Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Hưng Yên: Doanh nhân trẻ “Thái Donex” chắp cánh thương hiệu Việt ra Quốc tế

Web.ĐTN: Xuất thân từ một gia đình làm nghề kinh doanh nhỏ ở xã Vĩnh Xá huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) với số vốn ban đầu được bố mẹ dành cho 1 chỉ vàng để kinh doanh. Anh Thái Donex từng làm nhiều nghề kinh doanh: buôn bán hàng bãi, hàng điện tử, góp vốn mở công ty may, mở cửa hàng kinh doanh quần áo thể thao…Đến nay, doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao Donex, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh (tỉnh Hưng Yên) đã thành một doanh nghiệp lớn, có thương hiệu về trang phục thể thao DONEXPRO rất có uy tín trên thị trường.
13/10/2014 08:57 2657

 Anh Nguyễn Văn Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao Donex, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh kiểm tra sản xuất.
Anh Nguyễn Văn Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao Donex, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh kiểm tra sản xuất.

Sinh năm 1981 là một doanh nhân trẻ thành đạt. Năm 1998 tốt nghiệp THPT Nguyễn Văn Thái đã xác định cho mình con đường lập thân lập nghiệp bằng nghề kinh doanh. Anh Thái được bố mẹ cho 1 chỉ vàng (lúc đó trị giá 420.000đồng) làm vốn. Nguyễn Văn Thái đi tìm hiểu thị trường khắp các chợ, cửa hàng trên địa bàn tỉnh, rồi lên Hà Nội lấy hàng về giao bán cho các cửa hàng. Tích “tiểu thành đại” trong một năm có số vốn nhất định, anh Thái thấy thị trường đang cần dùng hàng bãi giá rẻ. Thời gian đấy, doanh nghiệp sản xuất còn rất ít, hàng hóa khan hiếm. Anh Thái ra Hải Phòng mua xe đạp Nhật cũ về bán rất chạy, thị trường lúc đấy mang về đến đâu hết đến đấy.

Tuy nhiên được hơn 2 năm, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng mới không chênh lệch nhiều so với hàng bãi người tiêu dùng không mua hàng bãi nữa, anh Thái đã chuyển sang một hướng kinh doanh mới. Anh Thái góp vốn với Công ty TNHH may in Thán Tú ở thành phố Bắc Ninh với cổ phần 10%, lúc đó Thái cũng rất trăn trở vì mình kinh doanh hàng may mà lại không biết nghề thì làm sao mà chỉ đạo sản xuất kinh doanh được. Anh Thái quyết định vừa góp vốn vừa làm công nhân, tự nhận học việc từ những công đoạn dễ làm nhất, rồi đến khâu khó nhưng qua các giây chuyền Thái đều học rất nhanh rồi trở thành thợ giỏi từ lúc nào không biết. Với tố chất nhanh nhẹn, tư duy sáng tạo anh đã tự học kỹ thuật cắt may và nhanh chóng biết hết các quy trình sản xuất, anh đề xuất với Hội đồng thành viên công ty phát triển thêm sản phẩm, mở rộng thị trường nhưng không được sự đồng thuận. Năm 2004, Thái quyết định rút vốn kinh doanh và chuyển về Hà Nội mở cửa hàng kinh doanh quần áo thể thao tại số 84 phố Nguyễn Thái Học – Hà Nội, nhận thấy nhu cầu thị trường và tiềm năng trong lĩnh vực quần áo thể thao. Ngày 20/6/2005, anh Thái quyết định thành lập Công ty TNHH thể thao Donex có trụ sở tại xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, lúc đầu nhà xưởng chỉ rộng 500m2 với số vốn đầu tư ban đầu 890 triệu đồng, đến năm 2009 anh đầu tư thêm nhà xưởng và văn phòng giao dịch cạnh quốc lộ 39A thuộc địa bàn xã Toàn Thắng, huyện Kim Động rộng có diện tích hơn 1500m2 với số vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng. 

Năm 2007, Công ty được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp chứng nhận thương hiệu thể thao DONEXPRO, đến năm 2012 mở rộng kinh doanh đến khu vực TP. Đà Nẵng; năm 2013 Công ty mở Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh; năm 2014 kiện toàn hệ thống phân phối trên toàn quốc với hơn 200 đại lý chính thức. Chia sẻ về kinh nhiệm quản trị doanh nghiệp, anh Thái cho biết: “Doanh nghiệp mà không có hệ thống quản trị thì không nên mở rộng sản xuất, kinh doanh”. Vì vậy Thái đã phải học thêm nhiều lớp quản trị để có một qui trình quản lý đạt tiêu chuẩn ISO. Hiện nay, Công ty chuyên sản xuất và cung cấp các loại trang phục thể thao ngoài thương hiệu DONEXPRO còn có các nhãn hiệu: PRONING, GOLNIS. Toàn bộ sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất của Cộng hòa Liên Bang Đức, nguyên liệu ngoại nhập, quy trình sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Quôc tế ISO 9001: 2008 và đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam chứng nhận.

Qua 9 năm xây dựng và phát triển, với những nỗ lực phấn đấu vượt bậc nhằm mang lại giá trị và sự hài lòng nhất cho khách hàng, Công ty TNHH thể thao Donex với hơn 200 đại lý chính thức trải rộng trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu cho mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi. Đến nay, DONEXPRO đã khẳng định chất lượng và uy tín trên thị trường, điều đó được thể hiện qua nhiều giải thưởng cao quý mà công ty đã đạt được như: Thương hiệu nổi tiếng quốc gia năm 2010; Thương hiệu đồng hành cùng thể thao Việt Nam năm 2010; Top 50 thương hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2011; Top 500 sản phẩm – dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2011; Chứng nhận chỉ số tín nhiệm “Thương hiệu uy tín năm 2013”; Top 10 thương hiệu Việt thanh niên yêu thích năm 2013 và rất nhiều giải thưởng, bằng khen uy tín khác của Tỉnh và Trung ương.

Với tầm nhìn “Trở thành biểu tượng niềm tin số 1 Việt Nam về trang phục thể thao” và sứ mệnh của mình, Donex luôn cam kết mang lại cho người dân Việt Nam những sản phẩm trang phục thể thao chất lượng cao, giá cả phù hợp.

Với tiêu chí và ý nghĩa trên, Doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Thái quyết tâm đưa thương hiệu trang phục thể thao Việt Nam tham gia thị trường quốc tế trong vòng từ 3 đến 5 năm tới.

Sức sống hàng Việt số 15- Bài ca Tây Nguyên

Tối nay (23/10),Cục Quản lý thị trường trong nước, Tỉnh đoàn Gia Lai, Đoàn TN Chính phủ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức phiên livestream trong khuôn khổ chương trình "Sức sống hàng Việt" - số 15 trên tiktok.

23/10/2026

50 gian hàng OCOP thanh niên hội tụ tại Quảng Ngãi

Trung ương Đoàn phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP thanh niên, quy tụ 50 gian hàng, kết nối xúc tiến thương mại và thúc đẩy khởi nghiệp địa phương.  

22/10/2026

'Phòng thí nghiệm mở' để người trẻ bám trụ quê hương, vươn lên làm giàu

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ về khát vọng “Người trẻ Mekong – Cùng quê hương giải bài toán lớn”. Đề xuất này chỉ ra một mô hình liên kết vùng, biến toàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thành một “phòng thí nghiệm mở” để người trẻ khởi nghiệp và bám trụ quê hương.

08/10/2026

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.

02/10/2026

Thu nhập 300 triệu đồng/năm từ vườn ươm ớt chỉ thiên và ớt sừng vàng châu Phi

Không rời quê tìm việc, chàng trai Thạch Quốc Kiệt (dân tộc Khmer, 27 tuổi, ngụ ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ) chọn ở lại xây dựng vườn ươm ớt giống để khởi nghiệp.

29/09/2026

Thanh niên miền Tây đột phá nông nghiệp: Nuôi cá chạch lấu thu lãi gần 500 triệu đồng/năm

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng là dịp nhìn lại đóng góp của các thế hệ trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Ở miền Tây hôm nay, nhiều thanh niên chọn trở về với đất, với cây con và sản vật quê nhà, nhưng bằng một cách làm khác: mạnh dạn thử nghiệm, đổi mới mô hình, ứng dụng kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm. 

29/09/2026