Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Đoàn viên Vũ Kim Bình dám nghĩ, dám làm giàu chính đáng

Web.ĐTN: Ngoài 30 tuổi và là chủ một cửa hàng điện tử lớn ở khu trung tâm xã, Vũ Kim Bình (thôn Phú Cường, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), anh Bình còn được nhiều người biết đến là một tấm gương thanh niên tiêu biểu về dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế ngay tại phương.
23/08/2016 02:08 1520
Năm 2003, anh Bình theo học nghề cơ khí tại Trường cao đẳng nghề Việt Xô, sau khi tốt nghiệp, anh xin vào làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1. Sau 2 năm làm việc và tích lũy kinh nghiệm, anh sang Nhật Bản tu nghiệp với mong muốn tìm hướng đi mới cho mình.



Cửa hàng điện tử, điện lạnh của anh Vũ Kim Bình, thôn Phú Cường, xã Lãng Công, huyện Sông Lô tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 5 lao động địa phương.
Cửa hàng điện tử, điện lạnh của anh Vũ Kim Bình (bên phải), thôn Phú Cường, xã Lãng Công, huyện Sông Lô đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 05 lao động tại địa phương

Kết thúc 3 năm làm việc tại Nhật Bản, anh Bình trở về quê và đi bán hàng cho một cửa hàng điện máy trên Hà Nội. Sau bao năm làm việc, anh
Bình luôn trăn trở suy nghĩ tìm hướng làm giàu. Quyết định nghỉ việc ở Hà Nội, anh trở về nhà mở cửa hàng điện tử, điện lạnh.

Sau khi tìm hiểu kỹ thị trường, với số vốn và kinh nghiệm tích lũy được, anh
Bình vay thêm vốn ngân hàng để mở cửa hàng. Ban đầu, cửa hàng anh cung cấp các mặt hàng như: Điều hòa, tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt, bình nước nóng… rồi mở rộng thêm các mặt hàng gia dụng và thiết bị, vật tư nông nghiệp phục vụ cho bà con quanh xã.

Anh
Bình cho biết, những năm đầu kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh khá khốc liệt, ngoài cung ứng các sản phẩm điện tử, điện lạnh đến người tiêu dùng thì cửa hành của anh còn nhận thêm dịch vụ sửa chữa, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, bình nóng lạnh… Theo anh, bên cạnh việc quảng bá thương hiệu để thu hút khách hàng, thì yếu tố chất lượng dịch vụ, bảo hành, hậu mãi luôn được xem là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà anh chú trọng để giữ chân khách hàng. Anh thường xuyên tổ chức các buổi sự kiện, chương trình quà tặng để thu hút và tạo dấu ấn trong lòng khách hàng.

Đến nay, cửa hàng của anh Bình đã tạo niềm tin đối với người tiêu dùng; tạo việc làm cho 05 lao động tại địa phương, với mức thu nhập bình quân 05 triệu đồng/người/tháng. Trừ chi phí, mỗi năm cửa hàng của anh cho thu lãi 300-400 triệu đồng. Ngoài việc kinh doanh buôn bán, anh
Bình còn tham gia vào các phong trào của địa phương, hiện anh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Thanh niên làm kinh tế giỏi” của xã Lãng Công.

Đồng chí Trần Văn Tú, Bí thư Đoàn xã Lãng Công cho biết, anh Bình là một đoàn viên dám nghĩ, dám làm. Ngoài việc phát triển kinh tế, anh còn giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn, chia sẻ những kinh nghiệm cho đoàn viên, thanh niên trong xã về phát triển kinh tế.

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026