Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Bắc Giang: “Start-up” trong thanh niên nông thôn

Web.ĐTN: Phong trào khởi nghiệp (start-up) trong thanh niên nông thôn tỉnh Bắc Giang đang lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo. Đặc biệt, những thủ lĩnh Đoàn ở đây đang quyết tâm gắn bó, đồng hành cùng các bạn trẻ trong bước đầu khởi nghiệp gian nan.
25/04/2017 14:25 1568
Phải đi lên từ công nghệ hiện đại

Trang trại gà trắng của anh Nguyễn Văn Minh ở thôn Dinh Đồng (xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) nằm giữa cánh đồng rộng thênh thang. Bên trong là 2 dãy chuồng trại được anh Minh đầu tư khá hiện đại với hệ thống quạt thông gió, dây chuyền cho ăn tự động, hệ thống đèn sưởi… Ông chủ trẻ cho biết, để có được hệ thống chuồng trại này, anh Minh đã phải đầu tư vào đây hơn 2,5 tỷ đồng, một số tiền không nhỏ so với vùng quê còn nhiều khó khăn này. Bù lại, hiện nay mỗi lứa trang trại xuất chuồng khoảng 2 vạn con.
d
Trang trại gà trắng của anh Nguyễn Văn Minh cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.


Và một điều bất ngờ là mặc dù giá gà trên thị trường đang xuống thấp nhưng anh Minh tỏ ra không bận tâm bởi giá gà trắng vẫn đang giữ giá ổn định do anh Minh đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với đơn vị thu mua. Cũng từ đó, thu nhập của trang trại anh Minh khá ổn định, thường đạt khoảng gần 1 tỷ đồng/năm.

Nhớ lại những ngày đầu chập chững bước vào chăn nuôi, anh Minh thử nghiệm bằng việc nuôi ngan thương phẩm. Đó cũng là lúc gặp phải dịch cúm gia cầm bùng phát. Lo cho đàn gia cầm của mình mặc dù dịch chưa đến Bắc Giang nhưng anh Minh phải đành lòng bán với giá rẻ mong vớt vát lại chút vốn liếng. “Mỗi con ngan mình nuôi đạt 2-3 kg mà phải bán với giá 10 nghìn đồng/con, xót ruột lắm”, anh Minh kể. Sau đó, anh Minh chuyển sang nuôi gà trứng thương phẩm. Lại thất bại! Trứng không bán được, chất đống trong nhà. Gần 3.000 con gà thương phẩm vẫn đẻ sòn sòn nhưng trứng không tiêu thụ được. Vụ ấy, anh Minh lỗ gần 200 triệu đồng.

“Mình quyết tâm dành thời gian đi thăm nhiều mô hình chăn nuôi, đánh giá xem vì sao họ thất bại hay thành công và tìm ra cho mình hướng đi phù hợp nhất. Và mình rút ra kinh nghiệm rằng, muốn phát triển được thì phải đầu tư theo hướng hiện đại và nhất thiết phải có sự liên kết mạnh mẽ với những nhà cung cấp thức ăn, thú y, người tiêu thụ…”, anh Minh tâm sự.

Tạo môi trường khởi nghiệp

Ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang chia sẻ: “Ai cũng thời tuổi trẻ. Mà trí tuệ ở thời kỳ này là sung mãn nhất, nhiệt huyết nhất, nếu không làm thì sau này chúng ta sẽ phải nuối tiếc với những câu “giá như” trong suốt cuộc đời mình. Do đó, tôi rất mong thanh niên, các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên trong tỉnh sẽ nhân rộng để khuyến khích một tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên”.

Lời “hiệu triệu” này của người lãnh đạo cao nhất tỉnh Bắc Giang đã tạo động lực để phong trào khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ trong thanh niên nông thôn. Nhiều diễn đàn về khởi nghiệp trong nông nghiệp được mở ra từ cấp xã đến tỉnh thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia. Những vấn đề về vốn, cơ chế, chính sách cho những bạn trẻ ở nông thôn đã được giải quyết trong những lần gặp gỡ giữa thanh niên khởi nghiệp với đại diện chính quyền địa phương, ngân hàng… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Giang, Bí thư Huyện Đoàn Hiệp Hòa cho biết: “Hiện nay, tỷ lệ khởi nghiệp trong thanh niên ở khu vực nông thôn vẫn rất thấp, hiện chỉ chiếm khoảng 1% các mô hình phát triển kinh tế. Tâm lý chung của thanh niên hiện nay là tìm cho mình việc làm ổn định nên chưa có nhiều bạn trẻ tư duy và quyết tâm khởi nghiệp. Tình trạng thiếu vốn, kiến thức sản xuất và sự am hiểu về thị trường tiêu thụ cũng như quy luật của thị trường đang là trở ngại lớn trong quá trình phát triển các mô hình kinh tế trong thanh niên theo định hướng sản xuất hàng hoá”.

Với quyết tâm đồng hành cùng tuổi trẻ trong hoạt động khởi nghiệp, anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết, trong thời gian qua Tỉnh Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai những biện pháp cụ thể để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Hiện tại, Bắc Giang đang đề xuất với Trung ương Đoàn để tăng nguồn vốn từ Quỹ khởi nghiệp đồng thời huy động nguồn vốn nội tại từ các tổ hợp tác, khuyến khích các mô hình thanh niên tương trợ nhau về kinh tế. Đồng thời, Tỉnh Đoàn, Hội doanh nhân trẻ của tỉnh đã ký kết với nhiều ngân hàng trên địa bàn như Vietcombank, BIDV, Liên Việt, VPBank... dành một gói hỗ trợ hơn 300 tỷ đồng cho vay với lãi suất ưu đãi, ổn định cho các hội viên, thanh niên được vay vốn để khởi nghiệp.

Tỉnh Đoàn Bắc Giang cũng đã thành lập Câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nhằm tư vấn, tập huấn, đào tạo nghề miễn phí, chia sẻ kỹ năng quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ vốn, liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm... Một chuyên trang hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên trang web của Tỉnh Đoàn cũng được lập ra để chia sẻ những kiến thức trong quá trình khởi nghiệp của thanh niên.

“Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bắc Giang sẽ tổ chức một cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên để chọn ra những ý tưởng xuất sắc tiếp tục hỗ trợ thanh niên với mong muốn: Chỉ cần các bạn có ý tưởng, mạnh dạn lên tiếng, chúng tôi sẽ hỗ trợ”, anh Ngụy Văn Tuyên chia sẻ.

Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn

Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.

20/08/2026

Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa

Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại. 

12/08/2026

Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

07/08/2026

Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát. 

04/08/2026

Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

04/08/2026

Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.

31/07/2026