Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Cần nhân rộng mô hình “Đàn Dê của Đoàn”

Web.ĐTN: 2 năm nay, cái tên “Đàn Dê của Đoàn” tại xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái tồn tại hiện hữu mà không cần đặt tên. Có được tên gọi này là do người dân gọi mãi thành quen.
22/07/2014 07:53 2421
Nói đến “Vùng đất ngọc” ai cũng nghĩ đời sống của bà con nơi đây xung túc lắm, nhưng thực tế còn bao nỗi gian nan. Tỷ lệ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ly hương phát triển kinh tế lớn nhưng lại không thể đầu tư nguồn lực về xây dựng quê hương. Trong khi đó, điều kiện tự nhiên ở Phan Thanh hoàn toàn có thể giúp ĐVTN phát triển kinh tế, là giàu chính đáng.

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đoàn xã Phan Thanh đã đề ra rất nhiều phương án để thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia phát triển kinh tế tại quê nhà. Các mô hình nuôi ba ba, nuôi gà dần được hình thành nhưng vẫn không thành công do vốn đầu lớn, con giống được thu mua tràn lan không có khả năng phát triển, nguồn vốn ít …nên gặp ngay thất bại lúc khởi nghiệp.
f
Thăm mô hình nuôi Dê đang triển khai có hiệu quả trên địa bàn xã Phan Thanh, huyện Lục Yên

Làm thế nào để thu hút được ĐVTN tham gia các hoạt động tại địa phương cũng như ổn định cuộc sống? Vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng là nỗi trăn trở của Ban Chấp hành Đoàn xã. Từ mô hình giúp nhau phát triển kinh tế của hội nông dân, hội cựu chiến binh một ý tưởng “Bàn giao Dê giống” về cho hộ ĐVTN được hình thành và nhận được sự ủng hộ cao của các bạn trẻ. Bởi cách làm này hoàn toàn phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, vốn đầu tư ít, khả năng xoay vòng nhanh, tỷ lệ rủi do của vật nuôi thấp, nhu cầu trên thị trường đang cao…

Hơn 5 triệu tiền vốn có được trong quá trình đảm nhiệm các công trình phần việc gây quỹ được xuất ra mua 03 con Dê giống, bàn giao đúng vào ngày 18/11/2012 (Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân). “Dê mua về, không thấy gia đình được phân công đến nhận bàn giao; gọi điện chỉ nhận được tin gia đình không thể chăm sóc. Dê không thể mang mổ để vui hội làng, Dê phải sống và phát triển vì mục tiêu chung của tổ chức Đoàn” - đồng chí Lục Văn Hiền – Bí thư Đoàn xã, người khởi xướng mô hình cười tươi cho biết.

Ban Chấp hành Đoàn xã được triệu tập gấp trong lúc ngày hội đang diễn ra để bàn phương án tối ưu. Hoàng Văn Diễn - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã (một hộ gia đình khó khăn) được nhận trách nhiệm chăm sóc 3 chú Dê giống.

“Lúc đó mình vừa vui lại vừa lo, vì đây là nhiệm vụ của tổ chức Đoàn giao, không hoàn thành nhiệm vụ không biết nói với tổ chức như thế nào”  - Diễn tâm sự.

Với cách tạo vốn bằng con giống cho các hộ gia đình, khó khăn theo phương châm chia đôi thành quả đạt được giữa người nuôi và tổ chức Đoàn. Số con giống tổ chức Đoàn được chia tiếp tục được chuyển cho hộ gia đình khác chăm sóc. Với cách làm như vậy, gần 2 năm, từ ba chú Dê giống đầu tiên đến nay tổng số đàn Dê của Đoàn đã tăng lên 19 con và được chia cho 4 hộ gia đình quản lý.

Không chỉ nhân rộng trong tổ chức Đoàn, khi nhìn thấy nuôi Dê mang lại giá trị kinh tế cao nhiều hộ nông dân và ĐVTN trong xã đã đầu tư vốn để phát triển mô hình nuôi Dê tại địa phương. Hiện nay, trên toàn xã đã có 40 hộ chăn nuôi trong đó 25 hộ là ĐVTN.

Phó Bí thư huyện Đoàn Lục Yên Hà Hải Huỳnh cho biết: “Đây là cách làm không mới nhưng hướng đi hoàn toàn đúng đắn không những khẳng định được vai trò xung kích của tổ chức Đoàn mà còn tạo được niềm tin ở bà con nhân dân trong chương trình hành động. Cách làm của Đoàn xã Phan Thanh đang được các Đoàn xã đóng trên địa bàn huyện đến học tập kinh nghiệm”.

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026