Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Trần Văn Hải làm giàu từ nghề điêu khắc đá

Web.ĐTN: Trở lại đất Lục Yên, tỉnh Yên Bái sau bao lần lỡ hẹn, tôi lại có dịp đến thăm mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ trên vùng đất được mệnh danh là “Đất ngọc” bởi nơi đây ngoài đá quý còn khối lượng lớn đá trắng, xanh ngọc, canxit …phục vụ điêu khắc.
23/09/2014 09:02 2213
Theo chân Bí thư huyện đoàn Lục Yên Hoàng Trung Chinh, chúng tôi gặp Trần Văn Hải, thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên với mô hình sản xuất đá mỹ nghệ.

Hải dường như không biết có sự hiện diện của chúng tôi, mọi tâm trí tập trung cao độ cho từng nhát búa hoàn thiện bức phù điêu “Quan âm phật bà”. Hải phân trần: “Các anh thông cảm, em mải quá nên không để ý các anh đến. Làm cái nghề này nhiều lúc em như quên hết mọi việc xung quanh để hồn mình được sống chung cùng linh hồn của đá”.

Trong câu chuyện Hải kể thì niềm đam mê đá được hình thành khi nhìn thấy bố và các bác sáng tạo nên những sản phẩm công phu, bắt mắt từ đôi bàn tay điêu luyện với những công cụ thủ công.

a
Trần Văn Hải đang say sưa đục đá với tác phẩm Phật Bà Quan Âm

Chính vì vậy, tốt nghiệp THPT năm 2001, anh không theo học các trường chuyên nghiệp mà tham gia lớp học điêu khắc đá mĩ nghệ tổ chức tại huyện. Học được 3 tháng thì lớp giải thể do không có vốn. Không bỏ cuộc, Hải đã lặn lội vào Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) học tiếp một năm rồi ra Hà Nội làm thuê tại công ty đá Việt Khánh.

Bốn năm lăn lộn, tay nghề dần được điêu luyện cũng là lúc giám đốc công ty đá Việt Khánh: Trương Đỗ Chinh thuyết phục, vận động Hải về quê lập nghiệp với lời hứa sẽ đầu tư vốn và trả vốn bằng sản phẩm. Lời động viên đã khích lệ ý chí, quyết tâm của chàng trai trẻ trở về mảnh đất quê hương sau bao năm bôn ba kiếm sống.

Có vốn tài trợ, cộng thêm 30 triệu tiền vốn ủy thác do tổ chức Đoàn giúp đỡ, tháng 4/2009 anh bắt tay vào xây dựng nhà xưởng là nền tảng ban đầu để Hải lập nghiệp.

Từ các mẫu đơn giản như: lọ hoa, ông thần tài, các con giống đến các sản phẩm có giá trị lớn như: ghế đá, sư tử, tượng phật... Dần dần, sản phẩm của anh không chỉ cung cấp cho công ty đỡ đầu mà còn được tiêu thụ ở các tỉnh lân cận cũng như chuyển hàng vào miền trong.

Gần 6 năm tạo dựng, tuy sinh sau đẻ muộn so với nhiều cơ sở chế tác đá vùng này, nhưng sản phẩm khá phong phú và đa dạng, rất nhiều khách từ Nam Định, Hải Phòng…đã tìm đến để đặt hàng. Bên cạnh đục con giống, tượng, hiện nay anh còn làm đồ trang trí nội, ngoại thất và được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm.

 “Không phải sản phẩm nào cũng thành công. Có nhiều tác phẩm ra đời các anh nhìn rất đẹp nhưng không thể bán ra thị trường bởi nó chưa lột tả được cái hồn dưới con mắt của người thợ. Nếu cố tình bán thương hiệu của mình sẽ dần mất đi. Với nghề này, đòi hỏi người thợ phải có đôi tay khéo léo, sự kiên trì và óc sáng tạo; sự tinh tế trong từng nét khắc, tạc, làm sao để những bức tượng toát được cái hồn và thần thái. Chỉ cần một chút lơi là sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm” - Hải tâm sự khi nói về nghề.

Hiện cơ sở sản xuất đá mĩ nghệ của anh đang tạo việc làm cho 05 lao động thường xuyên có đóng bảo hiểm với mức thu nhập từ 5-7 triệu/tháng; 02 lao động phụ với thu nhập 3,5 triệu/tháng. Nhiều thanh niên sau khi đến lao động và học việc đã được anh hướng dẫn tận tình về kỹ thuật và được hỗ trợ vốn để đứng ra thành lập xưởng riêng. Mấy năm lại đây, tổng thu nhập sau khi trừ chi phí cơ sở của Hải cũng thu từ 130 đến 150 triệu/năm.

Đánh giá về cơ sở sản xuất của Hải, đồng chí Hoàng Trung Chinh – Bí thư huyện đoàn cho biết: “Đây là cơ sở luôn đề cao việc làm, đảm bảo an toàn cho người lao động. Sản phẩm của cơ sở đã có tiếng trên thị trường trong tỉnh và các tỉnh phía Bắc. Bên cạnh việc tạo việc làm cho thanh niên trong vùng, Hải còn thường xuyên tham gia các hoạt động do Đoàn – Hội – Đội tổ chức…”

“Hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để Hải tiếp nhận 99 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Đoàn để tiếp tục đầu tư vào xưởng chế biến gỗ phục vụ đóng đá xuất khẩu” - đồng chí Chinh cho biết thêm.

Nói về hướng phát triển của mình, Hải cho biết: “Thương hiệu luôn luôn được đặt lên hàng đầu, có thương hiệu cơ sở mới đứng vững mang lại thu nhập, việc làm cho người lao động. Mình vừa ký kết với công ty Thanh Sơn, chuyên cung cấp thùng gỗ để đóng đá xuất khẩu. Đây cũng là cơ hội để sản phẩm của mình đến với thị trường ngoài nước”.

Chúc Hải sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tiếp theo để một lần nữa khẳng định giá trị chất lượng đá của vùng “Đất ngọc” nổi tiếng.

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026