Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

16 tuổi khởi nghiệp, 2 năm sau nữ sinh báo hiếu mẹ bằng căn nhà

Biết kiếm tiền từ năm cấp 1 bằng việc bán những chú ba ba, món ổi lắc cho các bạn cùng lớp, Lê Vy dần nhận ra niềm đam mê với kinh doanh. Ở tuổi 16, Vy cùng chị gái bắt tay vào khởi nghiệp với sản phẩm do cả hai cùng nghiên cứu.
20/01/2025 00:20 20863

Nguyễn Hoàn Lê Vy, sinh viên năm 2 Đại học Greenwich Vietnam và chị gái Nguyễn Hoàn Triệu Vy, cựu sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TPHCM từng “gây sốt” trong chương trình “Shark Tank” vào 2 năm trước. Dù khởi nghiệp từ khi còn nhỏ, hai chị em vẫn nhận được sự đầu tư của 3 vị “cá mập” với sản phẩm nến thơm.

“Nếu như lúc mới khởi nghiệp, cả hai chị em còn nhiều bỡ ngỡ, chủ yếu dựa vào sự nhiệt huyết thì giờ đây, em thấy bản thân đã trưởng thành hơn, có cái nhìn chiến lược, biết cách phân tích thị trường, quản lý tài chính và xây dựng thương hiệu bài bản”, cô gái 20 tuổi nói.

Nguyễn Hoàn Lê Vy hiện là sinh viên năm 2 Đại học Greenwich Vietnam. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Hoàn Lê Vy lần đầu kiếm được tiền là vào những năm học cấp 1. Khi ấy, nữ sinh thấy chị gái tự học cách chỉnh sửa ảnh trên các blog, sau đó tập thiết kế poster, thời khóa biểu, nhãn dán Kpop để bán cho bạn bè. 

Được truyền cảm hứng từ chị, Vy cũng mua và nuôi những chú ba ba có giá 5.000 đồng, sau đó đem bán lại cho các bạn cùng trường với giá 10.000 đồng. Ngoài ra, em còn bán thêm ổi lắc và quần áo. “Số tiền kiếm được khi ấy tuy không nhiều nhưng em cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã tạo ra giá trị”, Vy nhớ lại.

Niềm đam mê kinh doanh bắt đầu nhen nhóm từ đó. Đến năm 2021, khi phải học online dài hạn vì dịch Covid-19, Vy nhận ra mọi người ở trong nhà quá lâu thường có xu hướng tìm đến những sản phẩm giúp thư giãn tinh thần, trong đó, hương thơm có sức mạnh kỳ diệu, giúp xoa dịu tâm hồn và mang lại cảm giác dễ chịu. 

Lê Vy nảy ra ý tưởng về sản phẩm nến thơm an toàn, lành tính. Chia sẻ ý tưởng này với chị gái, Vy được chị đồng hành, ủng hộ. Chị gái của Vy vốn là sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học, đã miệt mài đọc những bài nghiên cứu, tạp chí khoa học quốc tế đề cập đến nến thơm. Sau đó, hai chị em quyết định sử dụng sáp đậu nành, sáp ong và sáp cọ làm nguyên liệu chính của sản phẩm thay cho paraffin.

Vốn có đam mê lớn với ngành truyền thông, Lê Vy đã tự tìm tòi và trau dồi thêm cách lồng ghép câu chuyện, thông điệp cho từng sản phẩm để “chạm đến” khách hàng.

Mỗi người đảm nhiệm những vai trò khác nhau, nhờ đó, thương hiệu nến thơm Jaros Candle dần mở rộng được thị trường. Trong hai tháng đầu tiên, doanh thu từ nến thơm đạt 250 triệu đồng. Những tháng tiếp theo, mức doanh thu tăng lên gấp 3 lần.

Hiểu rằng khởi nghiệp không hề dễ dàng nhưng Vy cũng cho rằng “tuổi trẻ là để trải nghiệm và thử thách bản thân”. Vì thế, tháng 9/2022, hai chị em đi tìm kiếm nguồn đầu tư bằng cách tham gia gọi vốn tại chương trình “Shark Tank” và nhận được sự ủng hộ của 3 vị “cá mập”.

“Những trải nghiệm này đã giúp em tự tin hơn trên con đường kinh doanh, dẫu cũng phải trải qua không ít khó khăn và thất bại. Chẳng hạn như thách thức khi đi tìm nguồn nguyên liệu chất lượng và ổn định hay trụ vững khi giá cả biến động...”, Vy nói. 

Lê Vy khởi nghiệp với sản phẩm nến thơm. (Ảnh: NVCC)

Đến 2024, sau vài năm khởi nghiệp, Lê Vy cùng chị gái quyết định mua một căn nhà ở Vĩnh Long để tặng mẹ. Tất cả số tiền mua nhà đều do 2 chị em tự tích lũy và đầu tư. Nữ sinh cho biết đã ấp ủ ước mơ mua nhà cho mẹ từ lâu và cũng đã lên mục tiêu rõ ràng ngay từ khi bắt đầu khởi nghiệp.

Mục tiêu hoàn thành, hai chị em Vy giúp mẹ có cuộc sống thoải mái và ổn định hơn, không còn phải lo lắng về chuyện nhà cửa nữa.

“Căn nhà có giá trị không quá lớn nhưng là món quà em muốn dành tặng mẹ để mang lại cho mẹ niềm tự hào và hạnh phúc”, Lê Vy chia sẻ.

Sau 4 năm kể từ ngày bắt đầu khởi nghiệp, đến nay cả Lê Vy và Triệu Vy tiếp tục phát triển công việc kinh doanh với hơn 10 nhân sự. Chị gái Triệu Vy vẫn phụ trách quản lý sản xuất, trong khi Lê Vy đảm nhận nhiệm vụ marketing và bán hàng.

Cả hai đặt mục tiêu sẽ mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư vào công nghệ hiện đại hơn để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, hai chị em cũng sẽ tập trung phát triển kênh phân phối, mở rộng thị trường trong nước và hướng đến thị trường quốc tế.

Sau vài năm khởi nghiệp, Lê Vy cùng chị gái quyết định mua một căn nhà ở Vĩnh Long để tặng mẹ. (Ảnh: NVCC)

Trên hành trình kinh doanh, điều khiến Lê Vy cảm thấy may mắn nhất là được gia đình ủng hộ và dạy về quản lý tiền bạc từ khá sớm, giúp em hình thành ý thức tiết kiệm và quản lý chi tiêu từ nhỏ.

“Từ khi bắt đầu kiếm được tiền, em đã áp dụng một số phương pháp quản lý chi tiêu như lập ngân sách chi tiêu vào đầu tháng, chia tiền thành các khoản, ghi chép thu chi hàng ngày và luôn đặt mục tiêu tiết kiệm một phần nhất định trong thu nhập của mình. Em coi việc tiết kiệm là nền tảng cho những mục tiêu tài chính lớn hơn trong tương lai”, Vy nói.

Nguồn: Theo Vietnamnet

TIN KHÁC

Xem thêm

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.

26/02/2026

Cô giáo trẻ khởi nghiệp từ 'kho báu bị lãng quên'

Giữa núi rừng Thuận Châu (Sơn La), cô giáo trẻ Bùi Lê Lệ Quyên đang cùng học trò hồi sinh nghề làm đệm từ bông gạo truyền thống - một "kho báu bị lãng quên" từng gắn bó sâu sắc với đời sống người Thái Tây Bắc.

26/02/2026

Những thanh niên "nhóm lửa" khởi nghiệp giữa làng quê

Giữa những miền quê còn nhiều khó khăn, có những thanh niên âm thầm “nhóm lửa” khởi nghiệp. Bằng tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng, họ đang góp phần thắp lên sức sống mới cho vùng quê còn nhiều gian khó.

05/01/2026

Thanh niên Kinh Bắc làm giàu từ thảo dược vườn nhà

Sau thời gian làm việc tại Hàn Quốc, anh Trần Đình Kỹ (Bắc Ninh) trở về khởi nghiệp trên cánh đồng quê hương với loại cây dân dã ngải cứu, bồ kết, gây dựng hợp tác xã dược liệu góp phần phát triển kinh tế gia đình và nhiều hộ dân địa phương.

05/01/2026

Trung ương Đoàn tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững

Chiều 30/12, tại Trường CĐ Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang (Bắc Ninh), Trung ương Đoàn tổ chức tổng kết Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững, giới thiệu các chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam.

31/12/2025

Đồng Tháp: Tổng kết Cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2025

ĐTN: Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2025 được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

29/12/2025