Trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh đoàn Sơn La và Đoàn Thanh niên hai tỉnh Hủa Phăn và Xay Nhạ Bu Ly (Lào)

03:47 24/11/2018     1144

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Ngày 23/11, Đoàn thanh niên hai tỉnh Hủa Phăn và Xay Nhạ Bu Ly thuộc Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Lon Khăm Sụ Khạ Vông, Phó Bí thư đoàn thanh niên tỉnh Hủa Phăn và đồng chí Nu Xay No Kỵ Da, Phó Bí thư Đoàn thanh niên tỉnh Xay Nhạ Bu Ly làm trưởng đoàn đã đến thăm và có cuộc trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn với Tỉnh Đoàn Sơn La.

Quang cảnh Chương trình làm việc trao đổi kinh nghiệm công tác giữa tỉnh đoàn Sơn La và đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly
 

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vàng A Lả, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn; cùng các đồng chí thường trực tỉnh đoàn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Thường trực huyện Đoàn 6 huyện biên giới giáp Lào.

Tại buổi làm việc, các bên đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của mỗi tỉnh.

Với không khí tin tưởng, thắm tình hữu nghị, ba tỉnh đã trao đổi, thảo luận kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hiệp định hợp tác đã ký kết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào. Vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành, hỗ tợ thanh niên phát huy tính sáng tạo, xung kích, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên… Đặc biệt trong vấn đề định hướng, hỗ trợ cho thanh niên phát triển kinh tế với nhiều mô hình kinh tế mới, sáng tạo và hiệu quả.

Về kết quả phối hợp giữa Đoàn thanh niên tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào, Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào các tỉnh Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly đánh giá cao vai trò của Đoàn thanh niên tỉnh Sơn La trong việc tổ chức các hoạt động giúp đỡ lưu học sinh Lào tại Sơn La, như: Đoàn các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu, hỗ trợ, giúp đỡ lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La gắn với triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt”. Tổ chức tết Bun-Pi-May; Hội thi nói tiếng Việt cho lưu học sinh Lào; giới thiệu, tuyên truyền, thông tin về các di tích lịch sử cách mạng của Sơn La: Nhà tù Sơn La, khu di tích cách mạng Lao Khô...

Trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La, Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào tỉnh Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền giáo dục về lịch sử quan hệ thủy chung, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào để thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn và tự hào về truyền thống tốt đẹp, trong sáng, mẫu mực hiếm có trên thế giới. Phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn trong vận động, hỗ trợ thanh niên xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng mỗi tỉnh ngày càng giàu mạnh.

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức gặp mặt, giao lưu trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi nhằm thắt chặt mối quan hệ, tình đoàn kết gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Sơn La và Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly. Tổ chức các hoạt động giao lưu, giúp đỡ lưu học sinh của tỉnh Hủa Phăn và Xay Nhạ Bu Ly đang học tập tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng như lưu học sinh của tỉnh Sơn La đang học tập tại tỉnh Hủa Phăn và Xay Nhạ Bu Ly.

 

Đồng chí Vàng A Lả, Bí thư tỉnh đoàn Sơn La tặng quà cho Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào tỉnh Xay Nha Bu Ly và Hủa Phăn

Đoàn đại biểu hai tỉnh Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly đã tham quan mô hình kinh tế của HTX Ngọc Lan, xã Hát Lót (Mai Sơn)

 

Cũng trong chuyến thăm và làm việc, Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào hai tỉnh Hủa Phăn và Xay Nhạ Bu Ly đã đến tham quan mô hình kinh tế của HTX Ngọc Lan, xã Hát Lót (Mai Sơn).

Tại đây, đoàn đại biểu hai tỉnh đã được tận mắt chứng kiến các sản phẩm đạt chất lượng của HTX Ngọc Lan, cùng nhau trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả đặc biệt là đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.
 


 

 

(CTV Huy Thành - TĐ Sơn La)- ĐH