Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Quảng Nam: Thiết thực mô hình bán bảo hiểm tặng bò sinh kế

Web.ĐTN: Tạo quỹ hỗ trợ sinh kế cho ĐVTN nghèo thông qua việc bán bảo hiểm là chương trình ý nghĩa mà Huyện đoàn Quế Sơn tỉnh Quảng Nam tổ chức trong thời gian qua.
05/05/2016 08:08 1687
Chương trình bán bảo hiểm hỗ trợ bò giống sinh kế cho thanh niên nghèo là sự sẻ chia, chung tay góp sức của ĐVTN huyện nhà, với tinh thần tương thân tương ái, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực, động viên, khích lệ người thanh niên nghèo vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, có thêm thu nhập để thoát nghèo, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Gia đình anh Hà Văn Lanh ngụ tại thôn Lộc Sơn, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn là một trong những trường hợp gặp nhiều khó khăn. Vợ mất sớm, để lại 2 đứa con nhỏ, thêm vào đó bản thân anh mang căn bệnh máu khó đông, mẹ đã già yếu, kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào 1 sào lúa. Có được 1 con bò giống là ước mơ nhiều năm nay. Anh Lanh chia sẻ: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết việc nuôi bò đã giúp nhiều hộ nghèo như gia đình tôi ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, giá bò giống quá cao, nên tôi không có điều kiện đầu tư chăn nuôi. Được tặng bò giống từ chương trình hỗ trợ thanh niên giảm nghèo bền vững là niềm vui và là cơ hội để gia đình tôi thoát nghèo”.


Huyện đoàn Quế Sơn trao bò giống cho gia đình anh Hà Văn Lanh (thôn Lộc Sơn, xã Quế Minh)
Huyện đoàn Quế Sơn trao bò giống cho gia đình anh Hà Văn Lanh (thôn Lộc Sơn, xã Quế Minh)


Với gia đình anh Nguyễn Hữu Lợi (thôn Phú Cường I, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn), là hộ nghèo theo chuẩn tỉnh, với thu nhập từ việc làm thuê, vợ chồng anh chỉ đủ trang trải chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày trong gia đình, không thể thoát nghèo. Để giúp anh chị kiếm kế sinh nhai. Mới đây, Huyện đoàn Quế Sơn đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình mua bò giống sinh kế. Trong niềm vui phấn khởi khi biết tin gia đình sắp được nhận bò. Anh Lợi đã chạy vạy để xây dựng chuồng trại đón mừng món quà ý nghĩa này. Ngày trao bò, một chuồng bò rộng 6m2 cùng những bó cỏ non xanh được gia đình chuẩn bị từ trước để làm thức ăn cho bò cũng đã để sẵn trong chuồng chờ bò về. Cầm trên tay sợi dây thừng gắn kết với món quà sinh kế, anh Lợi vui mừng chia sẻ: “Cảm ơn tổ chức Đoàn đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ gia đình tôi một con bò giống. Từ nguồn sinh kế này, gia đình sẽ cố gắng vươn lên thoát được cảnh nghèo đói”.

Gia đình anh Lanh, anh Lợi là hai hộ thanh niên nghèo đầu tiên được Huyện đoàn hỗ trợ bò giống sinh kế trích từ nguồn quỹ chương trình an sinh xã hội, thực hiện Chương trình “Đoàn thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2015 - 2020 do Huyện đoàn phối hợp cùng Bưu điện huyện tổ chức trong cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện nhà.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Bí thư huyện đoàn Quế Sơn cho biết: Từ tháng 12 năm 2015, Huyện đoàn đã phối hợp cùng Bưu điện huyện Quế Sơn tổ chức bán 800 bảo hiểm xe máy giúp thanh niên thoát nghèo, cứ mỗi bảo hiểm trị giá 80.000đ được bán ra cho ĐVTN huyện nhà thì Bưu điện sẽ trích lại 30% giá trị bảo hiểm cho Huyện đoàn. Thông qua chương trình, Huyện đoàn đã thu lại được nguồn quỹ 20.000.000đ triển khai trao bò sinh kế cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Tuấn cũng chia sẻ: “Huyện đoàn sẽ tiếp tục quan tâm đến các gia đình được nhận bò để hỗ trợ kịp thời, giúp cho các hộ thanh niên nghèo chăn nuôi thuận lợi, phát triển lớn mạnh đàn bò sinh kế trong thời gian tới”.


Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026