Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo nhanh kết quả triển khai chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch".
Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư TƯ Đoàn cho biết: Trong 2 năm đại dịch Covid-19 diễn ra, Trung ương ương Đoàn đã tập trung triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phòng, chống đại dịch như: Nối vòng tay thương, Triệu bữa cơm, Triệu túi an sinh, “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”....
Đặc biệt, chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân trong tiêu thụ nông sản. Chương trình đã nhận được sự quan tâm đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân trên cả nước..
Thông qua chương trình, Trung ương Đoàn đã hỗ trợ và tập huấn hướng dẫn cho các tỉnh để chủ động tổ chức các buổi livestream và các chuỗi bán hàng giới thiệu sản phẩm giúp đoàn viên, thanh niên và người dân làm quen với các phương thức giới thiệu, quảng bá, bán hàng trực tuyến phù hợp với bối cảnh dịch bệnh; tạo mạng lưới đại lý kết nối tiêu thụ nông sản quy mô rộng khắp cả nước; và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên cả nước trong chung tay cùng toàn xã hội ứng phó dịch bệnh Covid-19. Tiêu biểu như: Tỉnh đoàn Bắc Giang kết nối tiêu thụ vải thiểu, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch, tỏi Lý Sơn cũng được tỉnh Quảng Ngãi bảng bá rộng rãi; tỉnh đoàn Sơn La đã kết nối tiêu thụ 859,56 tấn nông sản; tỉnh đoàn Bến Tre hỗ trợ tiêu thụ trên 12 tấn nông sản là nhãn xuồng của xã đảo Tam Hiệp huyện Bình Đại và chôm chôm của huyện Châu Thành..
Việc triển khai chương trình qua phương thức mới này được đoàn viên, thanh niên các tỉnh, thành đoàn đồng tình và ủng hộ cao. Chương trình đã góp phần giải quyết được nỗi lo lắng về nông sản tồn đọng, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng sự tin tưởng đối với tổ chức đoàn và quan trọng là ổn định cuộc sống, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã thông tin nhanh tiềm năng lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La và đánh giá cao sự hỗ trợ của Trung ương Đoàn TNCS Hố Chí Minh đã hỗ trợ kết nối quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp đỡ Sơn La có những chương trình cụ thể, mở các điểm bán hàng; đưa các sản phẩm nông sản lên không gian số...
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư TƯ Đoàn giao cho Ban Thanh niên Nông thôn TƯ Đoàn phối hợp với tỉnh Đoàn Sơn La xây dựng kế hoạch hỗ trợ quảng bá kết nối nông sản - san sẻ yêu thương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân trong tiêu thụ nông sản; đồng thời, đánh giá cao việc Sơn La là điểm sáng về phát triển nông nghiệp và luôn sẵn sàng đồng hành cùng Sơn La trong việc quảng bá, kết nối, tiêu thụ nông sản
Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn
Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.
20/08/2026Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa
Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại.
12/08/2026Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
07/08/2026Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách
Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát.
04/08/2026Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.
04/08/2026Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên
Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.
31/07/2026