Bến Tre: Thăm, tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ

10:42 03/03/2021     12354

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 02/03/2021, các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn Bến Tre đã trực tiếp đến thăm, gặp gỡ, tặng quà, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc tại các huyện Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại và Chợ Lách.

Tại điểm đến, các đồng chí đã ân cần thăm hỏi, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, đồng thời căn dặn các đồng chí tân binh đề cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nhằm tích cực bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đảm bảo quốc phòng an ninh được giữ vững.

 

Đồng chí Hà Quốc Cường - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh thăm và tặng quà tân binh Trần Thanh Tâm – Xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

 

Đoàn công tác đã tặng 05 phần quà (mỗi phần trị giá 01 triệu đồng) cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng như các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đối với tân binh lên đường nhập ngũ nhằm kích lệ tinh thần, động viên các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp và theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh, năm 2021 toàn tỉnh không tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc” mà thay vào đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức Lễ trao quân trang, Lễ giao nhận quân cho thanh niên trúng tuyển đảm bảo trang trọng, đúng theo quy định và an toàn trong phòng, chống dịch; tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, động viên công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình công dân trúng tuyển...

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt, định hướng tư tưởng, quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ giữa các cấp bộ Đoàn với Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp nên trong những năm qua Bến Tre luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. Qua đó, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bến Tre trong tham gia giữ gìn, bảo vệ an ninh, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.

 

Phạm Lộc – Tỉnh đoàn Bến Tre