Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Thoát nghèo từ chính sức mình

Bằng ý chí và sức trẻ của mình, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở xã Đá Bạc (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã vươn lên thoát nghèo, trở thành những tấm gương điển hình trong lao động sản xuất và hoàn thành tốt vai trò của những đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tại địa phương.
12/02/2016 03:00 985
Dù mới 25 tuổi, nhưng anh Phạm Anh Tuấn, người dân tộc Hoa ở thôn Phước An (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) đã có một căn nhà khang trang cùng thu nhập khá nhờ trồng mít và nuôi bò sinh sản. Do hoàn cảnh khó khăn, anh Tuấn tạm gác việc học hành từ năm lớp 9. Năm 2012, với dự án hỗ trợ thanh niên nông thôn lập thân lập nghiệp, anh Tuấn được Xã Đoàn tạo điều kiện để vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện mua cây mít giống trồng trên 7 sào đất của gia đình. Để thành công, anh Tuấn nghiên cứu tài liệu về kỹ thuật trồng mít và đặc biệt chú trọng đến kỹ thuật chọn giống, thời điểm xử lý ra hoa để cho mít chín trái mùa, bán giá cao hơn.

f
Anh Đào Văn Tâm (30 tuổi), người dân tộc Châu Ro ở thôn Lồ Ồ (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) chăm sóc đàn dê của gia đình

Sau 2 năm, 150 gốc mít đã giúp anh Tuấn thu về gần 20 triệu đồng/vụ. Đến năm 2014, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh, anh Tuấn vay thêm 25 triệu đồng mua 3 con bò giống về nuôi. Ngoài việc tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi bò anh Tuấn còn tìm hiểu thêm qua sách báo và mạng internet. Có kiến thức, cộng với siêng năng, cần cù, hiện đàn bò của gia đình anh đã lên đến 15 con.

Mô hình trồng mít và nuôi bò sinh sản cho gia đình anh Tuấn thu nhập trên 120 triệu đồng/năm. Không chỉ vậy, anh Tuấn còn nhiệt tình tham gia các phong trào Đoàn và giúp đỡ thanh niên trong thôn cùng làm ăn bằng cách truyền đạt kinh nghiệm và hỗ trợ cây giống.

Còn anh Đào Văn Tâm (30 tuổi), người dân tộc Châu Ro ở thôn Lồ Ồ lại giúp gia đình thoát nghèo nhờ nuôi dê và trồng cà phê. Sau khi tham quan một số mô hình kinh tế tiêu biểu do Đoàn xã Đá Bạc tổ chức, năm 2009, anh Tâm quyết định khởi nghiệp bằng nghề nuôi dê.

Do chưa có kinh nghiệm lúc đầu anh Tâm chỉ nuôi thử 5 con dê cái và 2 con dê đực. Sau đó, được Đoàn xã tạo cơ hội tìm hiểu, học tập ở những mô hình nuôi dê đúng kỹ thuật, anh Tâm đã mạnh dạn phát triển đàn dê của mình. Năm 2012, anh Tâm vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng NN-PTNT huyện để làm chuồng trại kiên cố và tăng đàn. Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, anh Tâm đã nắm được quy trình chăm sóc, phòng bệnh theo từng giai đoạn, biết chọn thời điểm thả giống để thời gian xuất chuồng phù hợp với thị trường tiêu thụ...

Hiện đàn dê của anh Tâm đã lên tới hơn 50 con. Anh Tâm còn trồng thêm 7 sào cà phê ngay trên khu đất vườn nhà. Từ chăn nuôi dê và trồng trọt, gia đình anh có thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Với cương vị là Bí thư chi Đoàn thôn Lồ Ồ, anh Tâm đã vận động ĐVTN tham gia làm kinh tế, góp công, góp tiền làm đường giao thông nông thôn cùng chính quyền địa phương hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.

h
Anh Phạm Anh Tuấn, người dân tộc Hoa ở thôn Phước An (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) chăm sóc vườn mít của gia đình

Đá Bạc là một trong những địa bàn khó khăn nhất của huyện Châu Đức, toàn xã có 1.876 thanh niên tuổi từ 16-30, trong đó hơn 30% là người dân tộc Châu Ro và gần 15% là người dân tộc Hoa.

Để đẩy mạnh phong trào “Thanh niên phát triển kinh tế”, BCH Đoàn xã đã chỉ đạo đến từng chi đoàn cơ sở làm tốt công tác vận động ĐVTN tích cực lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt để từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ năm 2011 đến nay, Đoàn xã Đá Bạc đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Đức tổ chức hàng chục lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại năng suất cao, giúp ĐVTN cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Với phong trào giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đoàn xã cũng đã tập trung rà soát, thống kê ĐVTN nghèo, cận nghèo, từ đó, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tìm cách giúp họ vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, Đoàn xã còn chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giải ngân vốn vay ưu đãi cho ĐVTN, trong đó nhiều thanh niên dân tộc thiểu số. Đến nay, tổng dư nợ do Đoàn xã quản lý đã lên đến 8,5 tỷ đồng. Riêng năm 2015, đã có 350 ĐVTN được hỗ trợ vay vốn, trong đó có 115 thanh niên dân tộc thiểu số. Nhờ vốn vay ưu đãi, nhiều ĐVTN dân tộc thiểu số đã phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và giúp đỡ các thanh niên khác cùng làm ăn.

Anh Huỳnh Văn Cường, Phó Bí thư Đoàn xã Đá Bạc cho biết: “Trong thời gian tới, Xã Đoàn sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, vận động ĐVTN tích cực lao động sản xuất và tham gia các phong trào Đoàn tại địa phương để những bạn trẻ người dân tộc Hoa và Châu Ro thêm mạnh dạn, tự tin, chủ động hơn trong mọi công tác nhằm đóng góp nhiều hơn cho các phong trào của địa phương”.

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026