
Chương trình tọa đàm của ngày hội
Tại đây, các em học sinh được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) chia sẻ về các nội dung hướng nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 như: Tác động của cuộc cách mạng 4.0 ảnh hưởng đến thị trường lao động, việc làm và phân tầng lao động; dự báo những ngành, nghề, lĩnh vực chịu tác động lớn nhất từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những ngành, nghề phát triển trong thời gian tới; định hướng chọn nghề cho học sinh trong thời đại công nghệ 4.0;...
Tại Chương trình tọa đàm của ngày hội với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Cao đẳng nghề Long Biên, Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt – Hàn và Tổng công ty May Bắc Giang LGG, các đại biểu đã chia sẻ với đoàn viên thanh niên về những nội dung liên quan trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, về mối quan hệ, liên kết giữa đào tạo lao động của các nhà trường với việc sử dụng lao động của của các doanh nghiệp để tạo nguồn lao động có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho người lao động,...
Tại đây, các chuyên gia cũng chia sẻ với đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các em học sinh, để bắt nhịp với yêu cầu của nhà tuyển dụng, ngay từ khi học ở bậc phổ thông, các em cần chủ động học tập trang bị kiến thức, kỹ năng xã hội tốt. Việc chọn nghề cần xác định được năng lực, sở trường của bản thân và nhu cầu xã hội để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Không ngừng học tập, tiếp cận và nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng máy móc, trang thiết bị hiện đại, biết khai thác những tiện ích của công nghệ thông tin để phục vụ trong công việc và cuộc sống,…
Cũng tại chương trình, 03 hoạt động hợp tác về đào tạo, giới thiệu, cung ứng và sử dụng nhân lực đã được ký kết gồm: Hợp tác về hỗ trợ thanh niên đi học tập và lao động có thời hạn ở nước ngoài giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Công ty Cổ phần nhân lực Quốc tế ICO; hợp tác về Giáo dục dạy nghề và cung ứng lao động giữa Tổng công ty May Bắc Giang LGG và trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang; hợp tác về về hỗ trợ công nhân vào làm việc tại Công ty LGG sau khi hết hạn hợp đồng ở nước ngoài giữa Tổng công ty May Bắc Giang LGG và Tập đoàn ICO.
Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Tổng Công ty may Bắc Giang LGG trao 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, trị giá mỗi suất quà là 500 nghìn đồng.
Trong khuôn khổ chương trình của Ngày hội, đoàn viên thanh niên và học sinh được tham quan, trải nghiệm và được tư vấn về tuyển sinh, học tập và lao động tại các gian hàng của các trường Đại học, cao đẳng và các đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh; được tham gia vào các hoạt động vui vẻ, bổ ích của các Câu lạc bộ sách, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ thể thao,… của Đoàn thanh niên Tổng Công ty May Bắc Giang LGG.
Khởi nghiệp không còn là mở công ty để gọi vốn
Khởi nghiệp không còn được hiểu là thành lập doanh nghiệp hay gọi vốn, mà phải bắt đầu từ ý tưởng giải quyết vấn đề của xã hội, tạo ra sản phẩm và giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi tạo ra sản phẩm và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn, khởi nghiệp mới thực sự có ý nghĩa và phù hợp với tinh thần các nghị quyết phát triển đất nước.
20/08/2026Từ thủ lĩnh sinh viên đến người đưa hương vị xứ Quảng đi xa
Sinh ra và lớn lên ở Hội An, Trương Văn An (31 tuổi) luôn trăn trở khi mỗi năm hàng triệu du khách đến thưởng thức mì Quảng, cao lầu... nhưng lúc rời phố cổ chỉ mang theo những món quà lưu niệm, còn hương vị làm nên ký ức về vùng đất này gần như vẫn ở lại.
12/08/2026Lai Châu: Đoàn xã Khoen On đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
Thời gian qua, Đoàn xã Khoen On đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
07/08/2026Thanh niên Quảng Trị phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách
Tại phường Ba Đồn, mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu. Thông qua tổ chức Đoàn, anh được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, thi công đá ốp lát.
04/08/2026Biến bản sắc văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp: Câu chuyện Đoong Bui Homestay của nữ thanh niên Hồ Thị Thiết
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Bru - Vân Kiều vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có một cô gái trẻ đang từng ngày viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng từ chính tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc. Đó là Hồ Thị Thiết (sinh năm 2002), người sáng lập Đoong Bui Homestay tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.
04/08/2026Đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, chuyển đổi số vào dự án khởi nghiệp của thanh niên
Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026.
31/07/2026