Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Thu tiền tỷ từ mô hình trồng cây dược liệu

Theo chân các cán bộ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, chúng tôi đến thăm mô hình trồng dược liệu của gia đình anh Nguyễn Ngọc Tú, Bí thư Chi đoàn thôn Quãng, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo.
03/04/2015 06:59 3933
Nghe anh nói chuyện về quá trình xây dựng cơ ngơi từ mô hình trồng cây dược liệu, chúng tôi càng cảm phục hơn tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động trong vùng.

Sinh năm 1980 trong một gia đình nghèo, học hết cấp 3, Nguyễn Ngọc Tú đã cùng bạn bè phiêu bạt khắp nơi trong cả nước, làm thuê nhiều nghề với khát vọng tích lũy được tiền sẽ trở về quê mở công ty xây dựng của riêng mình. Thế nhưng Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Sao Việt không giúp anh thực hiện được ước mơ làm giàu trên quê hương Tam Đảo.
Anh Nguyễn Ngọc Tú thu tiền tỷ từ mô hình trồng cây dược liệu - Ảnh: Hoàng Mẫn
Anh Nguyễn Ngọc Tú thu tiền tỷ từ mô hình trồng cây dược liệu

 Anh Tú chia sẻ: Khi Công ty xây dựng làm ăn không được như ý muốn, trong lúc anh loay hoay đi tìm một mô hình kinh tế mới thì chú của anh, một người chuyên nghiên cứu về y học cổ truyền của dân tộc đã khuyên anh chọn  mô hình trồng cây dược liệu làm hướng đi thoát nghèo. Qua tìm hiểu về cây dược liệu, cũng như nghiên cứu về thổ nhưỡng của Tam Đảo, anh nhận thấy mô hình này rất phù hợp nên quyết định chọn mô hình này.

Giữa lúc còn đang loay hay không biết phải vay thêm vốn để mở rộng diện tích trồng cây dược liệu thì anh được sự hướng dẫn của Huyện đoàn và được tiếp cận nguồn vốn Tài năng trẻ của Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Với số tiền tích lũy của bản thân và số vốn 50 triệu đồng vay được từ Đoàn, anh đã đầu tư cây, con giống để trồng, phần còn lại đầu tư vào mở rộng diện tích trồng cây dược liệu.

“Thuận lợi thì ít mà khó khăn thì nhiều, tôi không có kinh nghiệm trồng và chăm sóc các loại cây dược liệu, bởi vậy hiệu quả ban đầu không được như ý muốn, nhiều cây mua giống đắt nhưng không biết cách ươm nên hỏng cả. Bên cạnh đó, các loại cây dược liệu ở Việt Nam rất nhiều, phân bố rải rác ở khắp nơi nên có những loại cây giống nhau nhưng lại mang những tên gọi riêng, do người dân tự đặt, cũng vì vậy mà có những đợt tôi phải mất cả tháng trời nghiên cứu sách, đi thực tế tìm hiểu, tìm ra tên gọi đúng của loại dược liệu đó…”. Anh Tú bộc bạch.

Trải qua bao khó khăn, vất vả, sau hơn 4 năm trồng dược liệu, hiện trên diện tích 3.000 m² đất vườn và hơn 1ha đất đồi, anh Tú có trên 200 loại dược liệu, anh đã nghiên cứu và trồng thành công nhiều loại dược liệu quý như giảo cổ lam, ba kích, kim ngân hoa, khôi nhung, đan sâm, cà gai leo… Chất lượng của các dược liệu rất cao nên đầu ra sản phẩm luôn ổn định, với doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Với mô hình này, anh Tú đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các công ty dược và cung cấp cây giống cho các tỉnh, thành trong cả nước, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Anh Tú (bên phải) giới thiệu về chức năng và tác dụng của một số loại cây dược liệu
Anh Tú (bên phải) giới thiệu về chức năng và tác dụng của một số loại cây dược liệu

 Xã Tam Quan hiện còn rất nhiều thanh niên có khát vọng làm giàu, thế nhưng hầu hết đều là thanh niên nông thôn có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên rất cần được hỗ trợ vốn vay. Anh Tú mong muốn, các cấp bộ Đoàn có cơ chế, chính sách giúp thêm nhiều thanh niên có cơ hội được vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, làm hướng đi thoát nghèo.

Bí thư Chi đoàn thôn Quãng - Nguyễn Ngọc Tú cho rằng, dược liệu nói chung, cây thuốc nói riêng có giá trị kinh tế to lớn hơn bất kỳ cây lương thực, thực phẩm nào. Việt Nam có nền y học dân tộc cổ truyền lâu đời với tri thức sử dụng các loại dược liệu, các bài thuốc có giá trị dùng để chữa các bệnh thông thường và nan y, giúp bảo vệ sức khỏe cho dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước. Bởi vậy, anh dự định ngoài mở rộng diện tích trồng các loại cây dược liệu quý, hiếm, bản thân anh sẽ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dược liệu miễn phí cho bà con. Mặt khác, anh cũng đang nỗ lực tăng cường và mở rộng liên kết với các công ty dược để bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho các hộ gia đình trồng dược liệu.

Đồng chí Hoàng Anh, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc khẳng định: Hiện nay việc Đầu tư kinh doanh phát triển các loại cây dược liệu đang là một hướng đi mới của tỉnh. Mô hình trồng cây dược liệu của Bí thư Chi đoàn thôn Quãng Nguyễn Ngọc Tú đã và đang góp phần góp phần xoá đói, giảm nghèo cho nhân dân, tăng thu nhập chuyển dịch cơ cấu cây trồng, làm giàu chính đáng trên chính quê hương.

Mô hình trồng cây dược liệu của đồng chí Nguyễn Ngọc Tú là một trong những mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu của tỉnh năm 2014 và sẽ được Tỉnh đoàn sẽ nghiên cứu và nhân rộng trong thời gian tới...

Sức sống hàng Việt số 15- Bài ca Tây Nguyên

Tối nay (23/10),Cục Quản lý thị trường trong nước, Tỉnh đoàn Gia Lai, Đoàn TN Chính phủ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức phiên livestream trong khuôn khổ chương trình "Sức sống hàng Việt" - số 15 trên tiktok.

23/10/2026

50 gian hàng OCOP thanh niên hội tụ tại Quảng Ngãi

Trung ương Đoàn phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP thanh niên, quy tụ 50 gian hàng, kết nối xúc tiến thương mại và thúc đẩy khởi nghiệp địa phương.  

22/10/2026

'Phòng thí nghiệm mở' để người trẻ bám trụ quê hương, vươn lên làm giàu

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ về khát vọng “Người trẻ Mekong – Cùng quê hương giải bài toán lớn”. Đề xuất này chỉ ra một mô hình liên kết vùng, biến toàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thành một “phòng thí nghiệm mở” để người trẻ khởi nghiệp và bám trụ quê hương.

08/10/2026

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.

02/10/2026

Thu nhập 300 triệu đồng/năm từ vườn ươm ớt chỉ thiên và ớt sừng vàng châu Phi

Không rời quê tìm việc, chàng trai Thạch Quốc Kiệt (dân tộc Khmer, 27 tuổi, ngụ ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ) chọn ở lại xây dựng vườn ươm ớt giống để khởi nghiệp.

29/09/2026

Thanh niên miền Tây đột phá nông nghiệp: Nuôi cá chạch lấu thu lãi gần 500 triệu đồng/năm

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng là dịp nhìn lại đóng góp của các thế hệ trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Ở miền Tây hôm nay, nhiều thanh niên chọn trở về với đất, với cây con và sản vật quê nhà, nhưng bằng một cách làm khác: mạnh dạn thử nghiệm, đổi mới mô hình, ứng dụng kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm. 

29/09/2026