Tham dự có đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư TƯ Đoàn; đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư tỉnh Đoàn Lâm Đồng; Bà Venus Teoh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; 32 đại biểu Lương Định Của; 31 cá nhân tham dự Chung kết cuộc thi Dự án thanh niên nông thôn khởi nghiệp; sinh viên, đoàn viên thanh niên trường Đại học Yersin

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư TƯ Đoàn tặng hoa các diễn giả tại chương trình
Tọa đàm “Thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu từ nông nghiệp” nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên thanh niên nông thôn xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp, giải quyết việc làm tại địa bàn nông thôn; đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư TƯ Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Đoàn khẳng định: Để xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, bền vững, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế, đòi hỏi tinh thần dấn thân, hành động quyết đoán và sáng tạo không ngừng của các bạn đoàn viên thanh niên.

Bí thư TƯ Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại chương trình
Phát huy vai trò xung kích, thời gian qua, Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để hỗ trợ thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, ngày càng có nhiều mô hình xuất sắc của tuổi trẻ trong sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới xuất hiện, được lan tỏa, nhân rộng.
Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư TƯ Đoàn hy vọng thông qua toạ đàm “Thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu” cùng với những chuyền đề “Khát vọng làm giàu từ nông nghiệp”, “Chuyển đổi số trong nông nghiệp”, “Kinh tế nông nghiệp xanh” sẽ giải đáp các câu hỏi cho các bạn, chia sẻ các kiến thức hữu ích và kinh nghiệm quý báu để truyền cảm hứng cho tất cả các đoàn viên, thanh niên, sinh viên
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu là những chuyên gia và những tấm gương nhận giải thưởng Lương Định Của điển hình qua các thời kỳ đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kiến thức tập trung vào 3 chuyên đề chính: “Khát vọng làm giàu từ nông nghiệp”, “Chuyển đổi số trong nông nghiệp” và “Kinh tế nông nghiệp xanh”.

Các diễn giả giao lưu, trao đổi với các bạn sinh viên, thanh niên khởi nghiệp tại tọa đàm
Trong đó, nhấn mạnh đến những thách thức, cơ hội làm giàu từ nông nghiệp và xu thế làm giàu từ nông nghiệp; Sự hỗ trợ và đồng hành của tổ chức Đoàn để giúp thanh niên nông thôn khởi nghiệp cũng những đề xuất và kiến nghị Trung ương Đoàn về hỗ trợ thanh niên làm giàu từ nông nghiệp; Làm thế nào để tận dụng lợi thế cuộc cách mạng số trong phát triển nông nghiệp, trong đó chú trọng đến việc truy suất nguồn gốc sản phẩm, quảng bá sản phẩm, phát triển thương mại điện tử, số hóa để phát triển kinh doanh trong nông nghiệp; Vấn đề kinh tế nông nghiệp xanh, những thách thức trong làm giàu từ nông nghiệp xanh.
Ngoài ra, các đại biểu, chuyên gia còn giải đáp các câu hỏi cho các bạn trẻ cũng như chia sẻ các kiến thức hữu ích và kinh nghiệm quý báu để truyền cảm hứng cho tất cả các đoàn viên, thanh niên, sinh viên về hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu từ nông nghiệp; trao đổi về những khó khăn và cách thức vượt trong quá trình làm giàu từ nông nghiệp; những trang bị cần thiết trong quá trình học tập tại trường và sau khi tốt nghiệp cho sinh viên ngành nông nghiệp; những kiến thức, kinh nghiệm cần có cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp.
Dịp này, Ban tổ chức công bố ra mắt “Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc”. Mạng lưới Lương Định Của sẽ kết nối tất cả các gương Lương Định Của đã từng đạt giải thưởng trong những năm vừa qua và những năm tới nhằm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, lan tỏa và phát huy tinh thần khởi nghiệp của các đại biểu đã được tôn vinh.

Đây là nơi các gương đạt Giải thưởng Lương Định Của qua các năm trao đổi, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm và lan tỏa mạnh mẽ đến các bạn đoàn viên, thanh niên trong cả nước tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu từ nông nghiệp hiện đại.

Sức sống hàng Việt số 15- Bài ca Tây Nguyên
Tối nay (23/10),Cục Quản lý thị trường trong nước, Tỉnh đoàn Gia Lai, Đoàn TN Chính phủ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức phiên livestream trong khuôn khổ chương trình "Sức sống hàng Việt" - số 15 trên tiktok.
23/10/202650 gian hàng OCOP thanh niên hội tụ tại Quảng Ngãi
Trung ương Đoàn phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP thanh niên, quy tụ 50 gian hàng, kết nối xúc tiến thương mại và thúc đẩy khởi nghiệp địa phương.
22/10/2026'Phòng thí nghiệm mở' để người trẻ bám trụ quê hương, vươn lên làm giàu
Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ về khát vọng “Người trẻ Mekong – Cùng quê hương giải bài toán lớn”. Đề xuất này chỉ ra một mô hình liên kết vùng, biến toàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thành một “phòng thí nghiệm mở” để người trẻ khởi nghiệp và bám trụ quê hương.
08/10/2026Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo
Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.
02/10/2026Thu nhập 300 triệu đồng/năm từ vườn ươm ớt chỉ thiên và ớt sừng vàng châu Phi
Không rời quê tìm việc, chàng trai Thạch Quốc Kiệt (dân tộc Khmer, 27 tuổi, ngụ ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ) chọn ở lại xây dựng vườn ươm ớt giống để khởi nghiệp.
29/09/2026Thanh niên miền Tây đột phá nông nghiệp: Nuôi cá chạch lấu thu lãi gần 500 triệu đồng/năm
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng là dịp nhìn lại đóng góp của các thế hệ trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Ở miền Tây hôm nay, nhiều thanh niên chọn trở về với đất, với cây con và sản vật quê nhà, nhưng bằng một cách làm khác: mạnh dạn thử nghiệm, đổi mới mô hình, ứng dụng kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm.
29/09/2026