.jpg)
Đại biểu tham dự chương trình
Hội thi có sự tham của 4 đội đến từ: Huyện đoàn Thạch Hà, Thành đoàn Hà Tĩnh, Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh và Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tham dự chương trình có đồng chí Trần Nhật Tân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Thường trực, Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Tỉnh đoàn, Sở Công Thương và hơn 300 đoàn viên thanh niên.

Phần thi “Kiến thức thương hiệu Việt”
Tại Hội thi, các đội trải qua 3 phần thi. Phần thi thứ nhất có tên gọi "Kiến thức thương hiệu Việt", được chia làm 2 nội dung là “Trắc nghiệm” và “Đoán giá sản phẩm thương hiệu Việt”. Tại nội dung "Trắc nghiệm", các đội thi trả lời 10 câu hỏi về các quy định Trung ương, của tỉnh về hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kiến thức về sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo hình thức trắc nghiệm.

Phần thi “Ý tưởng phát triển thương hiệu Việt”
Ở nội dung "Đoán giá sản phẩm thương hiệu Việt", BTC đưa ra 10 sản phẩm hàng hóa, tương ứng với 10 câu hỏi, nhiệm vụ của các đội thi là trả lời đúng giá của các sản phẩm mà BTC đưa ra bằng hình thức giơ bảng. Phần thi thứ hai có tên gọi “Ý tưởng phát triển thương hiệu Việt”.
Tại phần thi này, mỗi đội tự chọn 1 sản phẩm OCOP hoặc 1 sản công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại địa phương mình để giới thiệu; nêu ý tưởng, đề xuất phát triển thương hiệu sản phẩm của địa phương trên thị trường. Phần thi thứ ba có tên gọi "Tuyên truyền thương hiệu Việt".
.jpg)
Phần thi “Tuyên truyền thương hiệu Việt”
Với phần thi này, mỗi đội thể hiện 1 tiểu phẩm bằng hình thức sân khấu hoá, cụ thể như: kịch ngắn, biểu diễn thời trang, dân ca, hò vè... có nội dung tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giới thiệu về các thương hiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Hà Tĩnh, đề xuất, kiến nghị phát triển thương hiệu thời gian tới.
Trải qua các vòng thi sôi động và không kém phần kịch tính, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho đội Huyện đoàn Thạch Hà; Giải Nhì thuộc về đội Thành đoàn Hà Tĩnh. 02 đội Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đồng Giải Ba.
.jpg)
BTC tặng cờ lưu niệm và trao giải cho các đội thi
Đây là hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tuổi trẻ và Nhân dân tích cực sử dụng các loại hàng hóa sản xuất trong nước, đặc biệt là hàng hóa sản xuất trong tỉnh, sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, sản phẩm mô hình kinh tế thanh niên, doanh nhân trẻ. Đặc biệt, Hội thi này được phát trực tiếp trên app Thanh niên Việt Nam và fanpage Tỉnh đoàn Hà Tĩnh để tạo điều kiện cho ĐVTN và người dân có thể theo dõi trực tuyến, từ đó lan toả được ý nghĩa của Hội thi.
Sức sống hàng Việt số 15- Bài ca Tây Nguyên
Tối nay (23/10),Cục Quản lý thị trường trong nước, Tỉnh đoàn Gia Lai, Đoàn TN Chính phủ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức phiên livestream trong khuôn khổ chương trình "Sức sống hàng Việt" - số 15 trên tiktok.
23/10/202650 gian hàng OCOP thanh niên hội tụ tại Quảng Ngãi
Trung ương Đoàn phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP thanh niên, quy tụ 50 gian hàng, kết nối xúc tiến thương mại và thúc đẩy khởi nghiệp địa phương.
22/10/2026'Phòng thí nghiệm mở' để người trẻ bám trụ quê hương, vươn lên làm giàu
Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ về khát vọng “Người trẻ Mekong – Cùng quê hương giải bài toán lớn”. Đề xuất này chỉ ra một mô hình liên kết vùng, biến toàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thành một “phòng thí nghiệm mở” để người trẻ khởi nghiệp và bám trụ quê hương.
08/10/2026Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo
Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.
02/10/2026Thu nhập 300 triệu đồng/năm từ vườn ươm ớt chỉ thiên và ớt sừng vàng châu Phi
Không rời quê tìm việc, chàng trai Thạch Quốc Kiệt (dân tộc Khmer, 27 tuổi, ngụ ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ) chọn ở lại xây dựng vườn ươm ớt giống để khởi nghiệp.
29/09/2026Thanh niên miền Tây đột phá nông nghiệp: Nuôi cá chạch lấu thu lãi gần 500 triệu đồng/năm
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng là dịp nhìn lại đóng góp của các thế hệ trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Ở miền Tây hôm nay, nhiều thanh niên chọn trở về với đất, với cây con và sản vật quê nhà, nhưng bằng một cách làm khác: mạnh dạn thử nghiệm, đổi mới mô hình, ứng dụng kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm.
29/09/2026