Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Nhân rộng mô hình nuôi ếch thái

Web.ĐTN: "Ếch thái dễ nuôi, không tốn nhiều công chăm sóc nhưng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Anh Đồng Thới An, Bí thư Chi đoàn ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ phấn khởi chia sẻ với chúng tôi về hiệu quả từ mô hình nuôi ếch thái.
01/08/2014 09:28 3486
Trong một dịp đến Ô Môn (TP.Cần Thơ), anh An được giới thiệu về mô hình nuôi ếch thái trong vèo. Qua tìm hiểu, anh biết được mô hình này chi phí đầu tư thấp, kỹ thuật nuôi đơn giản nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao nên anh quyết tâm học kỹ thuật để phát triển mô hình nuôi ếch thái.
d
Với diện tích gần 50m2, anh Đồng Thới An (bìa trái) có thu nhập hàng chục triệu đồng/năm từ mô hình nuôi ếch trong vèo.

Năm 2013, anh An tận dụng khoảng 50 m2 mương vườn, nuôi thí nghiệm 3.000 con ếch giống. Gần 3 tháng chăm sóc, đàn ếch phát triển khỏe mạnh, anh bán được trên 14 triệu đồng, trừ các khoản chi phí còn lời trên 7 triệu đồng. Anh An chia sẻ: "Lúc đầu, khi mới nuôi ếch, tôi gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật nuôi, cách phòng và trị bệnh cho ếch nên tỷ lệ hao hụt cao. Nhờ học hỏi thêm kinh nghiệm từ các mô hình nuôi ếch của những người đi trước, tôi dần nắm được quy trình, kỹ thuật chăm sóc nên mô hình ngày càng đạt hiệu quả". Từ năm 2013 đến nay, anh An vẫn tiếp tục phát triển đàn ếch với số lượng từ 3.000-5.000 con/ đợt nuôi. Anh An cho biết: "Cứ thu hoạch xong đợt này là tôi vệ sinh vèo để tiếp tục thả nuôi đợt kế tiếp. Mỗi năm, tôi nuôi khoảng 4 đến 5 đợt. Tùy vào đời điểm, nhưng trung bình mỗi đợt, tôi thu lợi nhuận từ 7 đến 10 triệu đồng".

Nói về kỹ thuật nuôi ếch trong vèo, anh An cho biết, khâu làm vèo rất quan trọng, phải chọn vị trí nước ra vô thường xuyên để đảm bảo nguồn nước sạch không bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, phải đóng vỉ tre, trải lưới, làm bè nổi cho ếch sinh hoạt; đồng thời phải thả lục bình, rau muống xung quanh vèo để tạo bóng mát và môi trường hoang dã cho ếch thích nghi. Để đàn ếch phát triển đều, ít bị hao hụt, ếch giống thả nuôi phải chọn đồng cỡ, không bị xây xát, khỏe mạnh. Anh An cho biết: "Sau khi nuôi khoảng 1 tháng thì nên phân loại cỡ ếch để thuận tiện chăm sóc, tránh tình trạng ếch lớn ăn ếch bé.".

Nắm vững kỹ thuật nên vụ ếch nào anh An cũng cầm chắc phần thắng. Hiện tại, khoảng 15 ngày nữa, anh An sẽ thu hoạch 5.000 con ếch thương phẩm. Năm qua, nhờ phát triển mô hình nuôi ếch mà gia đình anh An có thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được cải thiện hơn.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh An đang có kế hoạch nhân rộng mô hình này cho đoàn viên thanh niên địa phương áp dụng. Anh An bộc bạch: "Sắp tới tôi sẽ mở rộng diện tích nuôi, đồng thời học hỏi mô hình nuôi ếch sinh sản để nhân ếch giống phục vụ cho phát triển kinh tế và bán ra thị trường. Bên cạnh đó, tôi sẵn sàng hỗ trợ ếch giống và kỹ thuật nuôi ếch cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống".

Anh Nguyễn Thanh Thiên, Bí thư Xã đoàn Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ, cho biết: "Với tính cần cù, chịu khó học hỏi, dám nghĩ, dám làm nên anh An đã thành công với mô hình nuôi nuôi ếch thái. Sắp tới Xã đoàn sẽ phối hợp với Huyện đoàn, Phòng Nông nghiệp huyện có kế hoạch hỗ trợ về con giống và kỹ thuật nuôi ếch để nhân rộng mô hình này trong đoàn viên thanh niên".

Hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển mô hình kinh tế, sản phẩm OCOP ở 248 xã biên giới

Gần 500 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ được hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế và hướng tới mỗi xã có ít nhất 1 sản phẩm OCOP; hỗ trợ 248 mô hình sản xuất sản phẩm thủ công, sản phẩm văn hoá bản địa, mô hình mang đặc trưng văn hóa dân tộc tại các xã biên giới... là một số nội dung chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2026 triển khai đề án đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới.

28/04/2026

Vĩnh Long: Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối THCS năm 2026

ĐTN: Ngày 20/4/2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối THCS tại trường THCS Lê Quí Đôn, phường Long Châu.

22/04/2026

'Lên sóng' giữa đại ngàn

Người trẻ ở vùng cao Đà Nẵng đang từng bước đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng theo cách "lên sóng" livestream bán hàng...

31/03/2026

Thanh niên Phu Suy Thó khởi nghiệp từ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Hà Nhì ở Y Tý

Trong những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp tại các địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Tiêu biểu trong số đó là mô hình khởi nghiệp của thanh niên Phu Suy Thó, người dân tộc Hà Nhì tại xã Y Tý, tỉnh Lào Cai – một tấm gương thanh niên tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, biết khai thác tiềm năng văn hóa bản địa để phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh quê hương.

30/03/2026

Thanh niên Thào Seo Lìn với mô hình trồng lê Tai Nung tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai

Trong những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

27/03/2026

Cô gái Khmer khởi nghiệp làm nhang sạch từ nghệ trắng

Tận dụng thân và lá nghệ trắng thường bị bỏ đi sau thu hoạch, chị Sơn Thị Đa Ni, người dân tộc Khmer, ngụ xã Bình Phú (trước đây là xã Bình Phú, H.Càng Long, Trà Vinh), tỉnh Vĩnh Long đã sản xuất ra nhang sạch.

17/03/2026