
Hoạt động thăm quan mô hình khởi nghiệp của thanh niên
Đề án “Hỗ trợ thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025” là điểm sáng
Năm 2018, Tỉnh đoàn Bắc Ninh là một trong số ít đơn vị trong cả nước tham mưu Đề án Hỗ trợ thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025 và được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, các hoạt động hỗ trợ được xác định khá toàn diện, phù hợp với nhu cầu thực tế của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, bao gồm: Hỗ trợ, tư vấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; hỗ trợ về vốn vay cho thanh niên để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; hỗ trợ đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên; hỗ trợ liên kết bảo đảm đầu ra cho các loại sản phẩm hàng hóa trong các mô hình khởi nghiệp của thanh niên…
Thực tiễn cho thấy, quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên thường gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm thông tin về các nguồn đầu tư, các chương trình và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt là thông tin về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho khởi nghiệp. Bên cạnh đó, hầu hết đều gặp vướng mắc, khó khăn về vốn. Mặc dù có nhiều nguồn hỗ trợ cho thanh niên như nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm nhưng hạn mức giải ngân còn rất ít, thanh niên muốn khởi nghiệp khó tiếp cận. Do đó, thanh niên khởi nghiệp thường vay mượn tiền của gia đình, bạn bè để thực hiện các dự án kinh doanh của mình và rủi ro của việc bỏ dự án do thiếu vốn là rất cao. Vì vậy, Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã chú trọng hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp. Tỉnh Đoàn là đơn vị đầu tiên ở khu vực phía Bắc xây dựng được nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Ninh với tổng kinh phí 90 tỷ đồng, mức lãi suất 5%/năm. Tính đến nay, sau hơn 5 năm triển khai đề án, có 198 dự án thanh niên khởi nghiệp được tiếp cận vay vốn với tổng doanh số cho vay hơn 150 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 1.500 lao động. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, đã hỗ trợ 18 dự án với tổng số vốn 4,9 tỷ đồng.
Đa dạng nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Bên cạnh nguồn vốn Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp từ Đề án “Hỗ trợ thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”, Tỉnh Đoàn triển khai có hiệu quả hoạt động giải ngân vốn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách từ Ngân hàng CSXH và vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm do Trung ương Đoàn quản lý, với tổng dư nợ khoảng 100 tỷ đồng. Nguồn vốn được đầu tư đúng đối tượng thụ hưởng, các dự án cho vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, nhiều mô hình phát triển kinh tế tốt, tạo việc làm cho người lao động, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Đặc biệt, nhiều thanh niên khởi nghiệp thành công đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ, lan toả kinh nghiệm khởi nghiệp cho các đoàn viên thanh niên có nhu cầu.

Khảo sát, thẩm tra dự án vay vốn của thanh niên
Đa dạng hoạt động hỗ trợ, đồng hành
Với mong muốn đồng hành cùng thanh niên Bắc Ninh làm giàu trên mảnh đất quê hương, trong những năm qua, Tỉnh đoàn đã quan tâm chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức được 30 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 5.000 lượt đoàn viên thanh niên; 06 buổi tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.200 đoàn viên thanh niên; tập huấn kiến thức cho hơn 4.000 lượt ĐVTN về chương trình khởi nghiệp từ OCOP (chương trình mỗi xã, phường, thị trấn 1 sản phẩm), xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng năm.... Đây là những kiến thức quan trọng, giúp ích hữu hiệu cho thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp bộ Đoàn với thanh niên khu vực địa bàn dân cư khởi nghiệp, lập nghiệp, tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh thành lập và duy trì các câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn dân cư. Các câu lạc bộ này đã góp phần ươm mầm, hỗ trợ và đầu tư cho các ý tưởng và hoạt động khởi nghiệp hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh năng động, sáng tạo. Đồng thời, Tỉnh đoàn Bắc Ninh luôn quan tâm tạo môi trường thuận lợi và làm cầu nối cho những thanh niên, doanh nhân trẻ có khát vọng khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính để được hỗ trợ về nguồn lực và những điều kiện tốt nhất.
Có thể thấy, việc đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của tỉnh Bắc Ninh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực. Với thanh niên nông thôn, sự đồng hành của các tổ chức Đoàn là bước đệm quan trọng giúp mỗi bạn trẻ tự đứng vững trên đôi chân để bước đến chinh phục thành công trên con đường phía trước. Thời gian tới, bằng sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của tổ chức Đoàn cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành trong tỉnh, chắc hẳn thanh niên Bắc Ninh sẽ có nhiều hơn bao giờ hết điều kiện thuận lợi để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương, từng bước thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hướng tới xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp – văn minh – hiện đại – đáng sống./.
Sức sống hàng Việt số 15- Bài ca Tây Nguyên
Tối nay (23/10),Cục Quản lý thị trường trong nước, Tỉnh đoàn Gia Lai, Đoàn TN Chính phủ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức phiên livestream trong khuôn khổ chương trình "Sức sống hàng Việt" - số 15 trên tiktok.
23/10/202650 gian hàng OCOP thanh niên hội tụ tại Quảng Ngãi
Trung ương Đoàn phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP thanh niên, quy tụ 50 gian hàng, kết nối xúc tiến thương mại và thúc đẩy khởi nghiệp địa phương.
22/10/2026'Phòng thí nghiệm mở' để người trẻ bám trụ quê hương, vươn lên làm giàu
Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ về khát vọng “Người trẻ Mekong – Cùng quê hương giải bài toán lớn”. Đề xuất này chỉ ra một mô hình liên kết vùng, biến toàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thành một “phòng thí nghiệm mở” để người trẻ khởi nghiệp và bám trụ quê hương.
08/10/2026Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo
Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.
02/10/2026Thu nhập 300 triệu đồng/năm từ vườn ươm ớt chỉ thiên và ớt sừng vàng châu Phi
Không rời quê tìm việc, chàng trai Thạch Quốc Kiệt (dân tộc Khmer, 27 tuổi, ngụ ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ) chọn ở lại xây dựng vườn ươm ớt giống để khởi nghiệp.
29/09/2026Thanh niên miền Tây đột phá nông nghiệp: Nuôi cá chạch lấu thu lãi gần 500 triệu đồng/năm
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng là dịp nhìn lại đóng góp của các thế hệ trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Ở miền Tây hôm nay, nhiều thanh niên chọn trở về với đất, với cây con và sản vật quê nhà, nhưng bằng một cách làm khác: mạnh dạn thử nghiệm, đổi mới mô hình, ứng dụng kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm.
29/09/2026