Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Triển khai các mô hình chăn nuôi, trồng trọt cho đảo Bạch Long Vỹ

Web.ĐTN: Đầu tháng 4/2014, chuyển các hạt giống rau, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Tháng Thanh niên 2018 trao 5.000 con giống gồm: vịt biển, gà ta cho Liên đội TNXP Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). Đây là những công trình, phần việc của Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai thực hiện tại đảo Bạch Long Vỹ nhằm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Tháng ba biên giới” do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động.
20/03/2018 04:07 380
Có mặt trong hành trình của đoàn công tác của Trung ương Đoàn ra Đảo Thanh niên Bạch Long Vỹ trong những ngày tháng 3 - Tháng Thanh niên 2018, đồng chí Lê Thành Công - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc Đoàn khối các cơ quan Trung ương không khỏi hồi hộp và mong đợi sớm được đến đảo nhanh nhất. Đây là lần thứ 14 đồng chí Lê Thành Công đặt chân đến đảo để tiếp tục triển khai mô hình mới cho Liên đội TNXP Bạch Long Vỹ thuộc Tổng đội TNXP Hải Phòng.


f
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và các đại biểu thả vịt biển tại âu tàu Bạch Long vĩ, sáng ngày 15/3/2018

Hơn 5.000 con giống chuyển ra đảo

Chuyến tàu Bạch Long của Tổng đội TNXP Hải Phòng đưa đoàn công tác của Trung ương Đoàn vừa cập âu tàu của đảo, cùng là lúc những thùng con giống: vịt biển, gà ta đã được khẩn trương đưa lên đảo để chuyển đến khu chuồng trại của Liên đội TNXP Bạch Long Vỹ.

Theo đồng chí Lê Thành Công, trong số các con giống được mang ra đảo cho Liên đội lần này có 3.000 con gà ta, 2.000 con vịt biển (trong đó, có 500 con vịt giống bố mẹ) với tổng trị giá công trình của Đoàn Thanh niên Bộ đưa ra đảo lên đến trên 200 triệu đồng. Toàn bộ số con giống sẽ được trao cho Liên đội TNXP Bạch Long Vỹ để chăm sóc, khai thác góp phần cải thiện đời sống không chỉ cho các đội viên TNXP mà còn góp phần nâng cao đời sống sức khỏe của quân dân trên hòn Đảo tiền tiêu - Đảo Thanh niên đầu tiên của cả nước.


f
Chăm sóc vịt biển ngay khi ra đến đảo Bạch Long Vỹ

Để chăm sóc tốt đàn con giống, ra đảo còn có những cán bộ kỹ thuật  trẻ của Đoàn Thanh niên Bộ sẽ đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, chuyển giao cách chăm sóc, phòng chống bệnh cho đàn gia cầm, giúp các đội viên TNXP trên đảo yên tâm hơn trong cách chăn nuôi theo đúng quy trình và quản lý tốt đàn gia cầm ngay sau khi cán bộ kỹ thuật rời đảo.

Cũng theo đồng chí Công, trong số gia cầm lần này có loại vịt biển được quan tâm, kỳ vọng sẽ giúp cho công trình của Đoàn Thanh niên Bộ mang lại những thành công nhất định. Mỗi con giống trị giá 15.000 đồng với ít ngày tuổi nhưng giống vịt có thể chịu đựng được thời tiết của đảo. Đặc điểm của giống vịt biển là tự kiếm thức ăn từ biển, uống được nước biển, nước lợ, có sức khỏe tốt, ít bệnh tật. Vịt nuôi trong thời gian từ 3-3,5 tháng có thể khai thác để cung cấp thịt cho bữa ăn của các gia đình, trung bình từ 2,5kg đến 2,8kg/con. Thịt của vịt biển chắc, thơm và ngon hơn loại vịt cỏ hiện đang bán trên thị trường.

Được biết, vịt biển đã có mặt ở một số đảo của Trường Sa và với Đảo Thanh niên Bạch Long Vỹ là đơn vị thứ hai được nhận giống vịt biển để chăn nuôi, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao và phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của quân dân trên đảo.

Phủ rau xanh trên đảo

Đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) hay còn được biết đến là Đảo Thanh niên - hòn đảo xa nhất trong vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc với khoảng 75 hải lý, nơi đây điều kiện đất đai, khí hậu không thuận lợi cho cây trồng phát triển. Thời tiết tại đảo có hai mùa chính là mùa mưa và mùa khô; đồng thời, phải gánh chịu nhiều cơn bão và các hiện tượng thời tiết đặc biệt. Trên đảo, các dạng thực vật đặc trưng là cây xương rồng gai và thông lá kim chống chịu tốt với nắng gió và hơi ẩm của nước muối thổi vào từ biển thường xuyên. Theo người dân ở đây thì trên đảo ít cây ăn quả, ngoài thông lá kim các cây xanh tạo cảnh quan hầu như phải trồng đi trồng lại vài lần.

Trồng cây lâu năm còn khó khăn như vậy thì trồng rau xanh trên đảo lại càng khó khăn hơn. Chính vì vậy, việc trồng rau trên đảo còn rất hạn chế, chủng loại rau ít, chưa phong phú, năng suất, chất lượng trồng trọt còn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của nhân dân trên đảo, nhất là vào những thời điểm khô hạn nắng nóng kéo dài, hay vào đợt gió mùa Đông Bắc.


f
Lớp tập huấn hướng dẫn trồng một số loại rau và cải tạo đất cho TNXP, bộ đội trên đảo Bạch Long Vỹ. Ảnh tư liệu

Đồng chí Lê Thành Công cho biết, vào đầu tháng 4/2014, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Thành Đoàn Hải Phòng triển khai xây dựng mô hình trồng rau an toàn trên đảo Bạch Long Vỹ với mục tiêu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, từng bước cải tạo đất, xây dựng được mô hình sản xuất rau an toàn, đáp ứng nhu cầu rau xanh của quân và dân trên huyện đảo. Chương trình hỗ trợ có tổng kinh phí ước tính khoảng 570 triệu đồng được kéo dài trong vòng 03 năm, bắt đầu từ năm 2014 đến hết tháng 12/2016.

Để mô hình đạt hiệu quả, Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho đội viên Liên đội TNXP Bạch Long Vỹ, các hộ gia đình, cán bộ, chiến sỹ trên đảo về phương pháp cải tạo đất, kỹ thuật ủ phân chuồng, kỹ thuật trồng rau an toàn có ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến như: sử dụng một số loại giống chịu nhiệt, kháng sâu bệnh, phương pháp tưới tiết kiệm nước khi vào thời điểm khô hạn kéo dài. Đồng thời, hướng dẫn  các đội viên và quân dân trên đảo cách làm giàn che nắng, che mưa khi vào những đợt gió mùa, hướng dẫn quy trình chăm sóc rau an toàn, phương pháp phòng trừ sâu bệnh…

Sau một thời gian triển khai dự án, mô hình trồng rau đã đạt được một số kết quả bước đầu mang lại những khả quan, đã có một số loại rau thích ứng sinh trưởng tốt trên nền đất được cải tạo, năng suất cao và ít sâu bệnh. Đặc biệt là rau muống, rau cải ngọt, cải bẹ sinh trưởng đã phát triển tốt. Một số loại giống mới đưa vào trồng trên đảo như: bắp cải chịu nhiệt, su hào chịu nhiệt, cà chua…đã có sự phát triển khả quan, tiếp tục hứa hẹn đem tới những vụ rau cho năng suất và chất lượng cho quân dân trên đảo.


g
Đồng chí Lê Thành Công - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thăm mô hình rau cải bắp của vườn rau Liên đội TNXP Bạch Long Vỹ, ngày 14/3/2018

f
Các chiến sỹ chăm sóc vườn rau của đơn vị nhằm cải thiện bữa ăn cho bộ đội trên đảo. Ảnh tư liệu

Đến nay, Liên đội TNXP Bạch Long Vỹ đã có khu trồng rau lên đến 2.000m2, nhiều hộ gia đình TNXP trên đảo và người dân cũng dành quỹ đất ít ỏi để trồng rau và bình quân mỗi đơn vị quân đội cũng có từ 50 đến 100m2 đất trồng rau xanh cùng một số loại cây trồng khác đã phần nào đáp ứng nhu cầu về rau xanh cho bữa ăn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên đảo.

Chị Đoàn Thị Linh - Liên đội TNXP Bạch Long Vỹ cho biết, trên đảo đã có những loại rau xanh cho năng suất cao như: rau cải, mùng tơi, rau dền, cà chua và bên cạnh đó su hào, cải bắp cũng phát triển tốt đã được cung cấp cho nhiều đơn vị quân đội, người dân và đặc biệt là những ngư dân đánh bắt cá vào trú ngụ tại đảo. Trung bình mỗi ngày Liên đội xuất từ 50 đến 100 mớ rau các loại, 50 - 100 củ su hào (theo mùa) và giá rau trên đảo cũng chênh lệch không nhiều so với đất liền.

Với sự phát triển của đảo Bạch Long Vỹ đang thay da đổi thịt từng ngày, trong đó có những đóng góp không nhỏ của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên nói chung và tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói riêng đã có những hoạt động cụ thể hướng về huyện đảo thân yêu, để cùng với sự nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của các thế hệ TNXP là những chàng trai, cô gái TNXP tuổi đôi mươi qua 25 năm xây dựng đảo sẽ góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế biển Việt Nam; đồng thời khẳng định chủ quyền biển, đảo là nhà, là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam./.

TIN KHÁC

Xem thêm

Cô gái Khmer khởi nghiệp làm nhang sạch từ nghệ trắng

Tận dụng thân và lá nghệ trắng thường bị bỏ đi sau thu hoạch, chị Sơn Thị Đa Ni, người dân tộc Khmer, ngụ xã Bình Phú (trước đây là xã Bình Phú, H.Càng Long, Trà Vinh), tỉnh Vĩnh Long đã sản xuất ra nhang sạch.

17/03/2026

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.

26/02/2026

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.

26/02/2026

Những thanh niên "nhóm lửa" khởi nghiệp giữa làng quê

Giữa những miền quê còn nhiều khó khăn, có những thanh niên âm thầm “nhóm lửa” khởi nghiệp. Bằng tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng, họ đang góp phần thắp lên sức sống mới cho vùng quê còn nhiều gian khó.

05/01/2026

Thanh niên Kinh Bắc làm giàu từ thảo dược vườn nhà

Sau thời gian làm việc tại Hàn Quốc, anh Trần Đình Kỹ (Bắc Ninh) trở về khởi nghiệp trên cánh đồng quê hương với loại cây dân dã ngải cứu, bồ kết, gây dựng hợp tác xã dược liệu góp phần phát triển kinh tế gia đình và nhiều hộ dân địa phương.

05/01/2026

Trung ương Đoàn tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững

Chiều 30/12, tại Trường CĐ Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang (Bắc Ninh), Trung ương Đoàn tổ chức tổng kết Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững, giới thiệu các chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam.

31/12/2025