Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Giới trẻ thành phố táo bạo khởi nghiệp bằng... nghề nông

Không chỉ ở vùng quê, nhiều người trẻ thành phố hiện cũng chọn nông nghiệp là con đường khởi nghiệp cho riêng mình.
02/08/2016 01:13 1471
Xu hướng mới

Báo Thanh Niên đã từng nhắc đến rất nhiều người trẻ với những dự án vì cộng đồng, như Nguyễn Ngọc Trâm Anh, cô gái tốt nghiệp ngành truyền thông Trường ĐH RMIT, đã bỏ qua rất nhiều công việc “nhàn thân” để khởi nghiệp bằng dự án “nông sản thuận tự nhiên”. Hay với Lê Chiêu Trung, vừa tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trung đã mạnh dạn thành lập công ty cung ứng rau an toàn. Và gần đây nhất là Nguyễn Thị Huệ, cô gái bỏ việc ở Singapore về nước học làm nông để gầy dựng thương hiệu nước mát từ nông nghiệp hữu cơ.

h
Nhóm của Yến vừa nghiên cứu và trồng thành công giống lúa không hóa chất

Cũng giống như Huệ, Trâm Anh hay Trung, nhiều bạn trẻ ở thành phố cũng đang chọn con đường này để khởi nghiệp.

“Có một thời gian mình nhận thấy gia đình, người thân và bạn bè đều khiếp sợ các loại rau củ vì ám ảnh thuốc bảo vệ thực vật. Tự nhiên ý chí lại dấy lên, muốn cứu lấy gia đình, bạn bè và cộng đồng nên mình quyết định khởi nghiệp bằng con đường nông nghiệp hữu cơ”, Nguyễn Thị Ngọc Yến, cựu SV Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, giãi bày.

Hiện nay, Yến đang làm chủ cửa hàng rau sạch Vườn của mẹ, với đầy đủ các loại rau củ, trái cây và cả thực phẩm tươi sống như thịt, cá. Để có được nguồn thực phẩm sạch cung ứng đầy đủ cho khách hàng, Yến đi về các vùng quê tìm đất giá rẻ để thuê và tiến hành canh tác nông nghiệp hữu cơ.

Với tất cả 4 khu vườn thuê được, Yến tìm thêm bạn đồng hành. Đến giờ nhóm của Yến có 13 thành viên chia nhau mỗi người một khâu. Mới đây, nhóm cùng các kỹ sư nông nghiệp đã nghiên cứu và trồng thành công giống lúa không hóa chất. Bên cạnh đó, nhóm đang tiến hành mở rộng quy mô sản xuất để làm phong phú nguồn thực phẩm sạch, đáp ứng tối ưu nhu cầu của người tiêu dùng.

Sáng tạo để phát triển

Hầu hết bạn trẻ đến với hình thức khởi nghiệp này đều đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết. Chính vì thế, họ luôn phấn đấu và sáng tạo ra nhiều cách thức khác nhau với mong muốn đưa thực phẩm sạch đến người tiêu dùng gần hơn.
h
Quỳnh Hoa tại khu vườn rau sạch của mình

Đơn cử như Tạ Quỳnh Hoa, cô gái trẻ đến từ Lâm Đồng đã nghiên cứu và phát triển thành công mô hình cung cấp rau sạch trọn gói tại TP.HCM. Với hình thức này, Quỳnh Hoa đã tạo ra được chuỗi cung ứng rau sạch với nhiều tiện ích. Đó không chỉ là những bó rau đã được thu hoạch và nhặt sẵn mà còn là những khay với đủ các loại rau để khách hàng chọn lựa và có thể an tâm chăm sóc nó mỗi ngày.

“Mỗi khay có sẵn đất và cây non cũng như phân trùn quế để bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho rau phát triển tốt mà không có bất kỳ loại hóa chất độc hại nào. Khách hàng chỉ cần mang về tưới nước và cung cấp đủ ánh sáng là có thể yên tâm sử dụng. Một khay rau như vậy có giá 39.000 đồng nhưng có thể đáp ứng được rau cho 3 - 4 lần sử dụng và muốn ăn lúc nào cũng có sẵn”, Quỳnh Hoa chia sẻ.

Dự án này không chỉ cung cấp được rau sạch mà còn giúp khách hàng an tâm hơn khi tự tay mình chăm sóc. Bên cạnh đó, để giải quyết được tình trạng các gia đình ở thành phố không có diện tích đất trồng, Quỳnh Hoa cùng bạn bè tiến hành thuê đất và cải tạo độ dinh dưỡng của đất để hình thành dịch vụ cho thuê đất theo mét vuông.

Mỗi mét vuông chỉ với giá 190.000 đồng trong 3 tháng, khách hàng có thể tự chọn vị trí đất và diện tích mong muốn để tự tay trồng hoặc nhân viên có thể trồng giúp. Quỳnh Hoa sẽ cung cấp miễn phí tất cả các dụng cụ, hạt giống, phân bón cho khách hàng.

Cần có sự đồng hành của khách hàng

Trâm Anh cho biết thêm hiện nay giá thực phẩm sạch còn khá cao, vì để làm ra được một bó rau sạch phải mất khá nhiều thời gian và công sức. Thậm chí nhiều khi không thể thu hoạch được vì rau chết giữa chừng. Nhưng nếu sau 1 hoặc 2 năm, những mảnh vườn đã được cải tạo và canh tác không sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật đất sẽ tăng độ mùn. Đến lúc đó năng suất rau sạch mới tăng lên và giá rau sẽ hạ xuống.

“Chính vì thế tụi mình cần có sự đồng hành của khách hàng cho đến thời điểm đó. Nếu không thì dù tâm huyết đến đâu cũng phải ngưng giữa chừng vì tài chính không cho phép”, Trâm Anh chia sẻ

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026