Ninh Bình: Công tác Đoàn năm 2021 với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chỉ tiêu cụ thể

15:08 14/01/2021     794

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 13/01, tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể.

 

Năm 2020, tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đoàn. Song, với sự nỗ lực và quyết tâm của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên. 

Trong năm 2020 các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã sửa chữa, xây dựng mới 45 nhà văn hóa thôn, cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới 153 điểm vui chơi thể thao tại nhà văn hóa thôn, xóm, phố với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; tu sửa hơn 60 km đường giao thông nông thôn; trồng hơn 38.000 cây xanh các loại, thu gom hơn 45 tấn rác thải; nạo vét khơi thông dòng chảy, đào đắp gần 2.200 m3 kênh mương, xây dựng và sửa chữa gần 39km thủy lợi nội đồng; đóng góp gần 800 ngày công tham gia dọn dẹp vệ sinh, bóc xóa trên 12,6 km đường; thắp sáng được 60km đường quê trị giá gần 2 tỷ đồng. 

Toàn tỉnh tiếp tục duy trì 41 đội hình TNTN tham gia đảm bảo trật tự tại các điểm chốt giao thông đường bộ, đường sắt; 35 cổng trường an toàn giao thông; đảm nhận 65 tuyến đường thanh niên tự quản.

Các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội tiếp tục được lan tỏa thông qua các đợt tình nguyện cao điểm "Tết nguyên đán", "Xuân tình nguyện", "Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện"… Trong năm, Đoàn các cấp đã tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hơn 4.000 lượt người; thăm hỏi và tặng 2.000 suất quà, cho các đối tượng học sinh nghèo vượt khó, người già neo đơn, gia đình chính sách; duy trì phụng dưỡng 20 Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ 1.800 ngày công tình nguyện và kinh phí sửa chữa, xây dựng 16 ngôi nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; hiến hơn 8.000 đơn vị máu...

Bên cạnh đó, các cấp Đoàn luôn gắn bó, đồng hành với thanh niên trong: học tập, khởi nghiệp và lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần…

Song song với các hoạt động Đoàn, các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tập trung thực hiện tốt phong trào, cuộc vận động và chương trình lớn do Trung ương Hội phát động, qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt, định hướng chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong đời sống thanh niên, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm trong công tác năm 2020, đồng thời xác định chủ đề công tác năm 2021 “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chỉ tiêu cụ thể. Cũng trong chương trình Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). 

 

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua 


Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được UBND tỉnh, Tỉnh đoàn khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Hội năm 2020.

 

Ban Xây dựng Đoàn, TĐ.