Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Tạo cơ hội việc làm, giúp thanh niên lập nghiệp

Web.ĐTN: Tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệc việc làm cho bộ đội xuất ngũ nói riêng, đoàn viên, thanh niên nói chung là một trong những nhiệm vụ được Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc coi trọng và thực hiện hiệu quả.
13/09/2017 02:48 744
Những kết quả tích cực đạt được thời gian qua góp phần quan trọng tập hợp thanh niên, xây dựng lớp công dân trẻ năng động, có kiến thức, tay nghề, vững tin lập nghiệp, cống hiến.

Chủ động tư vấn, dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ

Tại lớp học ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho thanh niên chuẩn bị đi xuất khẩu lao động do Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức, chúng tôi gặp Lưu Quang Vũ (ở thôn Cầu Các, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), nguyên là chiến sĩ Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Vũ phấn khởi cho biết: “Em xuất ngũ đợt 1 năm 2017. Ngay sau khi trở về địa phương, em được các cán bộ Huyện đoàn Bình Xuyên và Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên (Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc) tư vấn hướng nghiệp rất chu đáo. Qua nội dung tư vấn, em quyết định nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với mong muốn, sau một vài năm sẽ có chút vốn cũng như kinh nghiệm, tay nghề để về quê hương lập nghiệp”.
Một buổi tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ tổ chức tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: PHI LONG
Một buổi tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ tổ chức tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: PHI LONG

Theo đồng chí Cao Thu Hà, Phó bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, việc tham gia tư vấn hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ được Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc triển khai từ năm 2010, đến nay đã trở thành nền nếp, đạt hiệu quả tích cực. Hằng năm, các tổ chức đoàn phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn… tổ chức đón, tư vấn cho hàng nghìn lượt bộ đội xuất ngũ. Riêng đợt 1 năm 2017, các Huyện đoàn: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô phối hợp với ban CHQS các huyện đã đón, tư vấn hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 850 thanh niên là chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS). Trong năm 2017, cả 9/9 huyện, thị, thành đoàn trong tỉnh sẽ tổ chức chương trình đón và tư vấn hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu việc làm cho chiến sĩ hoàn thành NVQS. Qua đó, giúp anh em hiểu rõ hơn các chính sách ưu đãi của Nhà nước, của tỉnh trong hỗ trợ học nghề, tạo việc làm ở trong nước và xuất khẩu lao động; tư vấn, hướng nghiệp giúp bộ đội xuất ngũ lựa chọn học nghề và tìm việc làm phù hợp với khả năng, trình độ, hoàn cảnh gia đình.

Chú trọng khởi nghiệp, tạo việc làm

Xác định tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên là một nhiệm vụ quan trọng, thiết thực, góp phần tập hợp đoàn viên, thanh niên, xây dựng lớp thanh niên có hoài bão, cống hiến cho gia đình và xã hội, những năm qua, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, trong đó chú trọng bám nắm cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các công ty, doanh nghiệp... làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ thanh niên. Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên (Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc) cho biết: Trong năm 2016, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tư vấn cho gần 13.000 lượt đoàn viên, thanh niên, trong đó, tư vấn việc làm cho hơn 7.200 lượt, tư vấn học nghề cho gần 5.800 lượt; giới thiệu cho gần 1.640 thanh niên có việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo hiệu ứng tích cực. Với phương châm, thanh niên “chỉ cần có chí, không lo kinh phí” khi đi xuất khẩu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên đã chủ động phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ thanh niên làm thủ tục vay vốn ưu đãi theo chủ trương của tỉnh. Theo đó, riêng năm 2016, các ngân hàng đã giải ngân hơn 15 tỷ đồng cho 120 thanh niên vay vốn đi xuất khẩu lao động. Nhằm tạo thuận lợi cho thanh niên, trung tâm cũng chủ động hỗ trợ trong việc khám sức khỏe; phối hợp với cơ quan công an làm hộ chiếu nhanh chóng, kịp thời…

“Tạo cơ hội việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp là nội dung hoạt động hiệu quả, thiết thực nhất để tập hợp đoàn viên, thanh niên. Vì vậy chúng tôi đã và sẽ tiếp tục tập trung triển khai tốt công tác này. Trước mắt, hưởng ứng Chương trình Thanh niên Vĩnh Phúc khởi nghiệp do tỉnh phát động, Tỉnh đoàn tham mưu tổ chức Hội thi ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất; chủ trì, phối hợp tổ chức các diễn đàn, tọa đàm giữa đoàn viên, thanh niên với các cá nhân thành đạt; thành lập câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện; tổ chức tuyên dương thanh niên điển hình khởi nghiệp thành công”-đồng chí Cao Thu Hà cho biết. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, Tỉnh đoàn chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn; gắn trách nhiệm của cán bộ Đoàn với từng địa bàn trong thực hiện công tác tư vấn, hướng nghiệp; đồng thời kiến nghị tháo gỡ những bất cập, rào cản, nhất là về thủ tục vay vốn đối với thanh niên…

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026