Lạng Sơn: Đón nhận cờ thi đua của Chính phủ năm 2018

09:31 15/10/2019     1089

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 14/10, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Uỷ ban Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019; đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đón nhận Cờ của Chính phủ trao tặng cho tập thể đoàn thanh niên tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành xuất sắc công tác đoàn năm 2018


Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Xuân Huyên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Tuấn Nam - Ủy viên BCH Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII, Uỷ viên Uỷ ban Hội LHTN tỉnh khoá VI, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, Chủ tịch, Phó Chủ tịnh Hội LHTN các huyện; lãnh đạo các Ban Tỉnh đoàn, Cung Thanh thiếu nhi.

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn 9 tháng đầu năm với nhiều kết quả nổi bật, như: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, của Đoàn; triển khai và xây dựng được 13 công trình thanh niên cấp tỉnh, 23 công trình thanh niên cấp huyện và 670 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với trị giá trên 3 tỷ đồng; tặng 12.081 suất quà; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 5.657 người tổng trị giá tiền thuốc là 78 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 03 nhà tình nghĩa trị giá trên 300 triệu đồng; xây dựng mới 28 công trình thắp sáng đường thôn với tổng trị giá trên 551 triệu đồng; 120 nhà vệ sinh cải tiến; 293 lò đốt rác gia đình tổng trị giá trên 326 triệu đồng...

Từ những kết quả đã đạt được, hội nghị đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 3 tháng cuối năm 2019; quyết định khen thưởng cho 10 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019. Hội nghị thông qua quyết định kiện toàn 05 đồng chí vào BCH Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; chia tay 08 đồng chí thôi không tham gia BCH tỉnh đoàn khóa XIII do luân chuyển công tác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả đã đạt được, những đổi mới, cách làm sáng tạo, đột phá của đoàn thanh niên toàn tỉnh trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019 qua việc Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng Cờ của Chính phủ cho tập thể đoàn thanh niên tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành xuất sắc công tác đoàn năm 2018.

Trong thời gian tới, các cấp đoàn cơ sở cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, hoàn thiện nội dung đột phá năm 2019; hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc vận động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2019.

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong thời gian tới cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên thanh niên vào tổ chức đoàn; một bộ phận thanh niên còn thờ ở chưa quan tâm đến các sự kiện chính trị của tỉnh, đất nước; tệ nạn xã hội ngày càng xâm nhập vào giới trẻ… Do đó, đoàn thanh niên cần phát huy hơn nữa vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa phương, khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục bám sát nội dung chương trình công tác năm 2019; đẩy mạnh các hoạt động thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, bám sát trọng tâm, trọng điểm, nội dung đột phá năm 2019 đã để ra; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; tiếp tục hỗ trợ các hoạt động, xây dựng mới các mô hình thanh niên khởi nghiệp.
 

CTV Đàm Thị Thanh Tâm – Tỉnh đoàn Lạng Sơn (TL)