
Công nhân của HTX hái thảo dược trên núi Bái Đính. Hiện nay HTX Sinh Dược đang tạo việc làm cho 60 người lao động có thu nhập ổn định
Vừa đi thăm cánh đồng dược liệu của Hợp tác xã (HTX) Sinh Dược, Vũ Trung Đức chia sẻ, bằng tình yêu với cây cỏ, thảo dược của quê hương và những kiến thức về hóa dược đã được học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ra trường Đức quyết định trở về quê hương, lập nghiệp dưới chân dãy núi Bái Đính.


Công nhân HTX Sinh Dược ươm các loại giống thảo dược quý
“Quê hương tôi được thiên nhiên ban tặng nhiều loại cây thảo dược quý. Từ nhỏ tôi dành tình yêu với thảo dược tự nhiên trên dãy núi Bái Đính. Nếu không khai thác, phát triển thảo dược quý để tạo ra các sản phẩm hóa dược từ thiên nhiên phục vụ đời sống thì rất tiếc. Vì vậy, tôi đã quyết định về quê khởi nghiệp không bám trụ lại Hà Nội nữa”, Đức chia sẻ.

Công nhân sấy thảo dược
Theo Đức, xu hướng của người tiêu dùng đang dần dịch chuyển sang các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe. Những yếu tố đó đã thúc đẩy anh quyết tâm khởi nghiệp với những cây, cỏ của quê hương, tạo ra sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ các cây thảo dược Việt Nam.
“Năm 2014, tôi đã quyết định thành lập HTX Sinh Dược, tiền thân từ tổ hợp tác nghiên cứu và sản xuất dược liệu. HTX Sinh Dược tập hợp những người dân địa phương có kinh nghiệm sử dụng, chế biến thảo dược cổ truyền, cùng nhau kế thừa, bảo tồn và phát triển bền vững nghề thuốc của địa phương”, Đức cho biết.

Thảo dược khi chiết xuất sẽ được đổ vào khuôn để cô đặc
Từ những công nhân địa phương giàu kinh nghiệm trong việc trồng, chế biến thảo dược, kết hợp với kiến thức hóa dược của Đức, cùng máy móc hiện đại, HTX Sinh Dược đã sản xuất ra các sản phẩm dược mỹ phẩm và thủ công mỹ nghệ hoàn toàn từ thiên nhiên như muối ngâm chân, xà phòng thảo dược, cao gội đầu...

Công nhân HTX Sinh Dược mang những bánh xà phòng đã được cắt vuông vắn để chuẩn bị cho bước đóng gói
“Để mở rộng sản xuất, tôi đang liên kết khai thác nguyên liệu tại nhiều địa phương như Quảng Trị, Hà Nam, Yên Bái… theo hình thức chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ sản xuất chuyên ngành hoặc thu mua nguyên liệu”, Đức cho hay.
Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm hóa dược, Đức đã mở rộng quy mô hoạt động của HTX sang lĩnh vực du lịch trải nghiệm, tắm ngâm khoáng thảo dược từ bài thuốc cổ truyền tắm cho Vua của người dân địa phương…

Anh Vũ Trung Đức, Giám đốc HTX Sinh Dược cùng các công nhân làm bánh xà phòng
Vũ Trung Đức cho biết, đến nay HTX đầu tư xây dựng hệ thống nhà xưởng rộng trên 3.000m2, với các hệ thống chiết xuất thảo dược, nấu xà phòng thảo dược, dầu gội đầu... Ngoài ra, khu dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm tại xã Gia Sinh được xây dựng với 2.000m2, bao gồm phòng tranh nghệ thuật bồ đề, các phòng tắm ngâm khoáng nóng thảo dược, khu trải nghiệm làm xà bông, làm lá bồ đề….
Đức cũng liên kết mở phòng trưng bày các sản phẩm từ lá bồ đề tại thành phố Ninh Bình, trưng bày các bức tranh quy mô, kỳ công và nhiều tác phẩm sáng tạo khác từ xương lá bồ đề.


Sản phẩm của HTX Sinh Dược được thiết kế bắt mắt, được quảng bá rộng rãi tới người tiêu dùng
Trong tương lai, Đức tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện đại hơn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn của đội ngũ nhân sự. Đặc biệt, anh đang tập trung nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình thăm, tặng quà HTX Sinh Dược
“Mục tiêu của tôi đưa nhiều giá trị văn hóa, truyền thống bản địa của Ninh Bình cũng như Việt Nam vào các sản phẩm Sinh Dược. Bên cạnh đó, hợp tác xã phát triển mạnh hơn nữa chương trình du lịch trải nghiệm tại chỗ cho các đoàn khách thăm quan để vừa lan tỏa được các giá trị tốt đẹp, đặc sắc của làng nghề truyền thống, vừa tạo thêm việc làm bền vững cho người dân địa phương”, Đức nói về dự định trong tương lai.
Sức sống hàng Việt số 15- Bài ca Tây Nguyên
Tối nay (23/10),Cục Quản lý thị trường trong nước, Tỉnh đoàn Gia Lai, Đoàn TN Chính phủ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức phiên livestream trong khuôn khổ chương trình "Sức sống hàng Việt" - số 15 trên tiktok.
23/10/202650 gian hàng OCOP thanh niên hội tụ tại Quảng Ngãi
Trung ương Đoàn phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP thanh niên, quy tụ 50 gian hàng, kết nối xúc tiến thương mại và thúc đẩy khởi nghiệp địa phương.
22/10/2026'Phòng thí nghiệm mở' để người trẻ bám trụ quê hương, vươn lên làm giàu
Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ về khát vọng “Người trẻ Mekong – Cùng quê hương giải bài toán lớn”. Đề xuất này chỉ ra một mô hình liên kết vùng, biến toàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thành một “phòng thí nghiệm mở” để người trẻ khởi nghiệp và bám trụ quê hương.
08/10/2026Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo
Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.
02/10/2026Thu nhập 300 triệu đồng/năm từ vườn ươm ớt chỉ thiên và ớt sừng vàng châu Phi
Không rời quê tìm việc, chàng trai Thạch Quốc Kiệt (dân tộc Khmer, 27 tuổi, ngụ ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ) chọn ở lại xây dựng vườn ươm ớt giống để khởi nghiệp.
29/09/2026Thanh niên miền Tây đột phá nông nghiệp: Nuôi cá chạch lấu thu lãi gần 500 triệu đồng/năm
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng là dịp nhìn lại đóng góp của các thế hệ trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Ở miền Tây hôm nay, nhiều thanh niên chọn trở về với đất, với cây con và sản vật quê nhà, nhưng bằng một cách làm khác: mạnh dạn thử nghiệm, đổi mới mô hình, ứng dụng kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm.
29/09/2026