Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Nông sản quê hương mang dấu ấn sáng tạo của thanh niên nông thôn

“Triển lãm quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên 2025” không chỉ mang đến những gian hàng đẹp mắt mà còn kể câu chuyện về một thế hệ trẻ đang làm mới nông nghiệp bằng tư duy sáng tạo, tâm huyết và khát vọng làm giàu chính đáng trên chính quê hương.
26/12/2025 09:26 611

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức lễ khai mạc "Triển lãm quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên 2025". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX - năm 2025.

Kết nối, giao thương

Tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam cho biết: Triển lãm nhằm tạo không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa do thanh niên làm chủ; lan tỏa các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng của thanh niên nông thôn trong giai đoạn mới.

Các vị đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và kinh tế xanh, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần phát triển kinh tế bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Tường Lâm, nhiều sản phẩm tham gia triển lãm đã khẳng định được chất lượng, uy tín trên thị trường, thể hiện rõ tư duy đổi mới, khả năng tổ chức sản xuất và tinh thần vượt khó, làm giàu chính đáng của thanh niên Việt Nam. Đây là minh chứng sinh động cho thấy, thanh niên hoàn toàn có thể trở thành lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế nếu được tạo điều kiện và đồng hành kịp thời.

Triển lãm không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, quảng bá sản phẩm, mà còn là không gian kết nối, giao lưu và hợp tác, giúp thanh niên trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất – tiêu thụ, hình thành các chuỗi giá trị bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm của thanh niên.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm cùng đại biểu tham quan các gian hàng

“Thông qua Triển lãm, Trung ương Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành với thanh niên nông thôn trong phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển nông nghiệp bền vững; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thanh niên nông thôn Việt Nam năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi xanh”, đồng chí Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Bức tranh sinh động về nông sản Việt

30 gian hàng chính của triển lãm quy tụ sản phẩm tiêu biểu của thanh niên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo nên một “bức tranh” đa dạng về nông nghiệp sạch, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Từ những sản phẩm quen thuộc của làng quê như miến, cam, chè, mật ong, đến các mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mỗi gian hàng là một lát cắt sinh động về hành trình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn trong giai đoạn mới.

Nông sản quê hương mang dấu ấn sáng tạo của thanh niên nông thôn

Anh Nguyễn Xuân Tùng giới thiệu về miến dong Bình Liêu

Nổi bật trong số đó là gian hàng miến dong Bình Liêu, sản phẩm được mệnh danh mang “hương sắc miền biên viễn”. Anh Nguyễn Xuân Tùng, đại diện nhóm thanh niên khởi nghiệp cho biết, miến dong Bình Liêu được làm từ những củ dong trồng trên các thửa nương, ruộng bậc thang của xã miền núi biên giới phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh.

Củ dong nơi đây chắt lọc trọn vẹn tinh hoa từ đất, những hạt sương ngọt từ trời, tạo nên sợi miến trong, dai, có hương vị rất riêng. Năm 2025, miến dong Bình Liêu đã được công nhận OCOP 5 sao, một cột mốc quan trọng khẳng định chất lượng và thương hiệu của sản phẩm do thanh niên làm chủ.

Cũng thu hút đông đảo khách tham quan là gian hàng cam Bảo Phương của nông dân trẻ Đoàn Ngọc Bảo (đến từ Hà Tĩnh). Không chỉ là sản phẩm OCOP, cam Bảo Phương còn gây ấn tượng bởi triết lý sản xuất sạch và bền vững. Anh Bảo lựa chọn hướng đi hữu cơ sinh thái, hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế tối đa phân bón hóa học. Thay vào đó là phân chuồng ủ men vi sinh, đạm cá, đậu tương, cùng các dung dịch thảo mộc như ớt, tỏi, rượu, gừng để phòng trừ sâu bệnh.

Nông sản quê hương mang dấu ấn sáng tạo của thanh niên nông thôn

Các gian hàng thu hút đông đảo bạn trẻ tham quan

“Làm nông nghiệp sạch không dễ nhưng đó là con đường dài hạn để giữ đất, giữ môi trường và giữ niềm tin của người tiêu dùng”, anh Bảo chia sẻ.

Điểm chung của các sản phẩm tại triển lãm không chỉ nằm ở chất lượng, mà còn ở tư duy làm kinh tế mới của thanh niên nông thôn: Biết tận dụng lợi thế bản địa, ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng xây dựng thương hiệu và kể câu chuyện cho nông sản quê hương. Nhiều gian hàng giới thiệu các mô hình sản xuất gắn với chuyển đổi số, bán hàng qua sàn thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị bền vững.

Cùng với việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tại triển lãm, các bạn trẻ có dịp kết nối, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng quan hệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất – tiêu thụ, hình thành các chuỗi giá trị bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm của thanh niên.

Tối nay, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX năm 2025. Năm nay, Ban Tổ chức Giải thưởng nhận được 101 hồ sơ từ 30 tỉnh, thành Đoàn. Trong đó, 30 gương thanh niên được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025.

Theo TTTĐ

'Lên sóng' giữa đại ngàn

Người trẻ ở vùng cao Đà Nẵng đang từng bước đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng theo cách "lên sóng" livestream bán hàng...

31/03/2026

Thanh niên Phu Suy Thó khởi nghiệp từ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Hà Nhì ở Y Tý

Trong những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp tại các địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Tiêu biểu trong số đó là mô hình khởi nghiệp của thanh niên Phu Suy Thó, người dân tộc Hà Nhì tại xã Y Tý, tỉnh Lào Cai – một tấm gương thanh niên tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, biết khai thác tiềm năng văn hóa bản địa để phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh quê hương.

30/03/2026

Thanh niên Thào Seo Lìn với mô hình trồng lê Tai Nung tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai

Trong những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

27/03/2026

Cô gái Khmer khởi nghiệp làm nhang sạch từ nghệ trắng

Tận dụng thân và lá nghệ trắng thường bị bỏ đi sau thu hoạch, chị Sơn Thị Đa Ni, người dân tộc Khmer, ngụ xã Bình Phú (trước đây là xã Bình Phú, H.Càng Long, Trà Vinh), tỉnh Vĩnh Long đã sản xuất ra nhang sạch.

17/03/2026

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.

26/02/2026

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.

26/02/2026