Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

“Muốn đi xa phải đi nhiều người”

Web.ĐTN: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong một lần dự Lễ phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2016-2021 đã từng dẫn một câu ngạn ngữ nổi tiếng “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi nhiều người”. Trong khởi nghiệp, điều này được hiểu rằng muốn thành công thì phải có sự đoàn kết, hợp tác cùng nhau xây dựng được chuỗi liên kết, để đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng và đem lại lợi nhuận.
19/03/2018 10:50 313
Giữ thanh niên ở lại nông thôn

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng thanh niên, ngày 11/3 vừa qua Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội nông dân Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn “Thanh niên nông thôn khởi nghiệp công nghệ cao”  và phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I năm 2018”. Đây là cơ hội để các bạn đoàn viên thanh niên thể hiện các ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của mình.

Diễn đàn đã thu hút hơn 300 bạn đoàn viên, thanh niên cùng các doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp; các cơ hội, thách thức trong khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Các sản phẩm của ĐVTN huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự Diễn đàn
Các sản phẩm của ĐVTN huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự Diễn đàn

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, trong những năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đứng thứ 3 trong ASEAN và là môi trường, cơ hội khởi nghiệp thuận lợi cho các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp. Thực tế hiện nay cho thấy ở nước ta có đến 51% thanh niên ở nông thôn tham gia vào sản xuất nông nghiệp. Đây là lực lượng lao động trẻ, có cơ hội tốt trong lĩnh vực nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao.

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ về khởi nghiệp trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lực lượng thanh niên. Xác định thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu đặt ra của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, vì thế Trung ương đoàn đã nghiên cứu phát động tổ chức cuộc thi khởi nghiệp công nghệ cao lần thứ nhất này. Thông qua những ý tưởng sáng tạo, các cấp bộ đoàn sẽ huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các ý tưởng đạt giải, biến các ý tưởng thành hiện thực. Thực tế cho thấy với đông đảo thanh niên đang sống ở nông thôn, một khi có nghề nghiệp ổn định thì sẽ góp phần rất to lớn vào việc giúp ổn định kinh tế, xã hội tại địa phương và tránh xa được các tệ nạn xã hội. Hơn hết không gì bền vững hơn việc giúp thanh niên lập nghiệp trên chính quê hương của mình.

Tại Nghệ An, sau khi Trung ương Đoàn tổ chức phát động cuộc thi, trên cơ sở những hướng dẫn cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã triển khai đến tất cả các cấp bộ Đoàn. Trong đó kêu gọi mỗi cán bộ, ĐVTN trong toàn tỉnh, với sức trẻ, sự nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, có ước mơ và hoài bão; hãy tin tưởng rằng mình sẽ vượt qua các khó khăn, thử thách, kiên trì, bền chí trong hành trình khởi nghiệp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời Tỉnh đoàn cũng sẽ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp bằng việc tư vấn pháp lý, đào tạo kỹ năng ứng dụng phần mềm để phát triển thị trường, hỗ trợ xây dựng ý tưởng, dự án khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên nông thôn ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ cho vay vốn vay để khởi nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau..., đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết.



Các đoàn viên thanh niên tìm hiểu, tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên lập nghiệp để tìm cơ hội khởi nghiệp.
Các đoàn viên thanh niên tìm hiểu, tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên lập nghiệp để tìm cơ hội khởi nghiệp.

Phải biết lựa chọn sự khác biệt


Tham gia diễn đàn, ông Nguyễn Văn Trúc - Giám đốc Trung tâm đào tạo hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ KH&CN cho rằng, các bạn trẻ cần định hướng mô hình dự án khởi nghiệp gì? gặp khó khăn gì? để từng bước tháo gỡ, đặc biệt là không được để mất lòng tin. Đặc biệt trong thời buổi phát triển công nghệ thông tin, nếu nếu biết tận dụng lợi thế của mạng xã hội, cho khách hàng thấy sản phẩm tận vườn, tận nơi sản xuất thông qua các thiết bị di động, hệ thống camera, livestream thì chắc chắn sẽ được nhiều người biết đến. Quan trọng là phải biết lựa chọn sự khác biệt để khởi nghiệp.

Tại diễn đàn này, rất nhiều bạn trẻ cũng đã đưa ra những câu hỏi cho các diễn giả, anh Nguyễn Ngọc Quang (xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn), nói rằng hiện nay thanh niên nông thôn muốn khởi nghiệp ngay trên chính quê hương mình nhưng lại gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn để phát triển các mô hình kinh tế. Từng vào miền nam làm công nhân, anh Quang thấy cuộc sống nơi đất khách quê người quá chật vật, vì thế anh đã quay về địa phương xây dựng trang trại nuôi gà. Dù mới bắt đầu nhưng anh Quang hi vọng sẽ tìm được những lời khuyên bổ ích cho sự phát triển của mình.

Còn anh Nguyễn Ngọc Thái (xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn), thì đặt ra vấn đề “được mùa mất giá, được giá mất mùa” trong sản xuất nông nghiệp. Do đa phần kiến thức của thanh niên nông thôn chủ yếu là tự học nên tỉ lệ thất bại cao. Đó là những khó khăn chung của thanh niên khi khởi nghiệp nông nghiệp hiện nay khi đang phải loay hoay với tiếp cận khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất, đầu ra cho sản phẩm.

Chia sẻ với các bạn trẻ, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam, một người con sinh ra và lớn lên tại xã Diễn Hoàng, Diễn Châu, gợi mở cho các bạn trẻ biết rằng, hiện nay cả nước có hơn 300 HTX sản xuất nông nghiệp cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch cho các chuỗi siêu thị, đây là cơ hội liên kết tiêu thụ sản phẩm của các mô hình nông nghiệp thanh niên. Bản thân ông Tuấn cũng cam kết sẽ giúp đỡ các bạn trẻ những kiến thức cần thiết khi cần và sẽ hỗ trợ các bạn giới thiệu sản phẩm đi tiêu thụ.

Anh Nguyễn Trường Sơn – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Chủ tịch CLB Nông nghiệp công nghệ cao thì chia sẻ một câu chuyện rằng “Tôi có một người bạn ở quê, tốt nghiệp cấp 3 do không có tiền đi học lên nên đã đi bộ đội. Sau khi hết nghĩa vụ quân sự, trở về người bạn này gom góp được một ít tiền mua chiếc xe công nông để chạy. Cứ thế, từng bước cho đến nay đã xây dựng được một HTX vận tải với hàng chục chiếc xe tải, xe máy xúc các loại, với nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng”. Cuối cùng, điều ông Sơn muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ là, “chúng ta có những con đường đi riêng, quan trọng là phải biết làm những cái người ta cần, chứ không thể làm cái người ta đã có”.

Có thể thấy rằng, khởi nghiệp luôn là một khát khao của mỗi người, nhất là đối với các bạn đoàn viên thanh niên, vấn đề là họ chưa thực sự tìm ra được hướng đi cho mình. Để ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn thành công và thực sự trở thành “làn sóng” khởi nghiệp, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, các bạn trẻ cần thực sự có khát vọng khởi nghiệp, bền bỉ theo đuổi mục tiêu, nhanh nhạy tiếp cận cơ chế thị trường; trang bị kiến thức trong thời đại khoa học công nghệ; tư duy liên kết chuỗi sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Cần nắm vững bài học cung – cầu của thị trường, nếu không cứ lao vào sản xuất những cái mà người ta đã có thì câu chuyện “được mùa mất giá - được giá mất mùa”, vẫn sẽ là một bài toán luẩn quẩn không có lời giải./.
                             

TIN KHÁC

Xem thêm

Cô gái Khmer khởi nghiệp làm nhang sạch từ nghệ trắng

Tận dụng thân và lá nghệ trắng thường bị bỏ đi sau thu hoạch, chị Sơn Thị Đa Ni, người dân tộc Khmer, ngụ xã Bình Phú (trước đây là xã Bình Phú, H.Càng Long, Trà Vinh), tỉnh Vĩnh Long đã sản xuất ra nhang sạch.

17/03/2026

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.

26/02/2026

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.

26/02/2026

Những thanh niên "nhóm lửa" khởi nghiệp giữa làng quê

Giữa những miền quê còn nhiều khó khăn, có những thanh niên âm thầm “nhóm lửa” khởi nghiệp. Bằng tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng, họ đang góp phần thắp lên sức sống mới cho vùng quê còn nhiều gian khó.

05/01/2026

Thanh niên Kinh Bắc làm giàu từ thảo dược vườn nhà

Sau thời gian làm việc tại Hàn Quốc, anh Trần Đình Kỹ (Bắc Ninh) trở về khởi nghiệp trên cánh đồng quê hương với loại cây dân dã ngải cứu, bồ kết, gây dựng hợp tác xã dược liệu góp phần phát triển kinh tế gia đình và nhiều hộ dân địa phương.

05/01/2026

Trung ương Đoàn tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững

Chiều 30/12, tại Trường CĐ Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang (Bắc Ninh), Trung ương Đoàn tổ chức tổng kết Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững, giới thiệu các chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam.

31/12/2025