
Em Trần Thị Thanh Tâm (người đội mũ), Trường THPT Bạch Đằng (TX Quảng Yên) và bạn chế tạo máy sản xuất thức ăn sinh học
Năm 2020, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở KH&CN tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. Cuộc thi nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo bạn trẻ trên địa bàn tỉnh tham gia, với 80 ý tưởng khởi nghiệp. Góp mặt trong vòng chung kết với dự án “Norvel - Ứng dụng tìm hiểu du lịch miền Bắc thông minh”, Lô Vũ Bình Minh và Phạm Thúy An (Trường THPT Đông Triều, TX Đông Triều) đã giành giải Nhì chung cuộc.
Dự án khởi nghiệp này được 2 học sinh ấp ủ từ rất lâu, đến năm 2019 thì bắt tay thực hiện. Dự án xây dựng ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh, giúp khách du lịch có được thông tin chính xác về điểm đến mình quan tâm. Đồng thời, giải quyết và đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết về điểm đến, bản đồ, nhà hàng, khách sạn… cho người dùng khi đi du lịch ở các địa phương miền Bắc. Hiện phần mềm được Bình Minh và Thúy An nâng cấp thêm phiên bản tiếng Anh và cung cấp cho người dùng di động hệ điều hành Android.
Mới đây nhất, Trần Thị Thanh Tâm, học sinh Trường THPT Bạch Đằng (TX Quảng Yên) đã sáng tạo ra máy sản xuất thức ăn sinh học, nhằm giúp người chăn nuôi nâng cao hiệu suất và chủ động cung cấp, dự trữ thức ăn cho vật nuôi.
Trần Thị Thanh Tâm chia sẻ: Ưu điểm của máy là chế biến các loại nguyên liệu sẵn có như bã mía, vỏ mía, cây ngô, rau bèo... thành những viên thức ăn nhỏ, phù hợp cho chăn nuôi. Ngoài ra, với chiếc máy này, người dân có thể chủ động về tỷ lệ chất dinh dưỡng trong quá trình phối trộn nguyên liệu, tiết kiệm thời gian, chi phí, sức lao động. Máy có thể xay, trộn 2-2,5 tạ thức ăn/giờ hoặc xay, trộn và ép viên từ 1-1,5 tạ thức ăn/giờ.
Ý tưởng này đã được Thanh Tâm tham dự cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, năm 2020 và đoạt giải Ba. Thanh Tâm dự định sẽ hoàn thiện sáng chế và nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đưa vào sản xuất hàng loạt, phục vụ nhu cầu của người chăn nuôi.
Thời gian qua, để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong HSSV, nhiều diễn đàn, sân chơi khơi nguồn sáng tạo đã được các trường THPT, cao đẳng, đại học và các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm phát động, tổ chức. Tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ các CLB khởi nghiệp trong trường. Đồng thời, biên soạn, ban hành bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức nhiều hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động SXKD...
Hay như Trường Đại học Hạ Long, mới đây vừa gửi 2 dự án “Khám chữa bệnh trong tour du lịch biên giới Việt - Trung dành cho người lao động có thu nhập thấp” và “Chiến lược marketing cho Đặc khu du lịch Cambodia Coastal City” của các sinh viên trong trường tham dự cuộc thi Sáng tạo du lịch quốc tế. Kỳ vọng của trường nhằm phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng, nghiệp vụ trong hoạt động du lịch của sinh viên, qua đó, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, hợp tác quốc tế.
Ở khối các trường THPT, năm 2020 Trường THPT Hoành Bồ ra mắt CLB Khởi nghiệp, sáng tạo gồm 11 thành viên, trong đó có 4 thầy cô giáo và 7 học sinh. Đây là CLB Khởi nghiệp, sáng tạo đầu tiên trong khối THPT trên địa bàn tỉnh được thành lập với mục tiêu khích lệ học sinh nghiên cứu, sáng tạo và thiết lập môi trường, cơ hội cho học sinh học hỏi, kết nối các nguồn lực để khởi nghiệp trong tương lai.
Tỉnh và các ngành đã tổ chức nhiều sân chơi, nhằm khơi dậy đam mê sáng tạo, khởi nghiệp trong HSSV. Điển hình là cuộc thi: Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; sáng tạo kỹ thuật; ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp… Đây là tiền đề quan trọng để khơi dậy và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong HSSV./.
Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn
Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.
20/08/2026Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa
Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại.
12/08/2026Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
07/08/2026Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách
Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát.
04/08/2026Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.
04/08/2026Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên
Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.
31/07/2026