Dấu ấn về các phong trào thanh niên
Thưa đồng chí, nhìn lại chặng đường công tác Đoàn của mình, đâu là dấu ấn khiến ông nhớ nhất mỗi khi nhắc về thanh niên VN và phong trào thanh thiếu nhi cả nước?
Đồng chí Bùi Đặng Dũng: Tôi có 23 năm công tác ở TW Đoàn, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở nhiều ban, đơn vị. Đó là những năm tháng không thể nào quên khi tham gia chứng kiến những hoạt động sôi động của thanh thiếu nhi VN.
Tôi nhớ mãi TW Đoàn đã phát động các cuộc vận động lớn như: "Cuộc hành quân theo bước chân những người anh hùng" và sau đó là "Cuộc hành quân theo chân Bác" thu hút hàng triệu thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước tham gia (đi tìm địa chỉ đỏ), góp phần rất lớn vào việc giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của đất nước và dân tộc.
Tiếp đó là công trường Thanh niên Cộng sản xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Đó là công trường thanh niên lớn nhất thời bấy giờ, nơi hàng vạn thanh niên từ khắp mọi miền đất nước tụ hội. Điều kiện lao động và sinh hoạt vô cùng thiếu thốn, nhưng tinh thần cống hiến thì mãnh liệt. Có những thanh niên đã hy sinh ngay trên công trường ấy vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc. Khẩu hiệu "Cao độ 81 hay là chết" không chỉ là lời hiệu triệu mà còn là biểu tượng cho ý chí của cả một thế hệ.
Đặc biệt là dấu ấn năm 2000 với chương trình Chào thế kỷ mới, các hoạt động sôi nổi của phong trào Thanh niên tình nguyện. Theo tôi, đây là một trong những sáng tạo lớn nhất của Đoàn trong thời kỳ đổi mới. Từ những chiến dịch đầu tiên như Mùa hè xanh, Tháng Thanh niên, phong trào đã lan tỏa thành một lối sống đẹp của hàng triệu người trẻ. Màu áo xanh tình nguyện đi đến đâu cũng mang theo tri thức, niềm vui, những công trình thiết thực và tinh thần sẻ chia.
Tôi cũng rất tự hào về các dự án như 500 trí thức trẻ tình nguyện về vùng sâu, vùng xa hay mô hình Làng Thanh niên lập nghiệp. Đó là những mô hình sáng tạo của phong trào Thanh niên lập nghiệp - Tuổi trẻ giữ nước, minh chứng rõ nét cho tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".
Ngọn lửa tiên phong của Đoàn Thanh niên sẽ luôn được thắp sáng trong trái tim mỗi người trẻ VN. ẢNH: NỮ VƯƠNG
Vai trò tiên phong của Đoàn càng phải được thể hiện rõ hơn
Trong những giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ, theo đồng chí, tổ chức Đoàn đã thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ như thế nào để đáp ứng yêu cầu của thời đại?
Theo tôi, tổ chức Đoàn luôn biết tự đổi mới để phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển đất nước. Khi đất nước chuyển từ thời chiến sang thời bình, Đoàn cũng phải thay đổi tư duy. Nếu trước đây trọng tâm là động viên thanh niên trong chiến đấu và sản xuất thì thời kỳ đổi mới lại đặt ra yêu cầu khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp, làm kinh tế giỏi và hội nhập quốc tế…
Đến thời đại công nghệ số hiện nay, vai trò tiên phong của Đoàn càng phải được thể hiện rõ hơn. Thanh niên là lực lượng nhanh nhạy nhất với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vì thế, Đoàn không thể vận hành bằng tư duy cũ hay chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính. Theo tôi, Đoàn muốn dẫn dắt thanh niên phải trở thành nơi khơi nguồn cảm hứng, tạo môi trường để người trẻ sáng tạo và cống hiến.
Đồng chí đánh giá ra sao về sự thay đổi của thanh niên VN qua các kỳ Đại hội Đoàn, đặc biệt là từ tư duy, khát vọng đến trách nhiệm với đất nước?
Mỗi thế hệ thanh niên đều có đặc điểm riêng, nhưng điểm chung xuyên suốt là lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Thế hệ thanh niên thời chiến sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, thậm chí cả tính mạng cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Thanh niên thời kỳ đổi mới lại mang tinh thần dấn thân trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương.
Còn thế hệ trẻ ngày nay có nhiều ưu thế hơn do được thừa hưởng thành quả của cách mạng. Các bạn có điều kiện hình thể, thể chất tốt hơn, tiếp cận công nghệ và ngoại ngữ giỏi hơn thế hệ trước. Thanh niên cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt thông qua việc ban hành và đưa luật Thanh niên vào thực tế cuộc sống. Đây là công cụ pháp lý quan trọng để thúc đẩy, bảo vệ và tạo điều kiện cho thanh niên phát triển mà các thế hệ trước đây chưa có.
Vì thế, thanh niên hôm nay là nguồn lực rất quan trọng để VN hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Tuy nhiên, càng hội nhập thì càng phải giữ được bản sắc. Thanh niên VN muốn đi xa phải có nền tảng văn hóa dân tộc, bản lĩnh chính trị và lòng yêu nước.
Ngọn lửa luôn được thắp sáng trong trái tim người trẻ
Nhân dịp Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí muốn gửi gắm điều gì tới đội ngũ cán bộ Đoàn và thế hệ trẻ VN trong giai đoạn mới của đất nước?
Tôi muốn gửi tới cán bộ Đoàn trước hết là yêu cầu phải không ngừng học tập và tự đổi mới mình. Hãy luôn giữ tinh thần tiên phong, dấn thân và gần gũi với thanh niên. Muốn thanh niên tin tưởng thì cán bộ Đoàn phải giỏi trong lĩnh vực mình phụ trách. Bên cạnh đó là tư duy hiện đại, biết tiếp cận những xu hướng mới của thời đại, từ chuyển đổi số đến đổi mới sáng tạo. Kế đến là tính gương mẫu. Và cuối cùng là tắm mình trong thực tiễn, tiên phong đi đầu trong những nơi khó khăn nhất, những nhiệm vụ mới nhất. Chỉ khi cùng làm, cùng sống, cùng trải nghiệm với thanh niên thì mới hiểu được họ cần gì và mong muốn gì.
Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng: Đoàn chỉ mạnh khi ở trong tim của thanh niên. Sức mạnh thực sự của Đoàn nằm ở chỗ người trẻ cảm thấy đây là tổ chức của mình, là nơi họ tìm thấy niềm tin, cảm hứng và cơ hội để trưởng thành. Muốn vậy, cán bộ Đoàn phải giữ được ngọn lửa tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đổi mới.
Đối với thế hệ trẻ, tôi mong các bạn nuôi dưỡng khát vọng lớn nhưng phải bắt đầu từ những hành động cụ thể. Mục tiêu đưa VN trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 không phải là câu chuyện của riêng Đảng, Nhà nước hay một tổ chức nào, mà là trách nhiệm của cả thế hệ trẻ hôm nay.
Khát vọng chỉ có giá trị khi được chuyển hóa thành hành động. Từ việc học tập nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm, tôn trọng pháp luật, giúp đỡ cộng đồng đến việc sáng tạo những sản phẩm mới cho đất nước, tất cả đều là những cách thiết thực để thể hiện tình yêu Tổ quốc.
Tôi tin rằng với truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước và với trí tuệ, bản lĩnh của tuổi trẻ hôm nay, thanh niên VN sẽ tiếp tục viết nên những trang mới đầy tự hào trong hành trình xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Và ngọn lửa tiên phong của Đoàn Thanh niên sẽ luôn được thắp sáng trong trái tim mỗi người trẻ VN.
Cảm ơn đồng chí!
Tuổi trẻ Quân đội tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc
Cùng với tuổi trẻ cả nước, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội đã tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ngay sau hội nghị, Ban Thanh niên Quân đội định hướng nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
31/07/2026Giá trị của Nghị quyết phải đo đếm bằng công trình cụ thể cho đất nước
Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào thực tiễn bằng những công trình, sản phẩm cụ thể đóng góp cho quê hương, đất nước; tạo chuyển biến thực chất trong tư duy, phương thức tổ chức và chất lượng phong trào thanh thiếu nhi.
31/07/2026Những điểm mới trong công tác quốc tế thanh niên và chăm sóc, giáo dục thiếu nhi
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Hồ Hồng Nguyên - Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TW trình bày chuyên đề về công tác quốc tế thanh niên và công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
31/07/2026Phong trào của Đoàn phải được tổ chức theo hướng thiết thực, chuyên sâu
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh các phong trào của Đoàn phải được tổ chức theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng.
31/07/2026Khai mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc
Tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư thường trực TW Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, hoạt động Đoàn phải lấy hiệu quả đối với cộng đồng và đất nước làm thước đo.
31/07/2026Thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sức mạnh của sự chuyên nghiệp, sáng tạo và tinh thần số
Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư thứ nhất TW Đoàn Bùi Quang Huy đã có những chia sẻ thẳng thắn, tâm huyết về hành trình tạo nên một kỳ Đại hội đầy dấu ấn.
11/07/2026