Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Khánh thành và bàn giao Khu trung tâm Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt

Web.ĐTN: Sáng ngày 18/10, tại Nhà văn hóa Trung tâm làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt, huyện Khăm- Cợt, tỉnh Bôlikhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Việt Nam) phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao khu Trung tâm dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt Nam.
18/10/2014 15:17 4095
Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thiết thực thể hiện tình cảm đặc biệt giữa Đoàn thanh niên và tuổi trẻ của hai nước Việt Nam – Lào, khẳng định sự quyết tâm không ngừng vươn lên hướng tới tương lai tươi đẹp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh biên giới Lào – Việt. 

Tham dự lễ khánh thành và bàn giao có các đồng chí: Sổm-Sa-Vạt-Lệnh-Sa-Vắt, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa NDCM Lào, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào – Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Vi-Lay-Vông-Bút-Đa-Khăm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn NDCM Lào; cùng đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương hai nước, Phân ban Việt – Lào, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bôlikhămxay, huyện Khăm- Cợt và sự góp mặt của gần 300 đoàn viên, thanh niên huyện Khăm Cợt.

a
Các đồng chí Lãnh đạo hai nước Việt Nam và Lào. Ảnh Đông Hà

Dự án làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt được xây dựng tại các bản Nongkok, Kengbit, Sopnhuong, Pholom và Nakham (Lào). Dự án được triển khai với quy mô 1.034 ha tại huyện Khăm- Cợt, tỉnh Bôlikhămxay, Lào. Mục tiêu và nhiệm vụ chính của dự án là thu hút, tiếp nhận các hộ thanh niên lập nghiệp lâu dài, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ an ninh, quốc phòng, xây dựng khu dân cư mới phát triển bền vững; xây dựng khu trình diện và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông-lâm nghiệp cho thanh niên của Lào. 

Dự án đầu tư xây dựng hai hợp phần chính, trong đó: Hợp phần thứ nhất, đầu tư xây dựng khu trung tâm làng, khu trình diện kỹ thuật nông – lâm nghiệp bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam dành cho chính phủ Lào. Tổng mức đầu tư ODA là 65.159 triệu đồng, nguồn vốn đối ứng của chính phủ Lào là 5.530 triệu đồng để giải phóng mặt bằng, chi phí ban quản lý dự án phía Lào; nguồn vốn của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đầu tư xây dựng nhà ở cho thanh niên.

Ngoài ra, ở Hợp phần thứ hai, đầu tư sản xuất nông – lâm nghiệp, chủ yếu là đầu tư trồng, chế biến cao su nhằm tạo việc làm và ổn định cuộc sống lâu dài cho thanh niên, người dân tại vùng dự án, được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư của Tập đoàn cao su Việt Nam. 

Dự án được khởi công vào tháng 8/2012, nhân dịp kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào”. Sau một thời gian nỗ lực tổ chức thực hiện thi công xây dựng Khu trung tâm làng, đến nay Trung ương Đoàn hai nước tổ chức nghiệm thu các hạng mục Khu trung tâm gồm: Nhà văn hóa cộng đồng với diện tích 947m2 gồm 2 tầng với số lượng 300 người và 10 phòng làm việc cho cán bộ quản lý; nhà ở cho học viên và bếp ăn tập thể với diện tích 880m2 bố trí cho 120 học viên; nhà trường mầm non với diện tích 165 m2 gồm 1 tầng có 2 phòng học và 1 phòng giáo viên; nhà y tế cộng đồng có diện tích 165 m2 gồm 1 tầng có 1 phòng bác sĩ, 1 phòng cấp cứu, 1 phòng thuốc và 2 phòng điều dưỡng; cổng tường rào; hệ thống điện; hệ thống nước… 

a
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khẳng định dự án Làng hữu nghị Thanh niên biên giới Lào – Việt Nam là một mô hình mẫu về phong trào thanh niên lập nghiệp và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh Đông Hà

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã phát biểu khẳng định: Chúng ta đặt kỳ vọng và tin rằng, dự án Làng hữu nghị Thanh niên biên giới Lào – Việt Nam là một mô hình mẫu về phong trào thanh niên lập nghiệp và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng biên giới hữu nghị, vững mạnh và phát triển bền vững; giải quyết việc làm cho nhiều hộ gia đình trẻ Lào có cuộc sống ổn định và từng bước tiếp cận việc ứng dụng KHKT vào sản xuất cũng như đời sống của thanh niên nói riêng, nhân dân Lào nói chung.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị, khi dự án hoàn thành, Đoàn Thanh niên NDCM Lào sẽ tổng kết và nhân rộng mô hình nhằm góp phần giải quyết việc làm, nâng cao hơn nữa ý thức đoàn kết, tập hợp thanh niên; tăng cường tình đoàn kết với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

f
Bí thư BCH Trung ương Đoàn NDCM Lào Vi-Lay-Vông-Bút-Đa-Khăm phát biểu tại Lễ khánh thành và bàn giao Khu Trung tâm dự án. Ảnh Đông Hà

Cũng tại Lễ bàn giao, Bí thư BCH Trung ương Đoàn NDCM Lào Vi-Lay-Vông-Bút-Đa-Khăm cũng đã phát biểu và khẳng định: “Trung tâm dự án Làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt là một lịch sử và là một quà tặng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao cho thanh niên Lào nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 40 năm giải phóng nước Cộng hòa nhân dân Cách mạng Lào và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên NDCM Lào”.

Đồng chí Vi-Lay-Vông-Bút-Đa-Khăm tin tưởng cuộc gặp gỡ và bàn giao Khu Trung tâm dự án lần nãy sẽ góp phần quan trọng trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là giữa thanh niên hai nước. Đồng thời, sẽ là thế hệ kế tiếp sự nghiệp cách mạng mà Đoàn thanh niên hai nước có trách nhiệm bảo vệ, nuôi dưỡng phát triển mối quan hệ đặc biệt từ thế hệ này sang thế hệ khác.

a
Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa NDCM Lào Sổm-Sa-Vạt-Lệnh-Sa-Vắt chứng kiến Lễ ký bàn giao giữa Trung ương Đoàn hai nước Việt – Lào. Ảnh Đông Hà

r
Cắt băng khánh thành Khu trung tâm Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt. Ảnh Đông Hà

Cũng tại Lễ bàn giao, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa NDCM Lào Sổm-Sa-Vạt-Lệnh-Sa-Vắt cùng các đồng chí lãnh đạo hai nước đã chứng kiến Lễ ký bàn giao khu Trung tâm Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Việt – Lào giữa Trung ương Đoàn hai nước Việt – Lào.

Ngay sau khi cắt băng khánh thành và bàn giao các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn hai nước Việt Nam và Lào đã tham gia trồng cây lưu niệm và thăm quan khu Trung tâm Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Việt – Lào.

Khánh thành và bàn giao Khu trung tâm Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt đã đánh dấu son trong quan hệ hợp tác bền vững, thắm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào cũng như tuổi trẻ hai nước Việt -  Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

a
Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa NDCM Lào Sổm-Sa-Vạt-Lệnh-Sa-Vắt trồng cây lưu niệm tại Khu Trung tâm dự án. Ảnh Đông Hà
a
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trồng cây lưu niệm tại Khu trung tâm dự án. Ảnh Đông Hà  
a
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng trồng cây lưu niệm tại Khu Trung tâm dự án. Ảnh Đông Hà

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026