Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Tuổi trẻ Hưng Yên thúc đẩy kinh doanh sáng tạo khởi nghiệp trong giới trẻ

Web.ĐTN: Trong những năm qua, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên; xây dựng tinh thần khởi nghiệp, thi đua sáng tạo trẻ; kết nối các nguồn lực xã hội chung tay trong việc phát triển phong trào khởi nghiệp.
04/04/2020 03:53 4

Gian hàng đặc sản Hưng Yên tại chương trình Liên hoan khởi nghiệp sáng tạo năm 2019 của Tỉnh đoàn Hưng Yên


Đưa phong trào khởi nghiệp thành bước định hướng chính trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, hòa nhịp chung với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đất nước

Đồng chí Bùi Huy Cường - Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên cho biết: “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên đã định hướng, đặt ra cho đoàn viên thanh niên những câu hỏi: “Muốn khởi nghiệp phải làm gì?”, “Làm thế nào để khởi nghiệp thành công?”, “Tìm và đưa ra những ý tưởng như thế nào cho phù hợp?”, “Nguồn vốn ở đâu?”… Từ đó, thông qua các chương trình, cuộc thi như: “Tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp và phương pháp tư duy sáng tạo cho thanh niên”; Tổ chức “Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp 2018”; Định kỳ hàng năm tổ chức Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp cho ĐVTN, Sinh viên; Chọn cử các dự án khởi nghiệp tiêu biểu tham gia “Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2019” – do Trung ương Đoàn tổ chức; Hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm hàng hóa của thanh niên; Các hoạt động kết nối doanh nhân trẻ, thanh niên trẻ có dự án khởi nghiệp tiêu biểu tham gia các Diễn đàn, tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh và ĐVTN, sinh viên về khởi nghiệp; tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố lớn...để quảng bá sản phẩm, tìm nhà phân phối và thị trường tiêu thụ… giúp thanh niên định hướng suy nghĩ, ý tưởng sáng tạo; đưa ra các giải pháp phù hợp trong phát triển kinh tế. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung của Đề án, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp cho thanh niên trong tỉnh; hỗ trợ phát triển các ý tưởng mới, úng dụng công nghệ cao; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa; tổ chức Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp, tuyên dương các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu; kết nối các doanh nhân thành đạt với thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp... phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Đề án đề ra”

Hiện nay, Hưng Yên có khoảng 320.000 thanh niên (chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh) với ~ 60.000 đoàn viên, ~ 98.000 hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ~ 11.000 hội viên Hội Sinh viên Việt Nam. Đây là nguồn lực lớn tham gia vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thanh niên Hưng Yên có tinh thần năng động, sáng tạo, xung kích, đi đầu trong phong trào khởi nghiệp thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiên phong trong việc triển khai các mô hình kinh tế mới. Toàn tỉnh hiện có trên 3.500 doanh nghiệp trẻ, duy trì có hiệu quả gần 200 hợp tác xã nông nghiệp, 49 làng nghề (8.900 cơ sở sản xuất trong làng nghề), trên 865 trang trại, 260 mô hình Câu lạc bộ (CLB) thanh niên phát triển kinh tế, tổ hợp tác thanh niên, trong đó có khoảng 30% các doanh nghiệp, mô hình cơ sở sản xuất, trang trại do thanh niên làm chủ. Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào, chỉ đạo của Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp như: Phát động, triển khai chương trình “Thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2017 -2021”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ký Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 về Phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo, khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2022. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định rõ 03 đối tượng thanh niên mà Đề án hướng tới đó là: Sinh viên các trường Đại học, cao đẳng (tập trung hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp); Thanh niên nông thôn và làng nghề có nhu cầu khởi nghiệp (tập trung hỗ trợ các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; các dự án bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa) và các Doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên chuẩn bị đăng ký kinh doanh (tập trung vào hỗ trợ về thủ tục thành lập doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, mở rộng sản xuất và đổi mới sáng tạo, tiên phong hội nhập). Đề án tập trung vào 03 đối tượng: Sinh viên các trường Đại học, cao đẳng; Thanh niên nông thôn và làng nghề có nhu cầu khởi; Các doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên chuẩn bị đăng ký kinh doanh. Đề án cũng bao gồm việc xây dựng cơ sở dữ liệu về ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên; năm 2020 bắt đầu xây dựng và triển khai Đề án “Xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2030”; ưu tiên hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh. Mở đầu cho sự thành công của các hoạt động khởi nghiệp năm 2018 là Chương trình Phát động Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2018 và Tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp và đoàn viên thanh niên, sinh viên, thu hút trên 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức các Diễn đàn sáng tạo, khởi nghiệp, Ngày hội Ý tưởng sáng kiến...đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố và Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức các hội nghị, tọa đàm, đối thoại về khởi nghiệp, lập nghiệp giữa lãnh đạo, doanh nhân trẻ và đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Tổ chức 25 lớp tập huấn về khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất kinh doanh cho gần 3.000 thanh niên nông thôn, học sinh, sinh viên. Hỗ trợ xây dựng 16 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên thành các mô hình khởi nghiệp...tổng trị giá trên 02 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Thường Tỉnh đoàn đã thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp tỉnh với nòng cốt là các doanh nhân trẻ thành đạt trong Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh và các thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu trong tỉnh; thành lập được 01 Văn phòng hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; ký các chương trình hợp tác với các sở, ngành, các ngân hàng thương mại trong tỉnh về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc, tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa...

Điểm sáng nổi bật trong các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp chính là việc tổ chức thành công Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2018. Sau 7 tháng phát động cuộc thi, với 69 ý tưởng, dự án gửi hồ sơ tham gia. Trải qua 3 vòng thi: Vòng sơ khảo, Chung khảo và Chung kết. Kết quả, Ban Tổ chức trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác giả Trần Văn Trường với ý tưởng, dự án “Ứng dụng Công nghệ Blockchain trong thương mại điện tử”; giải Nhì tác giả Phạm Hồng Sơn với ý tưởng, dự án “Chăn nuôi hiệu quả cao áp dụng công nghệ 4.0”; giải Ba thuộc về tác giả Vũ Văn Lộc với dự án “Sản xuất càng máy giặt”; Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã kết nối và nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nhân là hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, cam kết đầu tư cho 4 dự án đạt giải cao tại cuộc thi, với tổng số vốn đầu tư là 1,3 tỷ đồng.


Một điều đặc biệt là, sau khi cuộc thi kết thúc, 02 tác giả đạt giải Nhất và giải Nhì cuộc thi đã bắt tay hợp tác, thành lập lên Công ty Cổ phần công nghệ Phát triển nông nghiệp Việt Nam (tên tiếng Anh: FAGO; website: fago.farm). Tháng 6-2019 đã cho ra mắt thị trường những sản phẩm đầu tiên với công nghệ giám sát môi trường trang trại, người dùng có thể nắm bắt các thông số tiểu vi khí hậu (về độ ẩm, nhiệt độ, tự động cảnh báo ô nhiễm...) và điều hành trang trại của mình qua ứng dụng trên smartphone (điện thoại thông minh). Việc tạo sân chơi và kết nối thành công các thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp công nghệ cao có ý nghĩa lớn trong việc đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, tạo tiền đề tốt cho các hoạt động những năm tiếp theo.

Qua hơn 2 năm triển khai Đề án, đã cho thấy những hiệu quả tích cực mà Đề án mang lại, như hỗ trợ được 8 dự án khởi nghiệp; 07 sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc; thành lập 03 văn phòng hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các trường ĐH, CĐ; hỗ trợ miễn phí thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp cho trên 100 doanh nghiệp trẻ; tập huấn, hỗ trợ kiến thức về khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp cho trên 3.000 ĐVTN, SV; xúc tiến kế hoạch thành lập thí điểm Vườn ươm Doanh nghiệp đầu năm 2020... Đặc biệt trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Hưng Yên về hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp với số vốn 1.000 tỷ đồng; Ký chương trình hợp tác với Tập đoàn Goldnews, nội dung là tổ chức ngày hội hướng nghiệp, khởi nghiệp, tuyển dụng để kết nối giữa các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị các kiến thức, kỹ năng về hướng nghiệp, khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để các bạn trẻ hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Bước đầu, Tỉnh đoàn Hưng Yên đã giải quyết được 01 phần bài toán nan giải về cơ chế và vốn cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp. Tuy nhiên, thanh niên khởi nghiệp công nghệ thì chưa có định hướng, cơ chế hỗ trợ cụ thể, hiệu quả. Xuất phát từ cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh đoàn tổ chức năm 2018, có nhiều dự án khởi nghiệp công nghệ, trong đó có những Dự án ứng dụng công nghệ cao như Block Chain, Thương mại điện tử... những dự án này thường cần nguồn vốn lớn và cần các quỹ đầu tư mạo hiểm hay các Shark hỗ trợ... Đây là vấn đề chúng tôi rất quan tâm.

Bên cạnh những thành quả bước đầu của phong trào khởi nghiệp, thì vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Một số cơ sở Đoàn chưa thật sự quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị; chưa tham mưu, đề xuất được với lãnh đạo địa phương những cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa bàn; Việc tiếp cận các nguồn vốn vay để khởi nghiệp còn khó khăn; Nhận thức về khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên còn hạn chế, từ đó chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Bước vào năm 2020 là thử thách rất lớn khi dịch bệnh covid – 19 bùng phát trên toàn thế giới và cả nước, Tuổi trẻ Hưng Yên bên cạnh việc chung tay phòng chống dịch bệnh vẫn phải có nhiều giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo cơ hội để tiếp cận và hỗ trợ cho những ý tưởng khởi nghiệp có triển vọng. Xây dựng cộng đồng khởi nghiệp, giúp thanh niên trao đổi, học hỏi và hỗ trợ nhau cùng phát triển, để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, đất nước.
 

Nguồn: Thanh Bình, TĐ Hưng Yên

TIN KHÁC

Xem thêm

Cô gái Khmer khởi nghiệp làm nhang sạch từ nghệ trắng

Tận dụng thân và lá nghệ trắng thường bị bỏ đi sau thu hoạch, chị Sơn Thị Đa Ni, người dân tộc Khmer, ngụ xã Bình Phú (trước đây là xã Bình Phú, H.Càng Long, Trà Vinh), tỉnh Vĩnh Long đã sản xuất ra nhang sạch.

17/03/2026

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.

26/02/2026

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.

26/02/2026

Những thanh niên "nhóm lửa" khởi nghiệp giữa làng quê

Giữa những miền quê còn nhiều khó khăn, có những thanh niên âm thầm “nhóm lửa” khởi nghiệp. Bằng tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng, họ đang góp phần thắp lên sức sống mới cho vùng quê còn nhiều gian khó.

05/01/2026

Thanh niên Kinh Bắc làm giàu từ thảo dược vườn nhà

Sau thời gian làm việc tại Hàn Quốc, anh Trần Đình Kỹ (Bắc Ninh) trở về khởi nghiệp trên cánh đồng quê hương với loại cây dân dã ngải cứu, bồ kết, gây dựng hợp tác xã dược liệu góp phần phát triển kinh tế gia đình và nhiều hộ dân địa phương.

05/01/2026

Trung ương Đoàn tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững

Chiều 30/12, tại Trường CĐ Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang (Bắc Ninh), Trung ương Đoàn tổ chức tổng kết Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững, giới thiệu các chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam.

31/12/2025