
30/10/2020 03:47 1110

Ít thí sinh vào trường nghề sẽ làm mất cân bằng thị trường lao động trong tương lai. ẢNH: MỸ QUYÊN


Nhiều ngành không mở được lớp

Thạc sĩ Nguyễn Tấn Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Công thương TP.HCM, cho biết: “Hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề ở trình độ trung cấp, CĐ rất cao. Trường có một số ngành khó tuyển nhưng nhu cầu công ty đang rất cần. Ví dụ ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, chuyên ngành hóa nhuộm và da giày. Hiện có 3 công ty tài trợ học phí cho toàn bộ sinh viên đang theo học ngành hóa nhuộm. Sau khi tốt nghiệp, nếu có nhu cầu thì về các doanh nghiệp này làm việc. Thế nhưng, số lượng thí sinh đăng ký vào những ngành này rất ít.

Tại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, tiến sĩ Trương Nguyễn Ánh Nga, Hiệu trưởng, cho biết có những ngành nghề tuyển dễ nhưng bên cạnh đó, một số ngành mấy năm nay không mở được lớp do chỉ có vài hồ sơ/ngành, như: thư viện, kinh doanh xuất bản phẩm, thiết kế công nghiệp…

“Những ngành này nhu cầu việc làm đều có, đặc biệt ở trình độ CĐ học đi sâu vào thực hành, kỹ năng làm việc rất tốt nhưng do bậc lương CĐ thấp nên các em lại đi học ĐH nhiều hơn”, bà Ánh Nga nhìn nhận.

Tiến sĩ Trần Mặc Khách, Hiệu trưởng Trường trung cấp Mai Linh, cho rằng năm nay một số ngành đặc biệt tuyển khó gồm: nhà hàng - khách sạn, sư phạm mầm non, du lịch, dịch vụ…

Thiếu hụt lực lượng lao động có tay nghề

Theo ông Trần Anh Tuấn, nguyên Phó giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, thị trường lao động những năm gần đây luôn có tình trạng mất cân đối trong cơ cấu ngành nghề và trình độ nghề, vừa thừa vừa thiếu lao động chất lượng cao trong các ngành kỹ thuật, quản lý sản xuất - kinh doanh.

“Trong giai đoạn 2020 - 2030, nhu cầu nhân lực qua đào tạo tại các tỉnh, thành phố khu vực phía nam và TP.HCM chiếm bình quân trên 90%. Trong đó, nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp chiếm tỷ trọng bình quân trên 85% với bậc CĐ là 20%, trung cấp chiếm 35% và sơ cấp 30%. Khảo sát cho thấy nhu cầu lao động trình độ ĐH tại TP.HCM hằng năm là 13%, khoảng 13.000 người trong khi trình độ CĐ và trung cấp là hơn 50%, khoảng trên 150.000 người”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn cho rằng nếu lượng người vào CĐ, trung cấp thấp hơn ĐH thì sẽ gây ra hệ lụy như doanh nghiệp thiếu nguồn tuyển từ trường nghề, trong khi cử nhân ĐH lại dư thừa dẫn đến thất nghiệp, muốn có việc làm phải đào tạo lại.

Có mặt trong Ngày hội việc làm do Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật TP.HCM tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thị Yến Phi, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH thương mại - sản xuất Vạn Sự Lợi, cho biết số lượng mà doanh nghiệp này tuyển dụng ở bậc CĐ và trung cấp luôn nhiều hơn bậc ĐH. “Sinh viên tốt nghiệp ĐH nộp hồ sơ rất nhiều nhưng có những vị trí không cần trình độ ĐH. Chúng tôi cần những ứng viên học đúng nghề, làm đúng chuyên môn và có kỹ năng, tay nghề cao nên người học CĐ, trung cấp sẽ rất phù hợp”, bà Yến Phi thông tin.

Theo tiến sĩ Trần Mặc Khách, việc này khiến doanh nghiệp bắt buộc phải linh hoạt bằng cách tuyển dụng lực lượng lao động không đúng chuyên môn và chưa có tay nghề rồi đào tạo lại, gây tốn kém và lãng phí cho xã hội./.

Bảo Anh

Rời công ty lớn, chàng trai về quê khởi nghiệp với ứng dụng giao hàng

Ngày cha mất, Dương Nguyễn Quốc Huy trở về quê ở bên mẹ. Từ những ngày đi khắp La Gi làm nội dung về quê hương, chàng trai 9x dần tìm thấy một hướng đi mới: Khởi nghiệp bằng công nghệ và tạo cơ hội đến người dân nơi mình sinh ra.

14/09/2026

Lai Châu: Khởi nghiệp từ cây sâm bản địa

  Từ mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Cứ A Vảng, đoàn viên thanh niên bản Ngài Thầu Cao, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu đã mạnh dạn xây dựng Dự án “Mô hình tuổi trẻ lập nghiệp từ cây sâm bản địa”. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ vùng cao, anh lựa chọn phát triển cây sâm dưới tán rừng như một hướng đi mới nhằm khai thác tiềm năng tự nhiên sẵn có, đồng thời góp phần bảo tồn nguồn dược liệu quý của địa phương.

09/09/2026

Nữ cán bộ Hội làm điều đặc biệt để thanh niên vùng biên bám đất, làm giàu

Thấu hiểu khó khăn của thanh niên vùng biên giới, chị Lê Thị Linh, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Lóng Phiêng (Sơn La), chọn cách đồng hành với người trẻ bằng những việc làm thiết thực, giúp họ có thêm sinh kế và động lực vươn lên.

09/09/2026

9X miền sơn cước khởi nghiệp với màu chàm của người Nùng

Hai cô gái 9X Bùi Thị Hoài và Vương Thị Trang khởi nghiệp gắn với nghề thủ công dệt vải, nhuộm chàm truyền thống của người Nùng An ở Cao Bằng từ dự án “Nùng Indigo”.

07/09/2026

9X miền sơn cước khởi nghiệp với màu chàm của người Nùng

Hai cô gái 9X Bùi Thị Hoài và Vương Thị Trang khởi nghiệp gắn với nghề thủ công dệt vải, nhuộm chàm truyền thống của người Nùng An ở Cao Bằng từ dự án “Nùng Indigo”.

07/09/2026

Cô gái miền Tây nuôi lươn không bùn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Mong muốn phát triển kinh tế tại quê nhà, Lê Kim Yến (ngụ ấp Long Lợi, xã Đông Phước, TP.Cần Thơ) mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi lươn không bùn, mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm.

04/09/2026