Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích và xâm hại trẻ em

17:16 04/06/2020     3034

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 3 và 4/6, đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã thực hiện khảo sát, đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo đó, Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang về chuyên đề “Vai trò của Đoàn trong tham gia phòng, chống đuối nước; tai nạn, thương tích và xâm hại trẻ em” trên địa tỉnh Hậu Giang.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu kết luận tại buổi khảo sát 

 

Tại buổi khảo sát, đại diện Thường trực Tỉnh đoàn đã báo cáo chuyên đề về “Vai trò của Đoàn trong tham gia phòng, chống đuối nước; tai nạn, thương tích và xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2018-2020”. Các thành viên trong Đoàn khảo sát đã tiến hành trao đổi, đặt vấn đề và nêu một số nội dung cần làm rõ về chuyên đề; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh có liên quan cũng đã có những thông tin, báo cáo giải trình thêm ý kiến của đoàn khảo sát.

Từ năm 2018-2020 toàn Đoàn bộ đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động, phong trào, mô hình hay, hiệu quả và thiết thực góp phần tham gia phòng, chống đuối nước; tai nạn thương tích và xâm hạn trẻ em trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như các mô hình “Kỹ năng cho em”, “Sân chơi lưu động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh”, “Hành trình pháp luật”, “Em tập làm chiến sĩ”, “Lốp xe cứu hộ phòng, chống đuối nước”, “Dạy bơi an toàn cho trẻ em”, “Phòng chống đuối nước cho trẻ em”; “Ngôi nhà an toàn cho trẻ em”, “Ngôi nhà tạm lánh khi trẻ bị xâm hại, bạo hành”, “Câu lạc bộ phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em”, “Câu lạc bộ phòng, chống xâm hại trẻ em”, “Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em”, “Tổ nắm bắt tình hình trẻ em”,... ngoài ra, toàn Đoàn bộ còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ 43.217 thiếu nhi với số tiền trên 20 tỷ; xây dựng 45 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong thời gian qua về công tác tham gia phòng, chống đuối nước; tai nạn, thương tích và xâm hại trẻ em.

Trong thời gian tới, đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước; tai nạn, thương tích và xâm hại trẻ em; về xâm hại trẻ em cần xác định rõ nguyên nhân, động cơ, hành vi của các đối tượng để kịp thời hướng dẫn trẻ em cách nhận biết và phòng tránh hiệu quả; về phòng, chống đuối nước đối với những nơi có nguy cơ cần cắm những biển cảnh báo nguy hiểm; tiếp tục mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho trẻ em về phòng, chống đuối nước; tai nạn, thương tích và xâm hại; vận động xã hội hóa đầu tư xây dựng các bể bơi cho thiếu nhi; nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay; phát huy vai trò đại diện của Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Hậu Giang; tăng cường phối hợp giám sát nội dung việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của trẻ em,...

Trước đó, chiều ngày 03/6, đoàn khảo sát của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương đã tiến hành khảo sát, đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức chương trình trao 2.400 ly sữa, 2.000 bữa cơm cho tỉnh Hậu Giang để tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng 20 phần quà cho học sinh trường Tiểu học Long Phú 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 45 triệu đồng.

 

Trần Phường