Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Anh Thoại khởi nghiệp từ cây Lục bình

Web.ĐTN: Từ loài cây hoang dã, trôi dạt trên sông, tưởng chừng “vô dụng” nhưng thời gian qua, cây Lục bình đã làm thay đổi đời sống của rất nhiều người dân ở huyện Long Mỹ.
13/03/2019 07:21 6852

Anh Trần Quang Thoại bên các sản phẩm làm từ Lục bình của mình

Cây Lục bình đã giúp cho chàng thanh niên Trần Quang Thoại ở ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông thành công trên con đường khởi nghiệp ở tuổi 26. Không chỉ thu về tiền tỷ mỗi năm mà mới đây ý tưởng khởi nghiệp từ cây lục bình của anh Thoại còn là một trong 15 dự án, ý tưởng lọt vào vòng chung kết của cuộc thi “ Dự án, ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Hậu giang lần thứ I năm 2019”.

Đang miệt mài đan từng sợi Lục bình, anh Trần Quang Thoại phấn khởi chia sẻ: Những ngày xa quê tìm kế mưu sinh, trong một dịp tình cờ anh thấy được những sản phẩm làm từ lục bình, một loài cây mà ở quê mình có rất nhiều nên đã tìm hiểu và đến tận nơi sản xuất để học hỏi kinh nghiệm đan lát, sau đó, anh trở về quê, bắt đầu thực hiện ý tưởng mở cơ sở đan lát lục bình.

Những ngày mới chập chững vào nghề, công nhân của anh là những người thân trong gia đình được anh hướng dẫn cách đan, rồi bản thân tự học hỏi cách gia công, trang trí hoàn thiện thành những sản phẩm “thủ công mỹ nghệ” trông rất đẹp mắt, mà không cần tốn thêm chi phí qua trung gian, sau đó anh tự tìm đầu ra cho sản phẩm.

Xuất thân trong một gia đình khó khăn, chỉ học hết lớp 7 nhưng nhờ tinh thần phấn đấu ham học hỏi và nghị lực vươn lên. Sau hơn 4 năm nỗ lực, quyết tâm giờ đây chàng thanh niên trẻ này đã có trong tay cơ sở đan lát lục bình khoảng 300 công nhân, hầu hết đều nhận gia công tại nhà, với mức lương cơ bản từ 4 triệu đến 6 triệu mỗi tháng.

Đối với lục bình nguyên liệu thì được anh hợp đồng bao tiêu cho bà con ở địa phương với giá 12.000 đồng/ký trong thời gian 5 năm. Cứ đều đặn nửa tháng một lần, cơ sở cho xuất bán từ 1.000 đến 3.000 sản phẩm các loại, cung cấp cho 3 Công ty và hơn 30 cơ sở bán lẻ lớn nhỏ tại hai thị trường chủ yếu là Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung bình, mỗi sản phẩm khi thành phẩm có giá từ 18.000 đến 200.000 đồng tùy loại, như: nón, giỏ xách, hay dụng cụ đựng đồ, hộp, sọt trang trí theo yêu cầu của công ty.

Mỗi năm, ngoài thu nhập giao động từ 1 tỷ đến 2 tỷ đồng tùy theo điều kiện thời tiết, nguồn nguyên liệu và nhu cầu thị trường thì cơ sở của anh Thoại còn tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm công nhân ở địa phương và những vùng lân cận.

Tham gia ý tưởng khởi nghiệp lần này với anh Thoại là một sự tình cờ và may mắn được vào vòng chung kết, điều đó như tiếp cho anh thêm niềm tin để tiếp tục phấn đấu. Chàng thanh niên trẻ còn mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình và dự kiến trong tương lai sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở, sản xuất thêm nhiều mẫu mã độc đáo hơn để lấn sân ra thị trường thế giới.

Anh Thoại nói thêm: “Dự định của mình thì cũng còn nhiều lắm, một là muốn mở rộng thêm, hai là tìm đến thị trường xuất nhập khẩu ở nước ngoài để được giá thành cao hơn và tạo công ăn việc làm cho bà con tại địa phương”.

Tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của tỉnh Hậu Giang năm 2019, huyện Long Mỹ vinh dự có 02 “ý tưởng” lọt vào vòng chung kết. Điều đặc biệt là cả hai ý tưởng này đều dựa trên điều kiện tự nhiên và tận dụng lợi thế địa phương sẵn có.

Đây cũng là tiền đề, động lực giúp thanh niên Long Mỹ mạnh dạng hơn, quyết tâm hơn trong việc biến những ý tưởng của mình thành hiện thực và tự tin hơn trên con đường khởi nghiệp.

Bí thư Huyện đoàn Long Mỹ Nguyễn Quốc Khương cho biết thêm, Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức của đoàn viên thanh niên, hội viên về khởi nghiệp, lập nghiệp tranh thủ tiếp nhận vốn vay để giải quyết việc làm, cũng như hỗ trợ về mô hình khởi nghiệp. Hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ như là: câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, câu lạc bộ chủ trang trại trẻ, câu lạc bộ nhà nông trẻ,... Bên cạnh đó, cũng xét chọn những mô hình tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả, từng bước nhân rộng, đồng thời thường xuyên tổ chức biểu dương thanh niên làm kinh tế giỏi”.

Mặc dù đường đến thành công là con đường còn nhiều khó khăn, trở ngại nhưng thành công của anh Trần Quang Thoại với cơ sở đan lát Lục bình đã chứng minh được bản lĩnh của tuổi trẻ - những con người tràn đầy nhiệt huyết, họ có thể biến ước mơ trở thành hiện thực bằng niềm tin, sự sáng tạo và ý chí nghị lực của chính bản thân để không chỉ mang về vinh quang cho bản thân mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trần Phường, TĐ Hậu Giang-BA

Sức sống hàng Việt số 15- Bài ca Tây Nguyên

Tối nay (23/10),Cục Quản lý thị trường trong nước, Tỉnh đoàn Gia Lai, Đoàn TN Chính phủ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức phiên livestream trong khuôn khổ chương trình "Sức sống hàng Việt" - số 15 trên tiktok.

23/10/2026

50 gian hàng OCOP thanh niên hội tụ tại Quảng Ngãi

Trung ương Đoàn phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP thanh niên, quy tụ 50 gian hàng, kết nối xúc tiến thương mại và thúc đẩy khởi nghiệp địa phương.  

22/10/2026

'Phòng thí nghiệm mở' để người trẻ bám trụ quê hương, vươn lên làm giàu

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ về khát vọng “Người trẻ Mekong – Cùng quê hương giải bài toán lớn”. Đề xuất này chỉ ra một mô hình liên kết vùng, biến toàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thành một “phòng thí nghiệm mở” để người trẻ khởi nghiệp và bám trụ quê hương.

08/10/2026

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.

02/10/2026

Thu nhập 300 triệu đồng/năm từ vườn ươm ớt chỉ thiên và ớt sừng vàng châu Phi

Không rời quê tìm việc, chàng trai Thạch Quốc Kiệt (dân tộc Khmer, 27 tuổi, ngụ ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ) chọn ở lại xây dựng vườn ươm ớt giống để khởi nghiệp.

29/09/2026

Thanh niên miền Tây đột phá nông nghiệp: Nuôi cá chạch lấu thu lãi gần 500 triệu đồng/năm

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng là dịp nhìn lại đóng góp của các thế hệ trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Ở miền Tây hôm nay, nhiều thanh niên chọn trở về với đất, với cây con và sản vật quê nhà, nhưng bằng một cách làm khác: mạnh dạn thử nghiệm, đổi mới mô hình, ứng dụng kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm. 

29/09/2026