Thức khuya dậy sớm lên "thực đơn" cho... gà
Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, bố mất sớm, nhà lại đông anh em, cho nên anh Nguyễn Văn Nhị (xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) sớm phải từ bỏ ước mơ học đại học để bươn chải khắp cả nước trước khi quyết tâm xây dựng một mô hình phát triển nông nghiệp đặc biệt.

Nguyễn Văn Nhị miệt mài trong "phòng nghiên cứu", theo đuổi khát vọng làm giàu chính đáng với thực phẩm sạch
Với những kinh nghiệm thực tế về nông nghiệp, anh Nhị mạnh dạn thành lập Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Nhị Nguyễn, có mũi nhọn là sản phẩm gà đồi sinh học.
"Gà được thả tự do trong không gian thiên nhiên, sử dụng nguồn thức ăn sạch gồm lúa, bắp và cám tổng hợp. Vì vậy, thịt gà thành phẩm sẽ đặc biệt ngọt, chắc và thơm giòn", nhà khởi nghiệp SN 1990 giải thích.
Vừa phát triển mô hình, Nguyễn Văn Nhị vừa tìm hiểu áp dụng thêm một số giải pháp sản xuất sinh học an toàn, đồng thời tự xây dựng quy trình riêng, hướng tới một loại gà thành phẩm có tiêu chí "sạch" đặt lên hàng đầu. Anh lựa chọn gà giống tuyệt đối không dị tật, nguồn gốc rõ ràng, xây chuồng trại sạch thoáng, thậm chí làm "thực đơn" riêng cho đàn gà với chế độ dinh dưỡng phù hợp độ tuổi.
Với sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Quảng Bình, anh mở rộng quy mô trang trại, triển khai mô hình "Liên kết nuôi và tiêu thụ gà đồi sinh học Nhị Nguyễn", kết nối chăn nuôi với hàng chục hộ dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trên phương châm "Thực phẩm vàng vì chất lượng cuộc sống".
Thành công nở rộ
Năm 2020, sau thời gian dài thức khuya dậy sớm nghiên cứu, tiến hành hàng trăm lần thử nghiệm, chàng nông dân trẻ đam mê khoa học đã vận dụng thành công công nghệ vi sinh vật hiện đại, cho ra đời sản phẩm "Thức ăn hữu cơ sinh học NN01" và hoàn thiện "Quy trình nuôi gà đồi sinh học Nhị Nguyễn".

Đàn gà sinh học của anh Nhị được chăn thả hoàn toàn tự do.
"Thức ăn hữu cơ sinh học NN01" của anh Nguyễn Văn Nhị là giải pháp sáng tạo trong chăn nuôi gà, giúp chuyển hoàn toàn từ phương thức chăn nuôi công nghiệp hoặc bán công nghiệp sang hướng hữu cơ tự nhiên, hoàn toàn không dùng kháng sinh, hóa chất, góp phần bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe con người.
Trong khi đó, "Quy trình nuôi gà đồi sinh học Nhị Nguyễn" lại là "bí kíp" giúp anh và các hộ nông dân trong mô hình thu được sản phẩm gà chất lượng, có giá trị lợi nhuận cao trên thị trường vốn chuộng thực phẩm sạch ở nước ta. Gà lai chọi và gà cỏ của Trang trại Nhị Nguyễn có giá lần lượt khoảng 90 nghìn đồng/kg và 150 nghìn đồng/kg, ngày càng được kháng hàng ưa dùng, đánh giá cao.
PGS, TS Lê Bạch Mai, nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, đánh giá: gà Nhị Nguyễn có giá trị dinh dưỡng, năng lượng cao hơn bình thường, với tỷ lệ protein tiêu hóa rất cao nhưng lại ít chất béo, đặc biệt tốt cho sức khỏe; chứa nhiều vitamin A, E, C, B1, B2, PP... và muối khoáng can-xi, phốt-pho, sắt.
Đồng thời, gà Nhị Nguyễn còn có hàm lượng beta-carotene, lycopene, retinol, alpha... cao, có tác dụng tăng cường thị lực. Đặc biệt nhất, đây là một loại thực phẩm có độ an toàn rất cao, không có tồn dư kháng sinh, hóa chất tăng trọng, tiềm ẩn khả năng gây ung thư cho người sử dụng.
Được biết, hiện anh Nguyễn Văn Nhị sở hữu khoảng hơn 30 nghìn con gà nuôi theo phương pháp sinh học. Các trang trại liên kết khác được anh đầu tư 50% chi phí sản xuất, tập huấn chuyển giao kỹ thuật bài bản và đặc biệt còn được anh cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra. Mô hình của anh đã mang lại công ăn việc làm cho ba lao động thường xuyên và 50 lao động thời vụ tại địa phương.
Mỗi tháng, các trang trại nói trên cung cấp khoảng bốn tấn thịt gà ra thị trường, chủ yếu là các cửa hàng thực phẩm hữu cơ, nông sản sạch trải dài từ Thủ đô Hà Nội cho tới TP Đà Nẵng, mang lại tổng doanh thu hơn sáu tỷ đồng/năm, trong đó lợi nhuận đạt khoảng 480 triệu đồng./.
Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn
Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.
20/08/2026Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa
Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại.
12/08/2026Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
07/08/2026Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách
Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát.
04/08/2026Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.
04/08/2026Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên
Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.
31/07/2026