Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Ninh Bình: Mô hình phát triển kinh tế trồng nấm cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm

Web.ĐTN: Anh Nguyễn Trung Kiên (xã Yên Phong, huyện Yên Mô), chủ Nông Trại nấm Linh Chi Nhật Minh (http://linhchinhatminh.com.vn), là một điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi với mô hình trồng nấm cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.
11/11/2014 07:40 3220
Đồng chí Trịnh Như Lâm – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh thăm mô hình phát triển kinh tế trồng nấm của anh Nguyễn Trung Kiên.
Đồng chí Trịnh Như Lâm – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh thăm mô hình phát triển kinh tế trồng nấm của anh Nguyễn Trung Kiên.

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh luôn trăn trở làm sao để phát triển kinh tế tại quê hương, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều đoàn viên, thanh niên với thu nhập ổn định. Một lần tình cờ thăm mô hình trồng nấm của người bạn tại Đồng Nai anh đã rất thích thú, đam mê và nhận thấy mình thực sự yêu cây nấm, có thể làm giầu từ cây nấm. Bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn, sâu hơn về cây nấm và bắt tay vào thử nghiệm. Từ những ngày mới lập trang trại, anh Kiên cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như vốn ít, chưa có kinh nghiệm, được Ban Thường vụ huyện đoàn Yên Mô phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện cử cán bộ kỹ thuật nông nghiệp về tập huấn kiến thức, kỹ thuật trồng nấm. Bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, cộng thêm niềm say mê làm giàu, tính ham học hỏi, sự sáng tạo của tuổi trẻ, đầu năm 2010 anh đầu tư xây dựng trại, lập kệ chữ A trồng thí điểm 5.000 bịch phôi mục nhĩ, sau hơn 3 tháng chăm sóc, 1 bịch phôi cho năng suất từ 280 - 300gr nấm, bán cho thương lái với giá từ 35.000 - 42.000 đồng/kg, với số vốn bỏ ra ban đầu 50 triệu đồng, trừ chi phí nguyên vật liệu và nhân công còn lãi trên 30 triệu đồng.

Anh Kiên chia sẻ: “Trồng nấm sò, mục nhĩ, nấm linh chi mang lại hiệu quả kinh tế cao, kỹ thuật trồng đơn giản, vốn đầu tư ít, không phải chăm sóc nhiều. Đặc biệt, sản phẩm có giá cả ổn định, tiêu thụ tại nhiều đầu mối bán buôn, bán lẻ trên thị trường. Với thành công bước đầu tôi tiếp tục đầu tư vốn mở rộng trang trại, đầu tư xây dựng nồi hơi để hấp thanh trùng các bịch nguyên liệu với tổng chi phí gần 200 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động với thu nhập bình quân từ 2,5 đến 3 triệu/người/tháng. Bên cạnh đó, với mong muốn tạo việc làm cho thanh niên địa phương, có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo, làm giầu chính đáng trên mảnh đất quê hương tôi đã hướng dẫn, giúp đỡ 5 thanh niên trong xã cách xây dựng trại nấm, xây dựng kệ chữ A và kỹ thuật trồng nấm sò, mục nhĩ, nấm linh chi để cùng nhân rộng và phát triển mô hình phát triển kinh tế hiệu quả này”.

Sau 4 năm gắn bó với nghề trồng nấm, đến nay, nông trại của anh Kiên có tổng diện tích  hơn 3000 m2, hiện tại mỗi năm mô hình nấm của anh Kiên trồng khoảng 4 vạn bịch nấm sò, 7 vạn bịch mục nhĩ, 2 vạn bịch nấm linh chi và cho thu hoạch 3 đợt/năm. Với số lượng 13 vạn bịch nấm các loại, mỗi năm mô hình của anh thu hoạch 3 tấn mục nhĩ khô, 2 - 3 tạ nấm linh chi kho, 8 tấn nấm sò tươi với giá bình quân 55.000 - 130.000đ/kg mục nhĩ, 500.000 - 700.000đ/kg nấm linh chi, 20.000 - 30.000đ/kg với nấm sò tươi, mỗi năm bình quân thu nhập gần 1 tỷ  đồng.

Ngoài việc tham gia phát triển kinh tế, anh Kiên còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội của cơ quan cũng như của địa phương, đặc biệt anh luôn sẫn sàng chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật và truyền đạt kinh nghiệm làm ăn của mình cho thanh niên có nhu cầu phát triển mô hình kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026