Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn cán bộ Hội Sinh viên về công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2026-2027 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức ngày 19/8 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, các đại biểu đã được nghe hai chuyên đề về công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận sinh viên và vai trò của tổ chức Hội, sinh viên trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng.
Từ đó, làm rõ trách nhiệm của cán bộ Hội và sinh viên trong việc đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, góp phần phát huy vai trò của sinh viên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Trong phần trình bày của mình về việc cụ thể hóa các nghị quyết trụ cột của Đảng, TS. Lê Thị Hà dành thời gian phân tích những yêu cầu đặt ra từ Nghị quyết 69 về phát triển kinh tế tư nhân và những thay đổi trong tư duy mà sinh viên cần có khi tiếp cận vấn đề khởi nghiệp.


Theo đó, khởi nghiệp không phải chỉ là mở một công ty rồi đi kêu gọi vốn mà phải bắt đầu từ việc nhìn ra vấn đề của xã hội, xây dựng giải pháp khả thi, tạo ra sản phẩm, liên tục thử nghiệm và điều chỉnh để tạo ra giá trị cho cộng đồng.
"Bây giờ, nghĩ ra một ý tưởng không còn đơn thuần là mở công ty rồi đi kêu gọi vốn nữa. Chúng ta từng có thời gian dài, nhiều sinh viên học xong cất bằng đi mở công ty, nhưng thực chất chỉ làm môi giới bất động sản, 'cò đất'... hay có người lại mở công ty bán hàng đa cấp, bán các gói dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ... Với Nghị quyết 68, chúng ta phải thay đổi tư duy. Muốn khởi nghiệp phải có ý tưởng cụ thể, có giải pháp, có sản phẩm. Nhà nước sẽ có cơ chế hỗ trợ thông qua các tổ chức, trong đó có Hội Sinh viên", TS. Lê Thị Hà nêu.
Bên cạnh đó, chuyên gia cũng nhấn mạnh sinh viên cần chuyển từ tư duy thụ động sang chủ động hành động. Thay vì chờ Hội Sinh viên tổ chức hoạt động, mỗi sinh viên cần chủ động đề xuất ý tưởng, mạnh dạn thử nghiệm và kiên trì theo đuổi để tạo ra giá trị.
TS. Lê Thị Hà cho rằng không nên nhìn các nghị quyết quan trọng như những "ngăn kéo" độc lập mà phải xem đó là một hệ sinh thái hướng về phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong hệ sinh thái đó, sinh viên phải giữ vai trò trung tâm với tư cách là nguồn nhân lực cốt lõi. Điều quan trọng nhất trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng là sự chuyển biến về tư duy và hành động của mỗi sinh viên.
Cách đánh giá hoạt động của Hội Sinh viên cũng cần chuyển từ đếm sang đo. Thay vì chỉ quan tâm có bao nhiêu chương trình, bao nhiêu cuộc thi hay bao nhiêu người tham gia... Điều cần đo lường là có bao nhiêu vấn đề được giải quyết, có bao nhiêu người thay đổi, có bao nhiêu sản phẩm thực tế được tạo ra và có bao nhiêu giá trị được đóng góp cho cộng đồng.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - nhấn mạnh, các chuyên đề đã giúp cán bộ Hội nhận thức rõ hơn vai trò của tổ chức Hội Sinh viên và sinh viên, đặc biệt trong việc cụ thể hóa các nghị quyết trụ cột của Đảng.
Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng để nghị quyết đi vào cuộc sống cần sự tham gia chủ động của mỗi cán bộ Hội và sinh viên. Đồng chí Lâm Tùng đề nghị các cấp Hội nghiêm túc triển khai các nội dung đã được quán triệt, vận dụng vào chương trình công tác năm học mới, đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp cận thông tin từ nguồn chính thống, kiểm chứng trước khi chia sẻ và lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng.
Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo
Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.
02/10/2026Thu nhập 300 triệu đồng/năm từ vườn ươm ớt chỉ thiên và ớt sừng vàng châu Phi
Không rời quê tìm việc, chàng trai Thạch Quốc Kiệt (dân tộc Khmer, 27 tuổi, ngụ ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ) chọn ở lại xây dựng vườn ươm ớt giống để khởi nghiệp.
29/09/2026Thanh niên miền Tây đột phá nông nghiệp: Nuôi cá chạch lấu thu lãi gần 500 triệu đồng/năm
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng là dịp nhìn lại đóng góp của các thế hệ trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Ở miền Tây hôm nay, nhiều thanh niên chọn trở về với đất, với cây con và sản vật quê nhà, nhưng bằng một cách làm khác: mạnh dạn thử nghiệm, đổi mới mô hình, ứng dụng kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm.
29/09/2026Mật ong Thanh Xuân - Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, kết nối bằng công nghệ số
Từ nghề nuôi ong truyền thống gắn với lợi thế rừng tự nhiên, chị Lò Thanh Xuân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mường Mít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã mạnh dạn đổi mới cách làm, ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Dự án “Mật ong Thanh Xuân - Kết nối người nuôi ong và người tiêu dùng qua trải nghiệm số” là hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp gắn với khởi nghiệp của thanh niên.
22/09/2026Vinh danh 30 gương nhận giải thưởng Lương Định Của
Ban Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng các nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, mở rộng liên kết và nâng cao năng lực quản trị. Qua đó, trở thành lực lượng nòng cốt, dẫn dắt phong trào thanh niên nông thôn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập.
20/09/202629 dự án tranh tài tại vòng chung kết Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026
Sáng 18/9/2026, tại tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc Vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.
18/09/2026