Sóc Trăng: Thực hiện 462 công trình, 1.088 phần việc thanh niên trong năm 2020

09:19 12/01/2021     624

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 11/01/2021, Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

 

Tỉnh đoàn Sóc Trăng nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn

 

Năm 2020, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh được tập trung triển khai đồng đều trên các mặt công tác, đặc biệt, có sự tập trung bám vào chủ đề công tác năm 2020, linh hoạt trong điều kiện bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 13/14 chỉ tiêu công tác thực hiện đạt và vượt rất cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới. Các phong trào hành động cách mạng tập trung giải quyết những việc khó, bức xúc, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, các cấp bộ Đoàn đã tích cực triển khai các phong trào hành động cách mạng, gắn với thực hiện được 462 công trình, 1.088 phần việc tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, tham gia phát triển kinh tế, giảm tỉ lệ thanh niên hộ nghèo, cận nghèo trong đoàn viên thanh niên. Tặng 20.690 phần quà, 53 xe đạp, 44 căn nhà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 9.120 trường hợp. Đề xuất hơn 7.585 ý tưởng, sáng kiến. Tư vấn hướng nghiệp cho hơn 29.400 ĐVTN, học sinh, giới thiệu việc làm cho 17.200 thanh niên,  giải quyết việc làm cho 7.240 thanh niên. Giúp đỡ 23.618 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm, các cấp bộ đoàn còn chủ động, tích cực, sáng tạo trong vận động, hướng dẫn đoàn viên và người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; may và tặng khẩu trang miễn phí, mũ chống giọt bắn và các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh, bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn với kinh phí hàng tỉ đồng. Qua các hoạt động phong trào, các cấp bộ Đoàn đã phát triển mới 12.069 đoàn viên, giới thiệu 2.279 đoàn viên ưu tú cho Đảng, qua đó đã kết nạp 1.605 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Hội nghị cũng đã thông qua chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, với 14 chỉ tiêu cơ bản: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được ban hành; 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn giúp đỡ, cảm hóa được từ 01 thanh niên chậm tiến trở lên tiến bộ hoặc thanh niên mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, xây dựng hoặc duy trì mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn; vận động và xây dựng 40 căn nhà cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hoặc sửa chữa 01 trường học cho em; có hoạt động sáng tạo trẻ cấp tỉnh, hỗ trợ từ 01 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ ứng dụng vào thực tiễn; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 7.000 ý tưởng, sáng kiến; hỗ trợ 100 thanh niên khởi nghiệp và 400  thanh niên thoát nghèo bền vững; đảm nhận thực hiện 02 công trình thanh niên cấp tỉnh, 40 công trình thanh niên cấp huyện; phấn đấu 30% xã, phường, thị trấn có từ 01 hợp tác xã thanh niên làm kinh tế (tương đương 33 xã, phường, thị trấn); tư vấn, hướng nghiệp cho 35.000 thanh niên, học sinh, giới thiệu việc làm cho 26.000 thanh niên, giải quyết việc làm cho 6.000 thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ 5.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới 80 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; giới thiệu 2.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, phấn đấu 1.600 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên; kết nạp 13.000 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 65%; trồng mới 60.000 cây xanh; phổ cập bơi cho 3.000 trẻ em.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn trong năm 2020. Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Kịp thời cụ thể hóa và phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức các hoạt động sát với chủ đề năm 2021 là “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, giúp thanh niên làm giàu trên chính quê hương mình.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 là thực hiện chuỗi hoạt động “90 ngày cao điểm tuổi trẻ Sóc Trăng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ Đoàn cần nghiên cứu, suy nghĩ và tổ chức các phong trào, hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia; chủ động tham mưu cấp ủy, tranh thủ các nguồn lực tổ chức thực hiện các hoạt động, các công trình thanh niên ý nghĩa, thiết thực và đặc biệt là phải tạo được dấu ấn, điểm nhấn, sức lan tỏa trong thanh niên và cộng đồng dân cư.

Dịp này, Tỉnh đoàn vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Tỉnh đoàn tặng 03 cờ thi đua đơn vị xuất sắc, 08 bằng khen tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Theo đó, trong đợt thi đua cao điểm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua hoạt động triển khai cho đoàn viên, thanh niên hưởng ứng hoạt động truyền thông “Tôi - Người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” trên mạng xã hội, đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức hành trình “Tự hào tuổi trẻ Sóc Trăng” gắn với truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn, nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử. Triển khai đăng ký, thực hiện các công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn. Phấn đấu mỗi cấp bộ đoàn có ít nhất 1 công trình thanh niên. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện mô hình “90 ngày tiết kiệm” đồng hành cùng cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh…

Sau lễ phát động, các đại biểu đã hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 

Quý Nguyên