Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Hơn 70 ĐVTN tham dự Hội thi “Bàn tay vàng thanh niên làng nghề truyền thống” 2014

Web.ĐTN: Ban tổ chức đã trao giải cho từng nội dung của Hội thi, theo đó, thí sinh Trần Văn Khanh (Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) giành giải nhất ở nội dung thi mây giang đan và giải nhất thi nghề thêu đã thuộc về thí sinh Trịnh Thị Hiền (Quất Lâm, huyện Thường Tín).
01/09/2014 16:51 1944
Sáng ngày 29/8, tại thị trấn huyện Thường Tín, Thành Đoàn Hà Nội, Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên Hà Nội đã tổ chức Hội thi “Bàn tay vàng thanh niên làng nghề truyền thống” năm 2014.

Tham dự Hội thi năm nay có hơn 70 thí sinh là ĐVTN đến từ 7 huyện của Thành phố, gồm: Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ và Thạch Thất.

Theo Ban tổ chức, các thí sinh đã được chia thành 2 nhóm đối tượng để tham gia thi tay nghề ở các nội dung khác nhau, gồm: thi nghề thêu và thi mây giang đan.

a
Các thí sinh tham gia thi ở nội dung thi nghề thêu

Ở nội dung thi nghề thêu trong trong thời gian 60 phút, các thí sinh sẽ thêu một bức tranh và ở nội dung thi mây giăng đan trong 75 phút, các thí sinh sẽ thi đan một chiếc khay có chiều cao 2cm, rộng 12cm và dài 18 cm.

Thí sinh Nguyễn Văn Khanh đến từ làng nghề Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ cho biết, đây là lần đầu tiên tôi được tham gia Hội thi, với những kinh nghiệm làm nghề tôi hoàn toàn tự tin để cùng với các thí sinh so tài. Tôi tin tưởng, qua Hội thi lần này, chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm ở các làng nghề và tôi tin vào các bạn trẻ sẽ là những người làm sống lại các làng nghề truyền thống và sẽ truyền lại nghề cho các các thế hệ mai sau.

Với thí sinh Vũ Ngọc Quỳnh đến từ thị trấn Phú Xuyên chia sẻ, tôi biết nghề thêu từ rất nhỏ, nhưng chính thức thời gian gần đây tôi mới tham gia học và thêu tranh. “Tôi mong sẽ có nhiều cuộc thi như thế này được tổ chức, để mỗi bạn trẻ chúng tôi được thể hiện tài năng, kinh nghiệm và nét đẹp của từng sản phẩm mà chúng tôi làm nên nhằm giới thiệu đến mọi người” – Vũ Ngọc Quỳnh mong muốn.

Theo Ban tổ chức, tham gia hội thi năm nay có nhiều thí sinh đã và đang tham gia trực tiếp làm nghề tại địa phương và cũng có thí sinh mới tham gia làm nghề. Tuy nhiên do các địa phương chủ yếu làm nghề theo hợp đồng nên tại Hội thi lần này nhiều thí sinh đã không khỏi bỡ ngỡ với nội dung thi mà Ban tổ chức đề ra, như: ở nội dung đan khay tre nhiều thí sinh đã rất lung túng trong cách làm cạp, quấn cạp của sản phẩm.

s
Phó Trưởng Ban TN Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn Ngọ Văn Khuyến trao giải nhất cho thí sinh Trịnh Thị Hiền

a
Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Trinh (thứ tư, từ trái sang) trao giải nhất cho thí sinh Trần Văn Khanh

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cho từng nội dung của Hội thi, theo đó, thí sinh Trần Văn Khanh (Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) giành giải nhất ở nội dung thi đan mây giang đan và giải nhất thi nghề thêu đã thuộc về thí sinh Trịnh Thị Hiền (Quất Lâm, huyện Thường Tín); cùng các giải nhì, ba cho các thí sinh ở các nội dung thi.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải cho 02 đơn vị: Thường Tín và Phú Xuyên có nhiều thí sinh tham gia và có nhiều thí sinh đạt giải; Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội cũng trao giấy chứng nhận cho các thí sinh còn lại tham gia Hội thi

Nói về Hội thi, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trinh – Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên Hà Nội cho biết, Hội thi là dịp động viên, khuyến khích và phát hiện những tài năng trẻ trong các lĩnh vực ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống; đồng thời nâng cao tay nghề cho ĐVTN góp phần duy trì và phát huy giá trị bản sắc văn hóa nghề truyền thống của dân tộc.

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026