Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Hoàng Mạnh Lĩnh làm giàu từ nghề gỗ bóc

Web.ĐTN: Với khuôn viên rộng hơn 01 ha, anh Hoàng Mạnh Lĩnh (sinh 1989), thôn Cao Quang, xã Cao Minh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã sử dụng làm xưởng chế biến gỗ bóc khởi nghiệp làm giàu ngay trên chính quê hương mình.
17/08/2016 07:55 2730
Học xong cấp 3, anh đi du học Singapore, ngành quản trị kinh doanh với ý định học quản trị để về quản lý cho doanh nghiệp xây dựng của gia đình, tuy nhiên ngành gỗ bóc đến với anh như một cơ duyên.

Nhận thấy ngành sản xuất gỗ bóc xuất khẩu vẫn còn mới ở Việt Nam và có tiềm năng phát triển nên anh Linh đã mạnh dạn đầu tư. Năm 2015, được sự ủng hộ và hỗ trợ của gia đình anh đã mở xưởng sản xuất gỗ bóc ngay tại đất của gia đình.

Anh Hoàng Mạnh Lĩnh, giám đốc công ty cổ phần Mạnh Lĩnh
Anh Hoàng Mạnh Lĩnh
 Anh chia sẻ: Ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn, do máy móc mới nên khó sử dụng, phải mất một thời gian để làm quen và vận hành.

Thời gian đầu anh phải đi tìm nguyên liệu đầu vào, tìm hiểu giá cả thị trường sao cho có hiệu quả nhất. Quy trình sản xuất gỗ bóc cũng khá đơn giản, các công đoạn từ cắt, bóc vỏ cây, cho tới khi thành phẩm đều do máy móc thực hiện. Những tấm gỗ bóc này sẽ được mang ra bãi phơi khô, sau đó được xuất bán. Nguyên liệu chủ yếu thu mua như: bạch đàn, keo...

Bên cạnh đó, những sản phẩm thừa trong quá trình sản xuất cũng được sử dụng triệt để. Ván rách, gỗ thừa được một số thương lái thu mua về làm than, mùn, hoặc làm nguyên liệu sản xuất hương, gỗ ép. Sản phẩm của anh chủ yếu xuất khẩu đi Nhật Bản, Trung Quốc... trung bình một tháng xưởng của anh sản xuất được 250m3 ván bóc thành phẩm. Sau khi trừ đi chi phí, cơ sở sản xuất của anh thu lãi được 100 triệu đồng/tháng.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của anh còn giải quyết việc làm cho gần 30 lao động trên địa bàn với mức thu nhập 5-6 triệu đồng/người/tháng.

"Nhận thấy thị trường đang có nhu cầu lớn nên mình cũng mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại để đưa vào sản xuất. Để cạnh tranh với các xưởng khác thì mình phải tạo nên sự khác biệt, theo mình, đầu tiên là uy tín, sau đấy mình chú trọng vào quy trình sản xuất, làm sao để tạo ra được sản phẩm đẹp, đều và chất lượng. Khi sản xuất đã đi vào quỹ đạo, ổn định hơn mình sẽ mở rộng quy mô và đầu tư thêm một dàn máy nữa để phục vụ cho sản xuất", Anh Lĩnh chia sẻ.

Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của
của anh Hoàng Mạnh Lĩnh đã góp phần làm giàu cho bản thân và giải quyết việc làm cho địa phương. Anh Hoàng Mạnh Lĩnh là tấm gương sáng cho các bạn trẻ học tập, noi theo trong lập thân, lập nghiệp.

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026