Lào Cai: Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

10:29 17/07/2019     1259

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng 17/7, Tỉnh đoàn Lào Cai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” năm 2018

 

Hội nghị đã tổ chức đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; việc triển khai các nội dung chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; kết quả triển khai hoạt động giúp đỡ các xã biên giới trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; dự kiến các hoạt động trọng tâm năm 2020.

Với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện” công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các chỉ tiêu công tác năm 2019 đề ra đã đạt được những kết quả nhất định. Đến nay, đã có trên 85% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt và trên 71% thanh niên được tuyên truyền về các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XIII nhiệm kỳ 2017 - 2022 ban hành. Tiếp tục duy trì 164 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn. Đề xuất 871 ý tưởng, sáng kiến. Trồng mới 178.053 cây xanh các loại. Tổng nguồn vốn tín dụng cho vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế là 672,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 13.924 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 2.095 thanh niên. Xây dựng mới 71 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn. Hỗ trợ giúp đỡ 26.648 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Kết nạp mới 6.598 đoàn viên. Giới thiệu 1.539 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó, 717 đảng viên mới được kết nạp. Tổ chức thực hiện 38 hoạt động giúp đỡ xã biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tại 22 xã biên giới. Thực hiện 02 công trình thanh niên cấp tỉnh; 30 công trình thanh niên đơn vị cấp huyện và tương đương; 315 cơ sở đoàn có công trình, phần việc thanh niên.

Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Tỉnh đoàn yêu cầu các cấp bộ đoàn đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ. Đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện; chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả. Triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đặc biệt là việc tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ của các chi đoàn cơ sở; tổ chức đại hội hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ V.

Tại hội nghị, đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 16 tập thể và 16 cá nhân trong phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” năm 2018./.
 

Nguyễn Văn Tuân-TĐ Lào Cai (NA)