Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Hà Nội: Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ V - 2016

Web.ĐTN: Sáng ngày 15/4, tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam thành phố, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội và Hội Người khuyết tật Hà Nội phối hợp tổ chức “Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ V- năm 2006” và Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Người khuyết tật Hà Nội.
15/04/2016 09:42 1512
Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ V là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Tại ngày hội, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Hà Nội và Hội Người khuyết tật Hà Nội đã tham gia ký kết chương trình phối hợp hoạt động nhằm tạo điều kiện giúp đỡ người khuyết tật có nhiều cơ hội được làm việc, đảm bảo chất lượng cuộc sống và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội. 

Sở Lao động Thương binh & Xã hội đã khen thưởng các tổ chức thành viên của Hội có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội vững mạnh.
Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội trao bằng khen cho các tổ chức thành viên của Hội có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội vững mạnh


Cũng trong khuôn khổ chương trình ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Khai giảng 3 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho 60 học viên và 01 lớp học nghề Tin học văn phòng cho 20 học viên khuyết tật huyện Phúc Thọ; 30 doanh nghiệp tham gia tham gia tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề với số lượng khoảng 350 – 400 lao động; triển lãm ảnh “Chúng tôi nói về chúng tôi”; quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm các cơ sở sản xuất của người khuyết tật; tọa đàm “Mô hình doanh nghiệp tạo việc làm của người khuyết tật” và các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến người khuyết tật; tọa đàm về công tác phát triển tổ chức Hội người khuyết tật…
Chia sẻ về ý nghĩa của Ngày Người khuyết tật Việt Nam, đồng chí Dương Thị Vân- Chủ tịch Hội Người khuyết tật Hà Nội cho rằng: “ Ngày người khuyết tật Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với gần 6,7 triệu người khuyết tật Việt Nam, đây là dịp để người khuyết tật thể hiện mạnh mẽ những mong muốn, nguyện vọng của mình về quyền con người, quyền bình đẳng, sự hòa nhập thực sự với cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng đất nước, đặc biệt là thanh niên khuyết tật hòa nhập với thanh niên cả nước trong phong trào lập thân, lập nghiệp, hòa nhập vào thị trường lao động…”

Nhìn lại chặng đường 10 năm thành lập Hội Người khuyết tật Hà Nội với những thành tích mà Hội đã đóng góp cho cộng đồng người khuyết tật nói riêng và cho toàn xã hội nói chung cho thấy, từ 19 tổ chức thành viên với 750 hội viên cá nhân, đến nay Hội đã phát triển lên tới 54 tổ chức thành viên thu hút hơn 10.000 hội viên. Bằng những hoạt động hỗ trợ thiết thực, Hội Người khuyết tật Hà Nội đã trở thành tổ chức đồng hành tin cậy của người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Hội LHTN thành phố Hà Nội cũng tuyên dương 10 thanh niên khuyết tật tiêu biểu có nhiều nỗ lực vươn lên hòa nhập trong cuộc sống.

Ngày hội được tổ chức là nguồn động viên khuyến khích người khuyết tật đặc biệt là đối tượng thanh niên không ngừng nỗ lực lập thân, lập nghiệp để tạo dựng cuộc sống tự lập và tự tin hòa nhập cộng đồng; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật, thay đổi quan niệm cũng như nhìn nhận bình đẳng, đúng đắn hơn về năng lực, đóng góp của người khuyết tật trong sự phát triển chung của xã hội.

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026