Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.
26/02/2026 07:12 161

Từ sợi bông gạo đến sản phẩm xanh

Cô giáo Bùi Lê Lệ Quyên (33 tuổi), hiện là giáo viên Trường PTDT nội trú THCS - THPT Thuận Châu, tỉnh Sơn La, đã ấp ủ dự án khởi nghiệp từ tình yêu với văn hóa của người Thái có truyền thống làm đệm từ bông gạo. Cô đã nhận thấy những giá trị độc đáo trong sản phẩm thủ công này.

Cô Quyên cùng hai học sinh Lò Vinh Quang và Lường Thị Minh Châu, quyết định lập dự án "Sản xuất đệm bông gạo truyền thống" và tham gia Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025. Không chỉ là sản phẩm khởi nghiệp, đó còn là hành trình gìn giữ và "đánh thức" một "kho báu bị lãng quên", như cách cô gọi tên lộ trình phát triển dự án của mình.

Ban đầu, dự án của cô chỉ đơn thuần là giới thiệu và quảng bá những sản phẩm truyền thống như đệm ngồi và đệm nằm làm từ bông gạo, với mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, cô đã nhận được sự tư vấn quý báu từ hội đồng ban giám khảo, từ đó mở ra một hướng đi mới cho dự án. Cô nhận ra rằng để sản phẩm có thể tiếp cận rộng rãi hơn với thị trường, cần có sự cải tiến và đa dạng hóa. Từ đó, cô quyết định phát triển thêm các sản phẩm mới, phù hợp hơn với nhu cầu hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của nguyên liệu tự nhiên và phương pháp thủ công.

 

- Ảnh 1.

Cô Bùi Lê Lệ Quyên (giữa) và 2 học sinh (bìa trái và thứ ba từ phải qua) tham gia triển lãm sản phẩm tại Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025. ẢNH: VŨ THƠ

 

Bông gạo, hay còn gọi là sợi kapok, vốn là nguyên liệu tự nhiên, nhẹ, mềm, kháng khuẩn và thân thiện môi trường. Người Thái xưa đã biết tận dụng thứ sợi bông trắng muốt từ cây gạo mọc quanh bản để làm gối, đệm, chăn cho cả gia đình. Cô Quyên đã chọn cách kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữ nguyên công đoạn thủ công nhưng cải tiến mẫu mã, phối hợp cùng lụa tơ tằm và thảo dược tự nhiên để tạo nên những sản phẩm xanh - vừa đẹp, vừa có giá trị chăm sóc sức khỏe.

Hiện nhóm đã hoàn thiện giai đoạn 1 và bước sang giai đoạn 2 của dự án, hướng tới sản xuất các sản phẩm thủ công cao cấp như gối đầu, chăn mỏng, gối thảo dược, gối chặn sơ sinh… phục vụ thị trường từ bình dân đến cao cấp, đặc biệt là phân khúc khách hàng yêu thích sản phẩm hữu cơ, bền vững.

"Bông gạo là vật liệu tự nhiên có thể phân hủy sinh học, không gây dị ứng, hoàn toàn thân thiện với môi trường. Trong khi các vật liệu tổng hợp gây ô nhiễm vi nhựa, thì bông gạo lại là biểu tượng cho lối sống xanh và trách nhiệm với thiên nhiên", cô Quyên chia sẻ.

"Lớp học khởi nghiệp" nơi bản vùng cao

Dự án không chỉ dừng lại ở việc làm ra sản phẩm mà còn trở thành một lớp học khởi nghiệp sống động cho học sinh dân tộc nội trú. Từ việc lên ý tưởng, tìm hiểu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh đến việc trực tiếp tham gia sản xuất, đóng gói, quảng bá, tất cả đều do cô Quyên và các em cùng nhau thực hiện.

"Chúng em học được nhiều thứ hơn cả lý thuyết: học cách làm việc nhóm, tính toán chi phí, hiểu về khách hàng và hơn hết là thấy nghề truyền thống của ông bà thật đáng quý", học sinh Lò Vinh Quang chia sẻ. Theo cô Quyên, điểm khác biệt lớn nhất của dự án không nằm ở công nghệ hay quy mô sản xuất, mà ở "câu chuyện văn hóa" đằng sau sản phẩm. Mỗi chiếc đệm, chiếc gối đều là kết tinh của bàn tay người phụ nữ Thái, của tinh thần lao động cần cù và ý thức gìn giữ di sản.

Không chỉ đơn thuần là hàng hóa, mỗi sản phẩm còn là một mảnh ký ức được hồi sinh. Nhờ vậy, dự án của cô Quyên không chỉ được khách hàng ở Sơn La ưa chuộng mà còn lan tỏa đến nhiều tỉnh, thành khác. Nhiều quán cà phê và khu nghỉ dưỡng đã đặt hàng để dùng đệm bông gạo như một điểm nhấn văn hóa Tây Bắc trong không gian du lịch.

Trong bản kế hoạch phát triển dài hạn, cô giáo trẻ đã vẽ nên một lộ trình 3 giai đoạn: xây dựng nền tảng - mở rộng - dẫn đầu. Nếu thành công, nhóm sẽ tiến tới đầu tư dây chuyền chế biến bông gạo, tham gia hội chợ quốc tế về hàng thủ công, gia dụng bền vững và hướng tới xuất khẩu. "Bông gạo là thứ rất bình thường với người dân quê tôi, nhưng nó lại mang những giá trị đặc biệt mà thế giới đang tìm kiếm: tự nhiên, an toàn và bền vững. Tôi muốn để thế giới biết rằng ở vùng núi phía bắc VN, có những con người đang biến sợi bông trắng nhỏ bé thành niềm tự hào lớn lao", cô Quyên bày tỏ.

Dự án "Sản xuất đệm bông gạo truyền thống" nay đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về khởi nghiệp xanh gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc. Dự án của cô Quyên không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội và môi trường sâu sắc. Việc sử dụng nguyên liệu tự nhiên và quy trình sản xuất thủ công giúp bảo vệ môi trường, khi các sản phẩm không sử dụng nữa có thể tự phân hủy. Đồng thời, dự án cũng góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ dân tộc Thái.

Nguồn: Theo TNO

TIN KHÁC

Xem thêm

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.

26/02/2026

Những thanh niên "nhóm lửa" khởi nghiệp giữa làng quê

Giữa những miền quê còn nhiều khó khăn, có những thanh niên âm thầm “nhóm lửa” khởi nghiệp. Bằng tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng, họ đang góp phần thắp lên sức sống mới cho vùng quê còn nhiều gian khó.

05/01/2026

Thanh niên Kinh Bắc làm giàu từ thảo dược vườn nhà

Sau thời gian làm việc tại Hàn Quốc, anh Trần Đình Kỹ (Bắc Ninh) trở về khởi nghiệp trên cánh đồng quê hương với loại cây dân dã ngải cứu, bồ kết, gây dựng hợp tác xã dược liệu góp phần phát triển kinh tế gia đình và nhiều hộ dân địa phương.

05/01/2026

Trung ương Đoàn tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững

Chiều 30/12, tại Trường CĐ Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang (Bắc Ninh), Trung ương Đoàn tổ chức tổng kết Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững, giới thiệu các chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam.

31/12/2025

Đồng Tháp: Tổng kết Cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2025

ĐTN: Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2025 được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

29/12/2025

Thành đoàn Huế: Tổ chức Ngày hội “Thanh niên khởi nghiệp và chuyển đổi số”

Thiết thực các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sáng ngày 28/12, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Ngày hội “Thanh niên khởi nghiệp và chuyển đổi số” năm 2025.

29/12/2025