Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Quảng Nam: Từ 2015 đến nay, đã có 738 hộ thanh niên thoát nghèo bền vững

Web.ĐTN: Ngày 6/12, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hành động Đoàn thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020.
07/12/2017 09:49 1230
Đồng chí Phạm Thị Thanh - UV BCH TƯ Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các đơn vị
Đồng chí Phạm Thị Thanh - UV BCH TƯ Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các đơn vị


Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 180 đồng chí bí thư, phó bí thư các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh - UV BCH TƯ Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo sơ kết, từ năm 2015 đến nay, các cơ sở Đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh niên và xã hội về nghề nghiệp, tổ chức sâu rộng các hoạt động hướng nghiệp, đặc biệt cho thanh niên khu vực nông thôn và trường học, giúp thanh niên có nhận thức đúng về lao động và nghề nghiệp, định hướng nghề và chọn nghề phù hợp. Đồng thời làm tốt công tác hỗ trợ thanh niên nghèo tiếp cận nguồn vốn.

Tính đến nay, tổng dư nợ của Đoàn thanh niên đạt 454.600,66 tỷ đồng với 466 tổ tiết kiệm và vay vốn và 16.072 hộ vay. So với cuối năm 2016, tổng dư nợ tăng tỷ đồng gần 34 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 307 mô hình kinh tế trong thanh niên, đa số hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tổng hợp, chăn nuôi, trồng trọt, cung cấp các loại thịt thương phẩm. Trong 03 năm qua, toàn tỉnh đã đăng ký giúp đỡ, hỗ trợ 1.045 thanh niên, đến nay đã có 738 hộ thanh niên thoát nghèo bền vững...

Tại hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ các mô hình mới, cách làm hiệu quả đang được triển khai tại các địa phương. Đồng thời, các đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở cũng đã nêu những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện chương trình hành động như: Việc giảm nghèo ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; bản thân các hộ nghèo chưa thực sự có ý thức phấn đấu tự vươn lên để thoát nghèo, nhiều hộ còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng; việc huy động nguồn lực từ cộng đồng còn hạn chế, kinh phí đầu tư cho công tác giảm nghèo còn hạn hẹp....

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho rằng: Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã làm khá tốt chương trình hành động Đoàn thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020. Qua quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã trong thanh niên đi vào hoạt động có hiệu quả, nhiều tấm gương thanh niên vươn lên thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, hiện nay hộ nghèo trong thanh niên trên địa bàn tỉnh còn tỷ lệ khá cao.

Để chương trình được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh yêu cầu các cấp bộ Đoàn cần triển khai thực hiện tốt các giải pháp, trong đó, tập trung xác định những vấn đề sát với nhu cầu thực tiễn của thanh niên nghèo, từ đó có giải pháp cụ thể trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo cho ĐVTN đến công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cũng như việc huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ sinh kế, tiếp sức cho ĐVTN thoát nghèo.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 5 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai chương trình hành động Đoàn thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững.

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026