Năm 2018, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đảm nhận 32 công trình phần việc thanh niên

10:00 21/01/2019     2929

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Chiều 21/01, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019.

Đại úy Bạch Quốc Tuyên- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao tặng Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2018

 

Tham dự có Đại tá Phạm Tiến Cương- Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đại úy Bạch Quốc Tuyên- Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an cùng đại diện cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh.

Năm 2018, công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Với sự năng động sáng tạo, đầy nhiệt huyết và tinh thần xung kích, gương mẫu, đoàn kết của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp trong thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đạt được những kết quả với nhiều phong trào, hoạt động lớn tạo những điểm nhấn quan trọng, vai trò của tổ chức Đoàn qua đó đã ngày càng được khẳng định, chất lượng giáo dục rèn luyện đoàn viên ngày càng được nâng cao, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên phấn đấu trưởng thành.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 do Trung ương Đoàn phát động năm “Tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung trong phong trào “Sáng tạo trẻ” đặc biệt đã tổ chức triển khai nghiêm túc Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên một ý tưởng sáng tạo”. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã đề ra các giải pháp duy trì tốt và nhân rộng các công trình, phần việc thanh niên mang đặc trưng của thanh niên Cảnh vệ, hiện các cấp bộ đoàn trong Bộ Tư lệnh đang đảm nhận 32 công trình phần việc thanh niên phục vụ công tác nghiệp vụ, công tác hậu cần đời sống của cán bô chiến sĩ cụ thể: 16 Trạm gác thanh niên, 04 Tổ kiểm tra thanh niên xung kích, 03 Nhà xe thanh niên, 03 Nhà ăn thanh niên, 02 Phòng cắt tóc thanh niên, 02 tủ sách thanh niên và 02 trạm kiểm tra an ninh. 

Đã chỉ đạo Đoàn cơ sở Trung đoàn 600 ra mắt phần việc “Tiêu binh nhà sàn” trong cụm di tích Phủ Chủ tịch; tổ chức duy trì nghiêm túc hoạt động của các tổ Thanh niên xung kích từ cấp cơ sở tới cấp Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh. Trong đó, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh chủ trì xây dựng 04 Tổ Thanh niên xung kích phối hợp với Đội Điều lệnh Trung tâm huấn luyện & Bồi dưỡng nghiệp vụ tiến hành duy trì kiểm tra công tác chấp hành kỷ cương, điều lệnh, vệ sinh và văn hóa công sở ít nhất 01 buổi/01 tuần nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn những vi phạm của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

 

Các cá nhân và tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của BCH Đoàn thanh niên Bộ Công an

 

Ngay từ đầu năm 2018, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng chương trình công tác năm 2018, trong đó đã cụ thể hóa chương trình hoạt động của từng tháng, quý; nâng cao chất lượng đoàn viên theo các nội dung “Chương trình rèn luyện đoàn viên theo 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tiêu chí đoàn viên “Văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm”, tập trung tổ chức triển khai rộng khắp và quán triệt đến 100% đoàn viên, thanh niên về nội dung thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong CAND và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thức XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh luôn chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, nhất là cán bộ Đoàn ở cấp cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới. Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đánh giá, phân loại tổ chức đoàn và đoàn viên, trong năm 2018 có 540 đồng chí đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc (88,09%); 372 đồng chí đạt danh hiệu đoàn viên ưu tú (69,1%); có 21/26 chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh.

Trong năm, các cấp bộ đoàn đã làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu được 207 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng lý luận cho đối tượng kết nạp Đảng; giới thiệu kết nạp Đảng cho 184 đoàn viên ưu tú; xét chuyển Đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 70 đồng chí.

Đồng chí Thượng úy Lã Hữu Lập - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 46 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018

Phát huy những kết quả đạt được năm 2018, trong năm 2019, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, quản lý đoàn viên, tập trung giáo dục về chính trị, tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ An ninh Tổ quốc; giáo dục về truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên; Duy trì và đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Đoàn Thanh niên xung kích thực hiện quy chế văn hóa công sở”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào hành động cách mạng khác.

Tiếp nhận và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt chịnh trị, thăm quan học tập, định hướng nghề nghiệp, trao đổi tọa đàm đối với số chiến sỹ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Tổ chức đăng ký đảm nhận và duy trì có hiệu quả các công trình, phân việc thanh niên mang đặc trưng trong công tác Cảnh vệ ở các cơ sở đoàn trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Xây dựng kế hoạch và tổ chức có hiệu quả chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện - hè 2019 với các hoạt động trọng tâm như: Tình nguyện tại chỗ, tổ chức hành trình tình nguyện tại 01 địa bàn xã vùng cao, biên giới hải đảo; phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức các chương trình đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động “Xuân biên cương” năm 2019 theo chương trình của Đoàn Thanh niên Bộ Công an…

Dịp này, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã quyết định tặng Bằng khen cho 41 tập thể và 86 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an tặng Bằng khen cho 65 tập thể và 214 cá nhân; 13 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ năm 2018 nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ .

Trịnh Lý