Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

'Phòng thí nghiệm mở' để người trẻ bám trụ quê hương, vươn lên làm giàu

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ về khát vọng “Người trẻ Mekong – Cùng quê hương giải bài toán lớn”. Đề xuất này chỉ ra một mô hình liên kết vùng, biến toàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thành một “phòng thí nghiệm mở” để người trẻ khởi nghiệp và bám trụ quê hương.
08/10/2026 08:32 1057

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ về khát vọng “Người trẻ Mekong – Cùng quê hương giải bài toán lớn”. Đề xuất này chỉ ra một mô hình liên kết vùng, biến toàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thành một “phòng thí nghiệm mở” để người trẻ khởi nghiệp và bám trụ quê hương.

 

Vượt xa một cuộc thi khởi nghiệp

 

Gắn bó nhiều năm với công tác Đoàn và phong trào sinh viên, anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp trăn trở khi chứng kiến một thực tế: Người trẻ miền Tây không thiếu ý tưởng, luôn khao khát làm mới sản phẩm từ nông sản quê nhà, phát triển du lịch cộng đồng; tiếp cận thương mại điện tử, kinh tế xanh và biết cách ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI).

 

Thế nhưng, hành trình từ một ý tưởng trên giảng đường đến một sản phẩm mẫu, và từ sản phẩm mẫu trở thành một mô hình kinh doanh "sống" được trên thị trường còn một khoảng cách rất xa.

 

1791428144217-7024269699888843592-7024269699888843592-c84651485812c72f7854172832fefd42.jpg
Anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội

 

“Điều thanh niên ĐBSCL cần lúc này không phải thêm một cuộc thi khởi nghiệp để trao giải rồi để đó. Quan trọng hơn, rất cần một hành trình để người trẻ được làm thật, tạo ra sản phẩm thật và tự thân tạo ra việc làm”, anh Túc nói.

 

Từ trăn trở đó, Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp đề xuất xây dựng chương trình mang tên “Người trẻ Mekong – Cùng quê hương giải bài toán lớn”.

 

Theo đó, mỗi tỉnh, thành trong khu vực sẽ chủ động chọn lọc, công bố những “bài toán thật” mà địa phương đang "khát" lời giải. Đó có thể là bài toán nâng cao giá trị nông sản, phát triển sản phẩm OCOP, chuyển đổi số trong nông nghiệp, logistics, hay kinh tế tuần hoàn, từ đó người trẻ đưa ra giải pháp với sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền.

 

Đề xuất trên nhằm tạo ra một mạng lưới sáng tạo trong toàn vùng Mekong. Theo anh Túc, người trẻ tham gia không bị bó hẹp trong phạm vi tỉnh mình đang sống. Một nhóm sinh viên ở Đồng Tháp hoàn toàn có thể đăng ký giải bài toán chuyển đổi số nông nghiệp của Cà Mau. Một startup tại Cần Thơ có thể bắt tay cùng thanh niên An Giang phát triển kinh tế biên mậu. Sinh viên một trường đại học có thể hợp tác trực tiếp với doanh nghiệp ở tỉnh khác để hoàn thiện sản phẩm.

 

Đề xuất chỉ ra một hệ sinh thái vận hành chặt chẽ: Địa phương đặt bài toán – người trẻ tìm lời giải – nhà trường hỗ trợ tri thức – nhà khoa học hỗ trợ công nghệ – doanh nghiệp hỗ trợ thị trường – nhà nước tạo cơ chế và kết nối nguồn lực.

 

Trong chuỗi liên kết trên, một ý tưởng tốt sẽ được hỗ trợ làm sản phẩm mẫu; dự án tiềm năng sẽ có chuyên gia mài giũa; mô hình khả thi sẽ được kết nối thẳng với vốn và thị trường.

 

1791427623818-7024269699888843592-7024269699888843592-36bb81790dd59e79a374cca1e3eb42b7.jpg
Anh Nguyễn Trí Túc phát biểu trong dịp tổng kết công tác Đoàn - Hội.

Sinh viên không trồng xoài, nhưng dùng AI để bán xoài

 

Nhìn nhận từ thực tiễn sinh viên Đồng Tháp và thanh niên miền Tây, anh Nguyễn Trí Túc cho rằng, mô hình này sinh ra dành cho những người con vùng sông nước. Các em lớn lên từ miệt vườn, hiểu rõ vòng đời cây lúa, con cá, trái xoài, củ sen. Tình yêu quê hương có thừa, khát vọng vươn lên mãnh liệt, các em chỉ thiếu cơ hội thực chiến.

 

“Một bạn sinh viên có thể không trực tiếp lội vườn trồng xoài, nhưng các em biết dùng AI và thương mại điện tử để định vị thương hiệu và tìm thị trường cho trái xoài. Các em không trực tiếp chăn nuôi cá, nhưng có đủ tư duy để nghiên cứu mã QR truy xuất nguồn gốc. Không trực tiếp làm du lịch, nhưng các em dư sức xây dựng một nền tảng số quảng bá điểm đến cộng đồng”, anh Túc dẫn chứng.

 

1791428144214-7024269699888843592-7024269699888843592-c7fa76cfc8346b329babe6d5c0e19f11.jpg
Anh Nguyễn Trí Túc phát biểu tại lễ khởi công ngôi nhà 5.000 đồng.

Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp cho rằng, việc đưa người trẻ vào những bài toán thật của địa phương chính là cách đào tạo nhân lực tốt nhất. Quá trình đó buộc thanh niên phải tự trau dồi kỹ năng số, ngoại ngữ, quản trị dự án, và kỹ năng đàm phán với doanh nghiệp. Điều đó tạo ra môi trường thực học, thực nghiệp, học để làm được việc, không chỉ học để thi.

 

Gửi gắm thông điệp tới chương trình "Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026", anh Nguyễn Trí Túc kỳ vọng: “Nếu được Nhà nước kiến tạo cơ chế, chương trình này sẽ biến ĐBSCL thành một "phòng thí nghiệm mở" khổng lồ. Ở đó, địa phương có sáng kiến, doanh nghiệp có nhân tài, nhà trường có môi trường thực tiễn. Và quan trọng nhất, đó là con đường bền vững nhất để khuyến khích người trẻ ở lại làm giàu ngay trên chính quê hương mình".

 

Dự kiến, chiều 15/10, tại Hà Nội diễn ra chương trình “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026”. Tại chương trình, Thủ tướng sẽ đối thoại trực tiếp với thanh niên. Cùng tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam… cùng gần 300 đại biểu thanh niên đại diện cho tuổi trẻ cả nước.

 

Theo TPO

50 gian hàng OCOP thanh niên hội tụ tại Quảng Ngãi

Trung ương Đoàn phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP thanh niên, quy tụ 50 gian hàng, kết nối xúc tiến thương mại và thúc đẩy khởi nghiệp địa phương.  

22/10/2026

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.

02/10/2026

Thu nhập 300 triệu đồng/năm từ vườn ươm ớt chỉ thiên và ớt sừng vàng châu Phi

Không rời quê tìm việc, chàng trai Thạch Quốc Kiệt (dân tộc Khmer, 27 tuổi, ngụ ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ) chọn ở lại xây dựng vườn ươm ớt giống để khởi nghiệp.

29/09/2026

Thanh niên miền Tây đột phá nông nghiệp: Nuôi cá chạch lấu thu lãi gần 500 triệu đồng/năm

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng là dịp nhìn lại đóng góp của các thế hệ trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Ở miền Tây hôm nay, nhiều thanh niên chọn trở về với đất, với cây con và sản vật quê nhà, nhưng bằng một cách làm khác: mạnh dạn thử nghiệm, đổi mới mô hình, ứng dụng kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm. 

29/09/2026

Mật ong Thanh Xuân - Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, kết nối bằng công nghệ số

Từ nghề nuôi ong truyền thống gắn với lợi thế rừng tự nhiên, chị Lò Thanh Xuân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mường Mít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã mạnh dạn đổi mới cách làm, ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Dự án “Mật ong Thanh Xuân - Kết nối người nuôi ong và người tiêu dùng qua trải nghiệm số” là hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp gắn với khởi nghiệp của thanh niên.

22/09/2026

Vinh danh 30 gương nhận giải thưởng Lương Định Của

Ban Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng các nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, mở rộng liên kết và nâng cao năng lực quản trị. Qua đó, trở thành lực lượng nòng cốt, dẫn dắt phong trào thanh niên nông thôn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập.

20/09/2026